Sản phụ mang thai 6 tháng tử vong sau 2 ngày điều trị, BV Thanh Nhàn nói gì?

25/11/21, 17:39 Việt Nam

Sau 2 ngày điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn, một sản phụ mang thai 6 tháng đã tử vong khiến gia đình vô cùng bàng hoàng và đau xót, mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ bệnh viện.

Sản phụ cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: GĐCC)

Mất cả vợ lẫn con

Theo báo Lao Động, ngày 24/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của anh V. (trú tại Hà Nội), chia sẻ về việc mất vợ và con trong bụng mới 6 tháng tuổi sau khi điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Được biết vào chiều ngày 15/11, vợ anh V. là chị T.T.H (33 tuổi, đang mang thai 6 tháng) cảm thấy trong người không được khỏe nên đã tới Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám. Qua kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận rằng tiểu cầu và hồng cầu của chị H. rất thấp, cần phải truyền máu. Trong đêm, chị được truyền 2 túi máu và 2 túi tiểu cầu, sức khỏe có phần hồi phục và có thể nói chuyện.

Đến ngày 17/11, do vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu của vợ nên anh V. có ý định chuyển chị H. lên bệnh viện tuyến trên.

Tối cùng ngày, bệnh viện yêu cầu anh V. ký giấy cam kết “nếu có vấn đề, người nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm” và tiếp tục truyền tiểu cầu cho chị H..

Trước khi truyền, chị H. được đưa đi siêu âm, người nhà không được đi theo. Lúc sau, anh nhận được tin thai nhi đã mất từ mấy tiếng trước.

0 giờ ngày 18/11, chị H. được truyền tiểu cầu, nhưng bị sốc và được y tá tiêm một liều giảm sốc. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, sản phụ có dấu hiệu sùi bọt mép. Theo lời anh V. thì “40 phút sau mới có 2 bác sĩ đến nhưng vợ tôi đã không qua khỏi, các y tá đùn đẩy trách nhiệm. Tôi rất sốc khi mất con và bức xúc vì sao bệnh viện không cho chuyển viện khi biết thể trạng vợ tôi yếu“.

Được biết, trước khi lấy anh V., chị H. từng có một đời chồng và 2 người con.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, anh V. gửi lời cảm ơn tới ê kíp và bệnh viện đã cố gắng cứu chữa cho chị H., gia đình anh sẽ tìm hiểu đến cùng về cái chết của vợ con anh.  

Gia đình bày tỏ không muốn được đền bù, hy vọng bệnh viện đưa ra kết luận để bệnh nhân được ra đi thanh thản. 

Bệnh viện Thanh Nhàn nói gì?

Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh qua Dân Việt)

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, ngày 15/11, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng thiếu máu nặng phải truyền 300 ml hồng cầu và 700 ml máu.

Dù đã làm các xét nghiệm nhưng do bệnh nhân diễn biến quá nhanh và nặng. Người bình thường sẽ có từ 150.000 đến 200.000 tiểu cầu/μl máu nhưng ngay từ lúc vào nhập viện, số tiểu cầu của bệnh nhân chỉ có 9 tiểu cầu/μl máu, nguy cơ xuất huyết rất lớn, thiếu máu trầm trọng.

Kíp trực bác sĩ phải truyền máu, cấp tập, truyền nhưng tiểu cầu chỉ lên được 12. Sau khi đánh giá, tham vấn chuyên môn từ các bệnh viện lớn và tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Đáng chú ý, bệnh nhân mang thai lần thứ 5, 2 lần gần nhất thai lưu nhưng không đi khám, không tầm soát ngay từ đầu khi có thai. “Chúng tôi xác định bệnh nhân bị chứng rối loạn đông máu. Hội chứng HELLP – rối loạn liên quan tới tiền sản giật, nếu không chữa trị kịp thời, có thể gây tử vong. HELLP là một dạng nhiễm độc thai nghén thường gặp ở 5 – 8% phụ nữ đang mang thai, phổ biến nhất là sau tuần 20 khi mang bầu”, bà Hương phân tích.

Bà Hương phủ định thông tin người nhà bệnh nhân phản ánh lúc thai phụ sùi bọt mép, nhưng 40 phút sau mới có 2 bác sĩ đến cấp cứu. Về việc không để bệnh nhân chuyển viện, bà Hường giải thích rằng khi đó tình huống cấp bách, tiểu cầu quá thấp không thể chuyển viện được. Nếu chuyển qua bệnh viện khác, bệnh nhân lại phải làm lại các xét nghiệm, trong khi bệnh viện Thanh Nhàn đã xin được hồng cầu, máu… 

Yên yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x