Quảng Nam: Cán bộ xã nhổ hàng nghìn cây keo của dân do… nhầm

25/09/19, 09:54 Việt Nam

Hơn 3.000m2 keo trồng với hàng nghìn keo non đang lớn của người dân thôn Thạch Kiều (Quảng Nam) bỗng dưng bị đoàn cán bộ xã nhổ trơ gốc sau đó được chính quyền giải thích là do “sai tên”“nhầm địa chỉ”.

Ông Doãn Bá Ba bức xúc vì keo trồng hơn 6 tháng bị nhổ nằm ngổn ngang.
Ông Doãn Bá Ba bức xúc vì keo trồng hơn 6 tháng bị nhổ nằm ngổn ngang. (Ảnh qua Zing)

Sáng 24/9, khoảng 10 người thuộc đoàn cán bộ xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam) đã lên khu vực đồi Núi Tre (thôn Thạch Kiều, Tam Xuân 2) nhổ cây keo do người dân trồng.

Keo ngang nhiên bị nhổ hàng loạt không lý do

Theo đó, hàng ngàn cây keo lá tràm của người dân vừa mới trồng được khoảng 7-8 tháng, cao đến thắt lưng của người lớn đã bị các cán bộ trên nhổ trơ gốc, nằm la liệt giữa rừng.

Ông Doãn Bá Ba (41 tuổi, trú thôn Thạch Kiều) không giấu được bức xúc khi nhìn hơn 3.000m2 keo trồng của gia đình mình đã bị nhổ sạch. 

“Sáng tôi đi làm ngoài đồng thì nghe người dân điện thoại nói xã cho người vào nhổ keo trồng. Tôi bỏ dở công việc chạy đến và chứng kiến cảnh hàng nghìn cây keo nằm ngổn ngang. Xã không có thông báo thu hồi đất hay thông báo về việc nhổ cây nhưng lại tự ý làm như vậy là không chấp nhận được”, ông Ba bức xúc.

Được biết, gia đình ông Ba đã trồng khoảng 3.000 cây keo trên 5 sào đất mà gia đình khai hoang và sản xuất hơn 15 năm qua. Để đầu tư trồng được diện tích keo này, gia đình ông Ba phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng, chưa tính tiền thuê người trồng cây. 

Bà Mai Thị Thảo (40 tuổi) – một trong những người cùng trồng keo chung với ông Doãn Bá Ba cho hay, bà cùng ông Ba và hộ ông Nguyễn Đông, Nguyễn Đức Long hùn vốn trồng số keo này cũng rất bức xúc.

Người dân hết sức bức xúc trước sự việc này. (Ảnh qua dkn)
Người dân hết sức bức xúc trước sự việc này. (Ảnh qua dkn)

Bà và mọi người không hiểu vì sao hàng nghìn cây keo của mình lại bị cán bộ xã đến nhổ mà không nhận được thông tin gì. “Chúng tôi đành phải giữ chân những cán bộ nhổ keo và yêu cầu xã giải thích rõ nguyên nhân”, bà Thảo Cho hay.

Ông Nguyễn Văn Đại (thôn Thạch Kiều), một hộ dân khác cũng khẳng định gia đình ông không hề nhận được bất cứ thông báo nào của chính quyền địa phương nhưng keo của gia đình ông cũng bị cán bộ xã Tam Xuân 2 kéo nhau đến nhổ trơ gốc.

Sai sót vì gửi thông báo… nhầm tên

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận thông tin trên và thừa nhận việc nhổ cây keo của người dân mà không thông báo là sai. 

Ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho rằng khi gửi thông báo đến người dân chính quyền bị "nhầm tên". (Ảnh qua Zing)
Ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho rằng khi gửi thông báo đến người dân chính quyền bị “nhầm tên”. (Ảnh qua Zing)

Tuy nhiên, ông Đồng khẳng định rằng, xã có thông báo cho người dân nhưng vì thôn cung cấp danh sách không đúng nên đã nhầm tên và nhầm địa chỉ của một số hộ dân.

“Khu vực Núi Tre được quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân. Xã đang tiến hành giải phóng mặt bằng để xây dựng. Trước khi triển khai, xã có mời bốn hộ dân có trồng cây lên làm việc, tuy nhiên chỉ có một hộ đến, ba hộ còn lại không đến. 

Sự việc xảy ra chúng tôi mới phát hiện trong 4 hộ dân thì chỉ có một hộ nhận được thông báo, một hộ nhầm tên và một hộ sai địa chỉ nên thông báo không đến được”; ông Đồng cho hay.

Hiện, sự việc đã được lập biên bản. Dự kiến vào ngày 2/10, UBND xã sẽ mời các hộ dân lên họp để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x