Saigontourist bị phạt 50 triệu vì phát cho khách ấn phẩm in ‘đường lưỡi bò’ 

19/10/19, 08:14 Việt Nam

Công ty lữ hành Saigontourist vừa bị Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM phạt hành chính 50 triệu đồng vì sử dụng ấn phẩm du lịch in hình “đường lưỡi bò”, thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Bản đồ có “đường lưỡi bò” ở cuối quyển cẩm nang du lịch. (Ảnh: VNExpress)

Quyết định được đưa ra chiều 18/10, căn cứ theo Điều 27 Nghị định 159/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Saigontourist) đã có hành vi phát hành ấn phẩm hình ảnh Trương Gia Giới sử dụng bản đồ có đường phân định (hình lưỡi bò) – thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vi phạm nội dung cấm trong hoạt động xuất bản.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM nhận định: “Vi phạm của Saigontourist là rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm. Do đó, chúng tôi đã xử phạt doanh nghiệp ở mức cao nhất cùng yêu cầu tiêu hủy toàn bộ ấn phẩm du lịch này”

Khách hàng phát hiện trong cẩm nang du lịch Trung Quốc có ‘đường lưỡi bò’ 

Ấn phẩm in hình “đường lưỡi bò” mà Công ty Trung Thế đưa cho Saigontourist. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, chiều 15/10, khách hàng đến văn phòng Saigontourist trên đường Lê Thánh Tôn hỏi thông tin về tour du lịch Đài Loan, nhưng được nhân viên giới thiệu tour đi Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc). 

Sau đó, vị khách được nhân viên đưa cho cuốn cẩm nang dày gần 100 trang giới thiệu về cảnh vật, thiên nhiên ở Trương Gia Giới. Khi xem tới gần cuối, ông phát hiện trong sách có bản đồ Trung Quốc in hình đường lưỡi bò phi pháp. Trong tập sách ghi “do Ủy ban đối ngoại và du lịch Trương Gia Giới biên soạn”.

Sự việc sau đó đã bị Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM lập biên bản xử lý.

Giải thích về vụ việc, đại diện Saigontourist cho biết đầu tháng 9, công ty đã tiếp một đối tác Trung Quốc là Công ty Trung Thế tại hội nghị Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2019). Đơn vị này đã gửi một số cẩm nang thông tin về danh thắng Trương Gia Giới để khách du lịch tham khảo. Do sai sót của nhân viên công ty nên đã để ấn phẩm này lưu hành.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ đoàn thanh tra, Ban Tổng Giám đốc công ty đã phối hợp, thu hồi và nộp lại toàn bộ 15 ấn phẩm du lịch in “đường lưỡi bò”. Đồng thời, ra quyết định xử phạt nghiêm khắc cá nhân, phòng ban nhận ấn phẩm do đối tác đưa mà không qua khâu kiểm duyệt theo quy định.

Được biết, “Đường lưỡi bò” (đường 9 đoạn) do Trung Quốc vạch ra nhằm thâu tóm chủ quyền gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x