Quốc lộ 1A vừa sửa xong đã lún: Đổ cho nắng nóng là thiếu thuyết phục

24/06/15, 10:30 Tin Tổng Hợp

Bác bỏ nguyên nhân do bớt xén vật liệu thi công, cơ quan quản lý cho rằng tình trạng đường quốc lộ vừa sửa xong lại tiếp tục lún có nguyên nhân là bởi nắng nóng và… biến đổi khí hậu. Cách giải thích này ngay lập tức bị giới chuyên gia cầu đường chỉ rõ là thiếu thuyết phục.

QL1A đoạn qua Hà Tĩnh vừa sửa xong đã hằn lún khiến mặt đường tạo thành những “con lươn”. Ảnh: Trần Tuấn

Đường vừa chống lún lại tiếp tục lún

Tuyến QL1A mở rộng đoạn nam cầu Bến Thủy 2 đến đường tránh bắc TP.Hà Tĩnh dài 34km do TCty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) làm chủ đầu tư mới đưa vào sử dụng tháng 1.2014, nhưng sớm hằn lún nặng nề khiến đơn vị này phải cho thảm lại một số đoạn và cào bóc tạm bợ lớp gồ ghề “sống trâu”. Tuy nhiên, những vị trí vừa được chống lún lại tiếp tục hằn lún khá sâu.

Có mặt trên tuyến QL1 nói trên vào sáng 23.6, PV Báo Lao Động ghi nhận mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe kéo dài qua các xã Thạch Liên (Thạch Hà), Tiến Lộc, Vượng Lộc, thị trấn Nghèn (Can Lộc). Nhiều vị trí vừa được chống lún hồi tháng 4.2015, nay bị lún sâu khoảng 2cm. Riêng đoạn qua xã Vượng Lộc chưa được khắc phục tạo thành những con lươn, đọng nước.

Nhà nằm sát QL1A, anh Nguyễn Văn Ngọc (43 tuổi, trú thị trấn Nghèn) cho biết, đường hằn, lún khiến việc điều khiển xe máy gặp khó khăn, xe bị rung rất dễ bị tai nạn. Cũng theo anh, một cô giáo sống ở đối diện nhà anh vừa bị tai nạn khi đi qua đoạn đường này. Ông Hoàng Minh Việt – Phó ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh – từng khẳng định, việc chủ đầu tư chống lún bằng cách cào lớp gồ ghề chỉ mang tính tạm bợ. Các phương tiện giao thông khi đi trên mặt cào bóc này vẫn không đảm bảo an toàn, nhất là đối với xe máy.

Nguyên do là bởi ông trời

Trực tiếp kiểm tra vấn đề hằn, lún đường QL1A tại các tỉnh miền Trung, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng: Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hằn, lún đường là do tác động của… biến đổi khí hậu. Cụ thể thời tiết ở VN nắng nóng, mặt đường buổi trưa lên tới trên 70 độC và độ giảm nhiệt vào buổi tối không nhanh như ở một số khu vực trên thế giới. Trước câu hỏi nguyên nhân của việc hằn, lún đường có phải là do bớt xén vật liệu trong quá trình thi công? Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh: “Tôi dám khẳng định là không có, vì thảm bêtông nhựa mà ăn bớt là rất nguy hiểm. Đến giờ chưa khẳng định được chuyện này và chưa bắt được vụ nào”.

Nói về trách nhiệm để xảy ra tình trạng lún sụt, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế. “Ngày 22.6, tôi có làm việc tại Quảng Ngãi, các nhà đầu tư, nhà thầu đều trăn trở và lo lắng khi sản phẩm làm ra được bảo hành trong vòng 4 năm. Nhưng khi thảm bêtông nhựa hỏng, chỉ cần 1km sẽ mất mấy tỉ đồng để khắc phục. Do vậy, thiệt hại đầu tiên là các nhà thầu, các nhà đầu tư phải chịu”. Cũng theo ông Thọ, trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ làm rõ trách nhiệm vì khi nhà thầu và chủ đầu tư chịu trách nhiệm về mặt kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Ngụy biện và thiếu trách nhiệm

Tuy nhiên trao đổi với Báo Lao Động, chuyên gia cầu đường – thạc sĩ Phạm Sanh khẳng định: Đổ lỗi đường lún do nhiệt độ cao là ngụy biện. Ông cho hay, theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bêtông mặt đường được thiết kế có khả năng chịu nhiệt độ nóng đến khoảng 120 độ C. Trong khi đó, tại một số địa phương, thời tiết nắng nóng hơn mọi năm, song nhiệt độ ngoài trời tối đa cũng chỉ khoảng 60-70 độ C, không thể khiến mặt đường bị lún.

“Ở một số nước trên thế giới, như khu vực Châu Phi nhiệt độ ngoài trời nắng nóng hơn VN rất nhiều, có nơi nóng cả 100 độ C, nhưng đường sá của họ có bị lún như ở nước ta đâu. Nếu nói tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An bị lún hơn cả là do nhiệt độ tăng cao, tại sao những tuyến đường xung quanh khu vực đó không bị lún” – thạc sĩ Phạm Sanh đặt vấn đề.

Hơn nữa, việc đổ lỗi đường lún do quá nhiều xe lưu thông cũng là cách giải thích vô lý. Bởi khi xây dựng các tuyến đường, mục đích là nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông của các phương tiện, chứ đâu phải làm đường để cấm xe chạy. Tình trạng mặt đường bị lún trên một số đoạn quốc lộ 1 cũng giống như lún hằn vệt bánh xe như xảy ra tại Đại lộ Mai Chí Thọ (TPHCM) vừa qua. “Tôi cho rằng, nguyên nhân lún này có thể xuất phát từ việc thiết kế chưa phù hợp hoặc trong quá trình thi công có sự gian dối ăn bớt vật liệu hoặc làm cẩu thả”.

Về trách nhiệm, theo thạc sĩ Phạm Sanh, lãnh đạo Bộ GTVT cũng có chỉ đạo kiểm tra, đánh giá xử lý song đến nay gần như việc xử lý trách nhiệm chưa đâu vào đâu. Thậm chí, ngành giao thông cũng tổ chức hội thảo để đánh giá tình trạng song cũng chỉ là dịp để các chủ đầu tư, nhà thầu giãi bày là chính, chứ Bộ GTVT chưa có kết luận làm rõ ngọn ngành. “Tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT phải kiên quyết hơn nữa trong việc kiểm tra xác định rõ những lý do đường lún. Nếu không xử lý kiên quyết sẽ là tiền lệ xấu, hễ đường bị lún, nứt là lại đổ lỗi do ông trời mưa nắng bất thường”.

Tại Hải Phòng, hơn 20km đường QL5 vừa sửa chữa xong, vẫn trong thời gian bảo hành, cũng bị lún sụt thành rãnh sâu từ 5-15cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo quan sát, đoạn đường từ km94 (ngã ba Sở Dầu) đến km104 (khu vực cảng Đình Vũ, quận Hải An) có nhiều đoạn bị lún sâu. Phần bị lún trông như hai rãnh mương giữa mặt đường. Đặc biệt, những đoạn bị lún sâu nhất là khu ngã tư đường Tôn Đức Thắng sang xã An Đồng (huyện An Dương), khu vực nút giao thông Ắc quy, Cơ điện, nút giao PG, nút giao cầu Niệm (km97 +150), Thiên Lôi (km98 +150). Đoạn đường trên được Tổng cục Đường bộ sửa chữa cuối năm 2013, tuy nhiên, ngay khi vừa hoàn thành, đoạn đường tiếp tục bị lún sụt nghiêm trọng dù thời hạn bảo hành vẫn còn (12 tháng).

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x