Quân đội TQ tuyển một lượng lớn sĩ quan kỹ thuật nhưng lại bắt đóng lệ phí đăng ký

04/10/20, 10:05 Trung Quốc

Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã phát động đợt tuyển dụng sĩ quan kỹ thuật lớn nhất trong những năm gần đây. Một số nhà bình luận cho rằng, chính quyền đang muốn chuẩn bị cho chiến tranh, cũng có quan điểm cho rằng ĐCSTQ đang cố gắng thu hút một số lượng lớn người thất nghiệp. Nhưng điều buồn cười là những người nộp đơn gia nhập cần phải trả một khoản phí làm thủ tục.

Quân đội TQ tuyển một lượng lớn sĩ quan kỹ thuật nhưng lại bắt đóng lệ phí đăng ký (ảnh 1)
Quân đội ĐCSTQ tuyển dụng nhân viên dân sự để đảm nhận các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp mà quân nhân tại ngũ phải đảm nhận. (Ảnh qua Soundofhope)

Truyền thông nước ngoài đưa tin rằng, đợt tuyển chọn sĩ quan kỹ thuật kết thúc vào ngày 30/9 là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, Cục Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương, Quân chủng Phòng không, Lục quân, Bộ Tư lệnh chiến khu Miền Tây và Cục Hỗ trợ Hậu cần liên tiếp đưa ra các thông báo tuyển dụng hàng chục nghìn các nhân viên dân sự bao gồm lái xe, nấu ăn, truyền thông, vi tính, thư ký, cán bộ quản lý v.v. Tất cả các ứng viên phải có trình độ cao đẳng trở lên.

Ngoài ra, số lượng tuyển dụng cho các chuyên ngành như máy bay không người lái, điều hướng, hàng không vũ trụ, thông tin điện tử và ngôn ngữ tăng chưa từng có.

Có quan điểm cho rằng, dưới sự tác động của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, việc chuẩn bị quân sự của ĐCSTQ mang một ý nghĩa to lớn. Đặc biệt, việc tuyển dụng số lượng lớn nhân viên lái xe và nấu ăn ở chiến khu Miền Tây bị nghi ngờ có liên quan đến cuộc đối đầu ở biên giới Trung – Ấn vừa qua, thậm chí có thông tin cho rằng việc cắt giảm nhân sự do bệnh sợ độ cao đã trực tiếp khiến công tác hậu cần, tiếp tế của bộ đội tiền tuyến ở chiến khu miền Tây càng trở nên gấp rút.

Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, nhà cầm quyền đang cố gắng tránh để một số lượng lớn người thất nghiệp đe dọa sự ổn định của chính quyền.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn lời ông Hà, một người am hiểu về tình hình quân đội cho biết, quân đội tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật ở những vị trí không nhạy cảm. Một trong những mục đích là để tiết kiệm chi phí cho quân đội và giảm trách nhiệm nghỉ hưu trong tương lai, đồng thời tránh chi phí cao cho việc đào tạo những nhân tài tương tự:

“Nhân viên dân sự này thuộc dạng được cử đi lao động, không phải quân nhân tại ngũ. Một số là công việc kỹ thuật, tôi có vài người bạn cũng là nhân viên dân sự được tuyển dụng đợt này, có người giỏi máy tính và được tuyển thẳng, lại còn được gia nhập quân đội, vừa nhập ngũ sẽ được thăng cấp trung úy (sĩ quan cấp trung đội) và thượng úy (sĩ quan cấp đại đội). Trong quân đội, công việc dân sự rẻ hơn nhiều so với đi lính, nếu quân đội đào tạo một cán bộ chuyên nghiệp thì sẽ tốn kém hơn.”

Mặc dù các quảng cáo tuyển dụng tuyên bố chính thức rằng họ là những nhân tài cần thiết cho việc tuyển chọn quân đội, nhưng lại có ngoại lệ là yêu cầu người nộp đơn phải trả 50 hoặc 100 nhân dân tệ cho lệ phí đăng ký, dư luận chế giễu rằng họ không những bị sử dụng làm bia đỡ đạn mà còn bị bòn rút thêm nữa.

Ông Hà cho rằng, quân đội đã tính toán các chi phí cơ bản của việc tuyển dụng và thẩm định trên từng ứng viên, và ở Trung Quốc, đây là điều thường thấy:

“Phí đăng ký là vài chục nhân dân tệ, 100 nhân dân tệ. Họ đã mời nhiều người đến thẩm định lý lịch, và một số chi phí là để đối ngoại, ngoài ra còn xác minh bằng cấp, sắp xếp dữ liệu, bao gồm việc sắp xếp phòng thi, hay những việc linh tinh khác, đều được khai vào các chi phí. Này, chúng ta đều quen rồi, nếu không thì họ ăn cái gì? Bạn không thể nào sống sót được ở một đất nước như thế này”.

Minh Huy (Theo Soundofhope)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x