Quảng Trị: Bỏ qua hàng loạt quy trình, bác sĩ cứu sống thai nhi bị sa dây rốn 

07/08/19, 11:52 Việt Nam

Trong giây phút nguy cấp, tưởng chừng thai nhi đã chết trong bụng mẹ, đội ngũ các y bác sĩ bệnh viện Quảng Trị đã bỏ qua hàng loạt quy trình, phẫu thuật kịp thời cứu sống cả 2 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn.

Vào khoảng 22h đêm ngày 5/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị Hình (21 tuổi, thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông) được chuyển về từ Bệnh viện Đa khoa H.Đakrông (Quảng Trị), cách đó hơn 40 km.

Ê kíp mổ đã rất vui sướng khi kịp thời cứu được thai nhi trong tích tắc.
Ê kíp mổ đã rất vui sướng khi kịp thời cứu được thai nhi trong tích tắc. (Ảnh qua thanhnien)

Trong tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã khám trực tiếp tại băng ca và nhận thấy tình trạng thai nhi nguy kịch khi tử cung của sản phụ co dày, búi dây rốn bị dập sa hẳn ra ngoài, tim thai trẻ yếu và đập rời rạc… nên quyết định bỏ qua quy trình và đưa thẳng sản phụ đến phòng mổ để phẫu thuật cứu em bé.

Sau khoảng 3 phút phẫu thuật, ê kíp trực gồm 7 bác sĩ, nhân viên y tế đã mổ thành công, cứu sống thai nhi bị sa dây rốn nặng 2,7kg. 

Trao đổi với phóng viên vào sáng 6/8, bác sĩ Trần Trung Hoành, người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ, ca mổ này vừa hy hữu vừa may mắn vì thai nhi đang ở trong bụng mẹ sẽ được nuôi bởi dây rốn, khi vỡ ối, dây rốn sa hẳn ra ngoài sẽ làm giảm tuần hoàn và cắt đứt việc nuôi thai, thông thường thai sẽ… chết sau 1 thời gian ngắn.

Trường hợp của chị Hình, do tính mạng của trẻ được tính bằng giây, bằng phút, nên ê kíp trực quyết định đưa thẳng sản phụ lên phòng mổ để cứu sống trẻ kịp thời, bỏ qua các quy trình đúng kỹ thuật như hồ sơ bệnh án, xét nghiệm đầy đủ, điện tim thai, siêu âm, không phiếu cam đoan, biên bản hội chẩn… 

Mặc dù như vậy là không thực hiện đúng quy trình, có thể bị kỷ luật nếu trường hợp xấu xảy ra, nhưng vì tính mạng của mẹ con sản phụ, vì lương tâm của người thầy thuốc, các y, bác sĩ của kíp trực đã quyết định phẫu thuật ngay và rất may ca mổ đã thành công, 2 mẹ con sản phụ đều an toàn khiến cả ê kíp vui mừng xúc động.

Hiện hai mẹ con sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Hiện hai mẹ con sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh qua dantri)

“Nếu như sản phụ tử vong xảy ra tại bệnh viện thì trách nhiệm của các bác sĩ rất nặng nề. Nên chúng tôi cũng bất chấp mọi chuyện bởi vì lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải làm nhanh để đứa con được sống, trách nhiệm lúc đó là lương tâm của người thầy thuốc, nghĩ rằng “còn nước còn tát”, còn cứu được là phải cứu, còn bây giờ chấp nhận bỏ qua quy trình”, bác sĩ Hoàng Phước Quang nói.

Vị bác sĩ này cũng khen ngợi phía  bệnh viện tuyến dưới trong quá trình chuyển viện suốt 40 phút đã làm rất tốt công việc của mình. Dù lúc vào khoa sản, thai gần như đã chết nhưng khi mổ ra lại sống thì đúng là rất hy hữu. 

Hiện, tình hình sức khỏe hai mẹ con sản phụ đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại Phòng cấp cứu của Khoa Sản.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x