QH sẽ ra Nghị quyết về điều 60 Luật BHXH ngay kỳ họp này

15/06/15, 17:45 Tin Tổng Hợp

(NLĐO)- Trao đổi với Báo Người Lao Động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi khẳng định QH sẽ ra Nghị quyết về điều 60 Luật BHXH ngay trong kỳ họp thứ 9 này.

TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Theo TS Bùi Sỹ Lợi, có đến 99% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng ý ra Nghị quyết về điều 60 (BHXH) 2014 ngay trong kỳ họp này theo đúng theo tinh thần để (NLĐ) lựa chọn nhận hưởng BHXH một lần hay đóng để hưởng lương hưu.

Ông Lợi cho biết dự kiến chiều ngày 22-6, QH sẽ ra Nghị quyết về Điều 60 Luật BHXH năm 2014. Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lợi chia sẻ vì NLĐ khó khăn mong muốn Chính phủ sửa đổi để NLĐ nhận BHXH một lần. Luật pháp là làm cho đối tượng chứ không phải làm cho người làm luật nên khi NLĐ chưa hoàn toàn thỏa mãn, thấy chưa được thì phải có một thời gian để người ta suy nghĩ lựa chọn.

Là một chuyên gia, ông Lợi mong muốn NLĐ nên nghiên cứu kỹ, cân nhắc kỹ. Quả thực khó khăn trước mắt không có biện pháp nào xử lý được thì hãy nhận một lần, còn nếu không cố gắng tiếp tục đóng góp, tích lũy thời gian, để khi hết tuổi lao động có lương hưu bảo đảm cuộc sống, tránh rủi ro khi về già.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm

Còn ĐB (TP HCM) đánh giá, kết quả như trên cho thấy trong quá trình thảo luận đã tạo được sự đồng thuận khá cao trong QH. “Khi mà Ủy ban Thường vụ QH gửi lại kết quả biểu quyết của ĐB với đa số ĐB đồng ý ra Nghị quyết về điều 60 Luật BHXH, tôi hiểu rằng đó là sự tiếp thu của QH trước tâm tư, nguyện vọng của NLĐ” – bà Tâm chia sẻ. Theo bà Tâm, đây là một việc tốt nhưng không phải ở khía cạnh muốn NLĐ nhận BHXH môt lần.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định: “Ở đây có một giá trị tiến bộ là đảm bảo quyền lựa chọn của NLĐ. NLĐ có quyền đó và QH tôn trọng quyền đó của NLĐ”. Tất cả ĐBQH đều mong muốn rằng NLĐ sẽ không lựa chọn cái quyền được nhận BHXH một lần khi mà họ không quá khó khăn. ĐB nào cũng muốn NLĐ làm việc ổn định, lâu dài, đủ thời gian để được hưởng lương hưu. Bà Tâm cho rằng xã hội luôn hướng tới điều tiến bộ nhưng trong quá trình làm việc, NLĐ gặp một rủi ro nào đó, bất khả kháng cần sự hỗ trợ của xã hội, cần lấy lại tiền của mình nhưng nếu pháp luật không bảo lưu, đưa điều này vào luật mới thì vô hình chung mình tước đoạt quyền lựa chọn của NLĐ.

Phan Anh

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x