Quan chức Trung Quốc không còn muốn bức hại Pháp Luân Công

Việc Tòa án và Viện Kiểm sát ở một số thành phố của Trung Quốc từ chối nhận xét xử các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công, cho thấy các quan chức Trung Quốc đang sợ bị truy cứu trách nhiệm đối với hành vi trái lương tâm và đạo đức này.

15071615183319731
Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Tòa chấp nhận xử lại

Ngày 27/3/2016, một vụ án xử 2 học viên Pháp Luân Công là Chu Hướng Dương và Lý San San do toà án quận Đông Lệ – Thiên Tân thực thi, đã bị người nhà và luật sư của 2 học viên kháng án, và toà án đã chấp nhận xử lại.

Thông thường trước đây, các bản án đối với những học viên Pháp Luân Công luôn được chỉ định từ trước, và không cho kháng cáo. Thế nên việc tòa chấp nhận xử lại là một tiền lệ ít thấy.

Trong trường hợp trên cho thấy:

Một là những người đứng sau hậu trường bức hại Pháp Luân Công cảm thấy: “Một khi Pháp Luân Công được rửa oan, tất nhiên những người tham gia bức hại sẽ bị đem ra xét xử“. Thế nên họ cần chừa cho mình một con đường lui;

Hai là quan tòa không muốn trở thành đối tượng bị khởi kiện sau này vì xét xử không đúng.

Viện kiểm sát 2 lần từ chối nhận xét xử học viên Pháp Luân Công

Ngày 10/11/2015, nhóm cảnh sát quận Lợi Thông, thành phố Ngô Trung, khu Ninh Hạ đã bắt các học viên Pháp Luân Công gồm “Cao Kiến Bình, Vệ Ninh Cúc, Ngô Kim Lan” vì đã gửi đơn khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Sau đó quận Lợi Thông đã giao vụ án này cho Viện kiểm sát, nhưng 2 lần giao đều bị Viện Kiểm sát trả lại.

Trước đây, những học viên Pháp Luân Công kiện ông Giang Trạch Dân đều bị xem là sự kiện chính trị nghiêm trọng, chỉ cần công an bàn giao là Viện Kiểm sát không dám từ chối! Nhưng hiện nay, vụ án kể trên đã bị Viện Kiểm sát trả lại liên tục 2 lần. Có thể thấy hiện không ai muốn nhúng tay vào những vụ án bức hại Pháp Luân Công.

Công tố viên: “Không có gì, mọi chuyện cho qua”

Ngày 18/3, mạng Minh Huệ đưa tin, tòa án huyện Cổ Thành – Hành Thủy – Hà Bắc lần thứ 2 mở phiên tòa xét xử học viên Pháp Luân Công Trương Kim Thăng. Công tố viên dùng “luật về tôn giáo X” để khởi tố phi pháp học viên này.

Luật sư bào chữa cho anh Trương đã dẫn ra các điều khoản pháp luật và chứng cứ để bác bỏ các cáo buộc. Luật sư còn tố cáo rằng Trương Kim Thăng bị cảnh sát ép cung và khẳng định Trương Kim Thăng vô tội.

Khi Công tố viên đưa ra các đĩa CD thu được tại nhà Trương Kim Thăng để làm bằng chứng buộc tội, anh Trương yêu cầu tòa cho chiếu nội dung các đĩa CD. Công tố viên không muốn, nhưng Thẩm phán đề nghị cho chiếu.

Đĩa CD được phát lên ngay trong phiên tòa, cho thấy nội dung là “Kiện Giang Trạch Dân…, toàn thế giới xét xử Giang…, thư khuyến thiện…”.

Luật sư của anh Trương biện hộ: “Hành vi này không những không có tội mà ngược lại còn cho thấy nghĩa cử cao đẹp của các học viên Pháp Luân Công”.

Cuối cùng Thẩm phán hỏi Công tố viên: “Bên công tố có gì để nói không?

Công tố viên trả lời: “Không có gì, mọi chuyện cho qua”.

Nhiều người im lặng theo dõi phiên tòa, hiểu rõ rằng Trương Kim Thăng không có tội gì.

Có hai điểm đáng chú ý trong phiên tòa này: Tòa án cho chiếu đĩa CD của học viên Pháp Luân Công. Đĩa CD này không chỉ có nội dung kiện Giang mà còn có ý khuyến thiện của học viên Pháp Luân Công. Một điểm khác là câu trả lời “mọi chuyện cho qua” của vị Công tố. Rõ ràng Công tố viên không còn muốn vì sự sai trái của chính quyền mà chịu mang tiếng bức hại người vô tội và liên lụy về sau này.

Tòa án không muốn liên quan, Viện Kiểm sát rút lui, Công an buộc phải thả người

Ngày 29/3, mạng Minh Huệ đưa tin “Tòa án không muốn liên quan, Viện Kiểm sát rút lui, Công an buộc phải thả người” càng chứng minh rõ tình hình hiện nay.

Khoảng hơn 19h ngày 25/9/2015, học viên Pháp Luân Công tên Lý Mỹ Linh ở thành phố Hầu Mã tỉnh Sơn Tây bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 13/10 học viên bị Viện Kiểm sát bắt, nhưng khi vụ án được gửi tới Tòa án thì tòa không nhận mà trả lại Viện Kiểm sát.

Viện Kiểm sát lại chuyển đến Sở Tư pháp nhưng sở cũng từ chối tham gia. Cuối cùng Viện Kiểm sát trả lại người cho công an. Đến thời điểm đó thì cô Lý Mỹ Linh đã bị bắt giữ trái phép nửa năm, vì thế công an đành xử cô bị tạm giam nửa năm. Cô Lý Mỹ Linh được thả về nhà ngày 25/3/2016.

Đây là vài vụ án mới nhất liên quan đến học viên Pháp Luân Công được mạng Minh Huệ đưa tin, cho thấy một thái độ khác của hệ thống chấp pháp Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Có thể thấy việc bức hại Pháp Luân Công đã đến lúc hạ nhiệt, có thể chấm dứt bất cứ khi nào.

Cùng với làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân trên toàn thế giới, các hoạt động giảng rõ sự thật về sự cuộc bức hại phi nhân tính của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, cộng với tình hình chính trị – xã hội bất ổn hiện này ở Trung Quốc, cho thấy hoạt động bức hại Pháp Luân Công của chính quyền có thể chấm dứt bất cứ khi nào, và những người tham gia vào cuộc bức hại sớm muộn cũng sẽ bị đem ra xét xử.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x