Quảng Nam: Thúc đẩy du lịch phía Nam

24/08/15, 11:15 Tin Tổng Hợp

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhiều công trình, hạ tầng du lịch tại TP.Tam Kỳ đã được triển khai xây dựng hoặc khai trương đón khách, mở ra triển vọng mới cho hoạt động du lịch nơi đây, rộng hơn là phía nam của tỉnh.

Hoàn thiện hạ tầng điểm đến

Tượng đài Mẹ VNAH đã mở cửa đón khách sau 6 năm thi công trở thành điểm đến mới thu hút người dân và du khách đến tham quan du lịch. Dù chưa có thống kê chính xác nhưng trong những dịp lễ vừa qua, nơi đây đã đón nhận hàng nghìn lượt khách đổ về viếng hương, chiêm ngưỡng. Tham quan tượng đài du khách không chỉ thán phục về một công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ, nơi tri ân, ghi dấu những đóng góp hy sinh của người mẹ Việt Nam lưu lại cho thế hệ mai sau mà còn mãn nhãn với một không gian kiến trúc đặc sắc cùng nhiều hiện vật lịch sử cách mạng giá trị. Có thể nói, công trình Tượng đài Mẹ VNAH ra đời đã mang đến cho bức tranh du lịch phía nam một sắc thái mới, góp phần tạo nên điểm nhấn để kết nối với các điểm du lịch trong vùng như Địa đạo Kỳ Anh, Bãi Sậy Sông Đầm, Văn thánh Khổng miếu, bãi biển Tam Thanh…, mở ra cơ hội thúc đẩy hoạt động du lịch Tam Kỳ nói riêng và rộng hơn là Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My cùng phát triển.

Không chỉ hoàn thiện điểm đến, việc kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ nhằm đón đầu lượng khách trong tương lai cũng được Tam Kỳ triển khai mạnh mẽ. Có thể kể đến dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh tại bãi biển Hạ Thanh (Tam Thanh) vừa khởi công tháng 5 vừa qua với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An. Dù quy mô không lớn nhưng vẫn hứa hẹn mang đến những thay đổi cho hệ thống dịch vụ lưu trú trên địa bàn, nhất là những đối tượng khách cao cấp. Nổi bật nhất phải kể đến khách sạn 4 sao Mường Thanh Grand Quảng Nam vừa khai trương giữa tháng 8 qua với quy mô 233 phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi có sức chứa lên đến hàng nghìn khách cùng chuẩn mực mới về dịch vụ. Việc khách sạn Mường Thanh mở cửa đón khách đã mang đến những kỳ vọng mới cho hoạt động du lịch dịch vụ Tam Kỳ, đón đầu lượng khách từ các trung tâm du lịch phía bắc như Hội An, Đà Nẵng đổ về khi cầu Cửa Đại hoàn thành kết nối tuyến đường du lịch ven biển từ Đà Nẵng vào đến hai Khu kinh tế mở Chu Lai và Dung Quất…

Ông Bùi Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho rằng, với những công trình, dịch vụ đã và đang được xây dựng sẽ tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi để Tam Kỳ hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch phía nam của tỉnh. Thực tế, thời gian qua Tam Kỳ cũng đã có những động thái tích cực nhằm cụ thể hóa những mục tiêu phát triển du lịch của thành phố như tiến hành rà soát, quy hoạch lại các tiềm năng du lịch; Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng năm 2025; Đặc biệt là Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch TP.Tam Kỳ nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố phấn đấu thời gian tới đón khoảng 10 nghìn khách/năm và tăng lên con số 30 nghìn khách vào năm 2020.

Trung tâm du lịch phía Nam

Có thể khẳng định, thúc đẩy hoạt động du lịch phía nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển của ngành du lịch những năm qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra vẫn là làm cách nào thu hút khách vẫn chưa có lời giải. Thực tế, dù đã tổ chức nhiều đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát tiềm năng, điểm đến tại phía nam nhưng đến nay hiệu quả mang lại vẫn chưa thật rõ nét. Theo ông Trần Quý Tấn – Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở VH-TT&DL), nguyên nhân chính vẫn là sự hạn chế về hạ tầng dịch vụ. Thậm chí, tại công trình Tượng đài Mẹ VNAH, dù được đánh giá có nhiều cơ hội để thu hút khách nhưng đến nay mọi việc chỉ mới bắt đầu. Còn theo lãnh đạo Ban quản lý quần thể Tượng đài Mẹ VNAH, do mới đi vào hoạt động nên công việc trước mắt vẫn chỉ là ổn định bộ máy tổ chức sau đó mới củng cố hoàn thiện các dịch vụ tại chỗ như bảo tàng, an ninh trật tự… “Chúng tôi mới chỉ xây dựng kế hoạch ban đầu như làm tập gấp giới thiệu; làm đĩa phim quần thể tượng đài để chiếu cho du khách; phối hợp với các công ty lữ hành; xây dựng chương trình tour kết nối với các khách sạn cũng như kết nối với các điểm du lịch phía nam….” – vị lãnh đạo này cho biết. Ngoài ra, về ngắn hạn cũng sẽ triển khai các hoạt động như phối hợp với các trường tổ chức về nguồn cho học sinh; giao lưu học sinh với đoàn thanh niên xã; tổ chức các dịch vụ ở tượng đài, hình thành những khu cắm trại…

Ông Bùi Ngọc Ảnh cho rằng, để thúc đẩy du lịch Tam Kỳ phát triển, bên cạnh tăng cường quảng bá xúc tiến hình ảnh, kêu gọi đầu tư thì việc phối hợp với các đơn vị lữ hành cũng như kết nối tour đến các vùng xung quanh như Tam Kỳ – Núi Thành, Tam Kỳ – Phú Ninh… là rất quan trọng nhằm tạo sự kết nối liên vùng giúp tăng cường tính đa dạng, phong phú điểm đến. “UBND tỉnh đã thống nhất lấy Tam Kỳ làm trung tâm du lịch để tạo sự lan tỏa ra các vùng phía nam và lân cận nên sẽ là cơ hội rất lớn để thu hút các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng dịch vụ du lịch nơi đây” – ông Ảnh nhìn nhận. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thời gian qua thành phố cũng đã tập trung vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng dịch vụ tại bãi biển Tam Thanh như bãi tắm, khu thương mại dịch vụ, ăn uống cũng như xây dựng quảng trường biển, dự kiến đến tháng 10/2015 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, việc quy hoạch các tour tuyến, hạ tầng, dịch vụ tại những điểm du lịch cũng đang được triển khai nhằm hướng đến sự đồng bộ và tiện nghi trong đón khách. “Tôi cho rằng với tiềm năng và lợi thế của mình trong những năm tới du lịch Tam Kỳ chắc chắn sẽ có những phát triển mạnh mẽ, qua đó tạo điều kiện cho thương mại dịch vụ của thành phố phát triển để xứng đáng là trung tâm du lịch phía nam của tỉnh” – ông Ảnh nói./.

Theo Tin tức Du lịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x