Sách thiếu nhi mang nội dung tiêu cực và hình ảnh không phù hợp cho trẻ

21/03/15, 16:22 Tin Tổng Hợp

Từng mẩu chuyện là một bài học riêng cho con trẻ. Nhưng hiện nay lại xuất hiện một bộ phận sách thiếu nhi có nội dung tiêu cực, toàn thể hiện tính xấu ghen ghét, trả thù nhau, thậm chí cả hình ảnh cũng đầy tính bạo lực và nhạy cảm.

“Những câu chuyện trẻ em yêu thích nhất” của NXB Dân Trí được giới thiệu như sau: Phù hợp với tâm hồn trẻ con ngây thơ, trong sáng, giúp các bé tiếp nhận cuộc sống theo cách của riêng mình.

Mỗi bộ sách gồm sáu cuốn truyện. Trong mỗi cuốn truyện sẽ có hai câu chuyện nhỏ. Đến với bộ sách “Những câu chuyện trẻ em yêu thích nhất”, các bé sẽ được bước vào thế giới loài vật đáng yêu, vào thế giới của những câu chuyện cổ tích với những nàng công chúa, những chàng hoàng tử, các con vật ngộ nghĩnh…”

Thế nhưng, trái ngược lại với lời giới thiệu, từng mẩu chuyện lại khiến phụ huynh phải tá hỏa. Cụ thể như trong cuốn Đại chiến chó mèo: Mèo khoang thông minh, nhanh nhẹn vốn không coi sư tử ra gì; Mèo khoang muốn xưng vương xưng bá, chỉ mong sao cho sư tử chết sớm; Thôi, nể tình hắn ta sắp chết, tôi cũng đi thăm vậy; Chó quay trở lại chỗ Sư tử nói xấu mèo khoang. Sư tử nổi giận đùng đùng, nói phải xé rách mặt mèo khoang; Sư tử ra lệnh cho thuộc hạ giết chó ăn thịt…

Toàn câu chữ rùng rợn, thế nhưng ở cuối chuyện cho biết bài học dành cho bé qua câu chuyện là Vận dụng trí tuệ, Mèo khoang không chỉ cứu được tính mạng của mình mà còn trừng trị được chó. Và chú mèo được khen là… thật thông minh.

Cuối truyện là hình ảnh chú chó bị chiếc dĩa cắm thẳng vào đầu.

Không dừng lại ở đó, bộ truyện còn sử dụng hình ảnh ghê người đó là cảnh chú chó bị chiếc dĩa cắm thẳng vào đầu ở đoạn cuối.

Chị Nguyễn Thùy Ngân vô cùng sốc khi mua phải tập truyện này cho con. Chị đã phải thốt lên: “Thảm họa truyện tranh! Không hiểu tác giả muốn truyền thông điệp gì qua câu chuyện đầy bạo lực thế này nữa?”.

Trao đổi về bộ sách này, tiến sĩ Vũ Thu Hương là giảng viên khoa tiểu học của trường ĐHSP Hà Nội bày tỏ: “Tôi đã biết trên thị trường sách trẻ con có rất nhiều sách với nội dung và hình thức không phù hợp. Việc này đúng là đáng báo động vì nó tác động vô cùng lớn đến trẻ em. Vậy nhưng mọi người vẫn rất thờ ơ với hiện trạng này. Sách báo chủ yếu do các nhà xuất bản sản xuất và nó có ảnh hưởng lớn đến trẻ. Việc kiểm duyệt có vẻ chưa được coi trọng đúng mức.

Bộ truyện tranh này cũng chỉ là 1 trong các bộ truyện mà tôi thấy về nội dung không phù hợp với trẻ em và phản giáo dục. Đặc biệt là sách truyện dành cho lứa tuổi THCS có rất nhiều chi tiết nhạy cảm.

Nhiều bộ truyện tranh là 18+ đã được cha mẹ mua về cho con khi các cháu mới ở độ tuổi tiểu học. Đồng thời truyện tranh đánh nhau, siêu nhân này nọ cũng phát hành tràn lan.

Các cháu nhỏ chưa có đủ kiến thức giới tính đã đọc truyện nhạy cảm thì rõ ràng là không tốt. Truyện nhạy cảm mà đọc quá nhiều còn tác dụng rất xấu đến hệ thần kinh của các cháu. Nó sẽ gây ám ảnh và làm các cháu bị rối loạn. Đó là chưa kể những truyện quá nhạy cảm cũng có thể làm các cháu tò mò muốn học hỏi theo trong khi kiến thức giới tính chưa đầy đủ.

Những truyện bạo lực dạng như bạn vừa đưa ra cũng rất nhiều. Các cháu rất thích đọc và cũng hay bắt chước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường gia tăng ở giới trẻ hiện nay. Tình trạng diễn ra đã lâu, có nhiều hệ lụy nhưng có vẻ như chưa được quan tâm đúng mức”.

Vị giảng viên này cũng chia sẻ thêm: “Các phụ huynh nên đọc kĩ từng trang sách trước khi mua cho con. Trong thời điểm hiện tại, sách truyện lan tràn chưa kiểm soát chặt chẽ mà chúng ta không quan tâm thì rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Lúc đó chúng ta mới để ý đến thì e là đã quá muộn.

Kiểm soát sách truyện của con để chọn lựa ra những tác phẩm có ích có giá trị cao không chỉ trong việc nâng cao khả năng cảm thụ văn học của con mà còn giúp con trau dồi đạo đức, sống tốt đẹp, nhân hậu”.

Được biết, chính NXB Dân Trí cũng phải thừa nhận với báo chí rằng, câu chuyện “hơi thô bạo” và sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Theo Khampha

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x