Riêng thành phố New York là đã đủ chỗ cho tất cả người trên thế giới

01/08/15, 14:10 Giải trí

Thành phố nổi tiếng của nước Mỹ – New York – có một khả năng thật phi thường.

Dân số thế giới đã đạt ngưỡng 7,3 tỷ người tính đến Tháng 4/2015 và chả mấy chốc con người sẽ hết đất để sinh sống. Mặc dù vậy có một điều “quái lạ” mà ít ai biết được đó là thành phố New York đủ đất để nhồi nhét hơn 7 tỷ người bên trong nó với một điều kiện: Tất cả chúng ta phải đứng thật sát nhau.

Đây là kết quả tính toán của một trang web có tên là Wait But Why, cụ thể những thành viên của đội ngũ nghiên cứu đã giả định nếu loại bỏ mọi khoảng trống về không gian thì 1 mét vuông có đủ chỗ đứng cho 10. Điều này là có thể chấp nhận được khi một phần tư dân số thế giới là trẻ em dưới 15 tuổi.

Từ cơ sở này, chúng ta có thể tính nhanh được 1.000 người sẽ cần một khu đất 100 mét vuông, muốn chứa đủ 54 nghìn người thì sẽ cần một sân bóng bầu dục tiêu chuẩn của Mỹ và toàn bộ dân số của khu vực Bắc Âu – 26 triệu người – sẽ chen chúc cùng nhau trong một khu đất 1 dặm vuông (tương đương 2,5 kilomet vuông).

Cứ như vậy, toàn bộ dân số thế giới sẽ “vai kề vai” trong một hình vuông có diện tích khoảng 700 kilomet vuông. Mặc khác, diện tích đất liền của thành phố New York đạt 789 kilomet vuông, tức là chúng ta vẫn còn thừa khá nhiều đất để nhồi 7,3 tỷ người vào New York.

Bản đồ dân số thế giới khi tất cả con người đứng sát nhau không có khe hở.
Bản đồ dân số thế giới khi tất cả con người đứng sát nhau không có khe hở.

Cụ thể, dân số Châu Âu sẽ định cư tại khu Bronx. Trong khi đó, toàn bộ Châu Á sẽ chiếm 2 khu là đảo Staten và Queens. Bắc Mỹ sẽ chen chúc nhau trong khu Manhattan. Cuối cùng, khu Brooklyn sẽ là địa bàn của Châu Phi, Nam Mỹ và Châu Đại Đương.

Dĩ nhiên, câu chuyện phía trên chỉ mang tính chất giả tưởng và hài hước. Mặc dù vậy nghĩ đến cảnh hơn 7 tỷ con người chen chúc nhau không có chỗ để cựa như vậy cũng tương đối “giật mình”.

Theo Trí Thức Trẻ/GenK

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x