Sài Gòn: Cây đổ, nhiều người ngã trong đêm mưa ngập nặng nhất mùa

01/10/17, 08:12 Việt Nam

Trận mưa lớn phủ khắp TP.HCM vào chiều tối 30/9 đã làm nhiều tuyến đường ngập như sông, khiến hàng loạt xe chết máy, nhiều người đi đường bị sóng nước xô ngã sõng soài.

ngapp_zing_9_1
Cơn mưa lớn chiều tối 30/9 khiến hơn 40 điểm ngập ở trung tâm Sài Gòn. (Ảnh: Zing)

18h ngày 30/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở Sài Gòn làm nhiều tuyến đường ngập như sông, gồm Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu… (quận 7); Lê Văn Lương (Nhà Bè); Nguyễn Xí, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh); Đồng Đen (Tân Bình), ngay cả tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa được lắp đặt “siêu máy bơm” cũng không thoát khỏi tình cảnh.

Trận mưa có lượng chưa vượt quá 100mm nhưng gây ngập đến 43 điểm – được xem là ngập lớn nhất kể từ đầu mùa mưa đến nay.

Hàng loạt xe chết máy phải dẫn bộ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đường Huỳnh Tấn Phát ngập nặng suốt 4 km. Nhiều vị trí bị nước sâu hơn nửa mét khiến hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ trong mưa. Tại giao lộ Phú Thuận, khi ôtô lớn đi qua nước tạo sóng đánh vào nhiều người đi xe máy, khiến họ ngã sõng soài.

Lồm cồm đứng dậy dựng xe, chị Minh Tú (ngụ Nhà Bè) ướt sũng. “Xe container vừa vượt qua là tôi ngã. Tất cả điện thoại, giấy tờ trong túi xách đều bị ngâm dưới nước“, chị nói rồi mượn điện thoại gọi người nhà ra trợ giúp.

Nhiều người dân phải chắn bạt để ngăn nước vào nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát. (Ảnh: Zing)

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Thập – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7). Theo anh Thành (40 tuổi), từ Phú Mỹ Hưng chạy về phía quận 10 chỗ nào cũng ngập, nặng nhất là trước Lotte Mart (quận 7), còn khu Trung Sơn thì “giống như sông”. “Gió rất mạnh, ngả rạp cây ven đường. Nước tràn cả vào sàn ôtô của tôi. Rất nhiều người đi xe máy bị ngã“, anh cho biết.

Trên đường Đồng Khởi (quận 1), cây cao 10 m cũng bật gốc trong gió giật, đổ đè ôtô 7 chỗ đậu bên lề đường. May mắn trên xe không có người.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập như sông. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Điểm ngập Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) như thường lệ cũng thành sông sau trận mưa kéo dài khoảng một giờ. Khoảng 19h20 phút, các nhân viên trạm bơm mới cho vận hành máy bơm hút nước. Tuy vậy 40 pút sau, nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh có rút bớt nhưng nhiều vị trí vẫn còn ngập sâu hơn 20cm.

Giải thích nguyên nhân chậm vận hành máy bơm, một số công nhân ở đây cho biết do đang trong quá trình thí điểm nên phải chờ nước ngập nhiều mới tiến hành bơm hút để kiểm tra mức độ hiệu quả.

Còn về việc máy bơm hút nước hơn một giờ mới hết ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh chứ không phải vài chục phút như thông tin ban đầu, công nhân cho biết do mưa to lưu lượng các nơi đổ về quá lớn nên phải bơm lâu. Trong khi trước đó, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết sẽ bơm sạch nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong vòng khoảng 30 phút.

Rất may là chiều 30/9, sông Sài Gòn không xuất hiện triều cường cao, trường hợp mưa lớn gặp triều cao thì khả năng bơm hút nước của “siêu máy bơm” trên còn chậm hơn.

Công nhân vất vả trên đường về nhà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Lê Đình Quyết – Phó trưởng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – cho biết, nhiều đám mây đối lưu đang hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Khi vị trí dải hội tụ nhiệt đới nằm gần Nam Bộ như vậy, thường tạo nên trạng thái khí quyển bất ổn định lớn (không khí xáo trộn mạnh) mây đối lưu phát triển, xảy ra mưa rất to, kèm dông sét là bình thường.

Theo ông Quyết, trận mưa rất to xảy ra từ 17h30 đến 18h40 với lưu lượng có nơi gần 100 mm. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn kéo dài đến 19h20 nhưng lượng mưa chỉ 3-5 mm. Tính đến 19h lượng mưa tại Nhà Bè đo được 76 mm, Tân Bình 75 mm. Khu vực mưa lớn tập trung ở các quận huyện phía Nam, Tây Nam và trung tâm.

Gió giật mạnh trong cơn mưa lớn làm gãy cành cây lớn kèm theo đứt đường dây điện gây nguy hiểm trên đường Pasteur, Q.1. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cây đổ đè ôtô ở quận 1. (Ảnh: Kênh 14)

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x