Phong Nha – Kẻ Bàng nhận bằng Di sản thế giới lần thứ 2

15/08/15, 09:00 Tin Tổng Hợp

Trong dịp đón bằng công nhận Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 của UNESCO, tỉnh Quảng Bình cũng khai mạc Lễ hội hang động 2015.

Tối 14/8, tại TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đối với Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015.

Bà Katherine Muller Marin (bên phải) – Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam – trao bằng công nhận Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên. Ảnh: Văn Được.

Trước đó, vào ngày 3/7, UNESCO đã tổ chức kỳ họp lần thứ 39 tại TP Born (Cộng hòa Liên bang Đức), ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 với các tiêu chí nổi bật toàn cầu, là đại diện cho quá trình tiến hóa, phát triển của các hệ sinh thái trên cạn và sở hữu môi trường sống tự nhiên tiêu biểu về đa dạng sinh học. UNESCO cũng chấp thuận để tỉnh Quảng Bình đầu tư mở rộng vườn quốc gia này từ 85.754 ha lên 123.326 ha.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ nhất vào năm 2003, là nơi có giá trị ngoại hạng về địa mạo, địa chất. Đây là nơi những hang động nổi tiếng thế giới như Sơn Đoòng, Phong Nha, Tiên Sơn, hang Én… trong quần thể bao gồm hơn 300 hang động đã được phát hiện và công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Katherine Muller Marin – Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam – cho rằng, đây là vinh dự đối với tỉnh Quảng Bình nói chung và Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng. Vị đại diện cho UNESCO tại Việt Nam đề xuất ý tưởng kết hợp giữa 2 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với Him Nano (Lào) để tạo thành quần thể núi đá vôi lớn, có độ đa dạng sinh học cao.

Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng Di sản cho đại diện tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Được.

“Phong Nha – Kẻ Bàng là vườn quốc gia vô cùng quý giá với độ đa dạng sinh học cao, có những hang động lớn và rất đặc biệt. UNESCO sẵn sàng hỗ trợ các nhà quản lý địa phương trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn những giá trị di sản nơi đây”, bà Katherine nói.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải giữ gìn và bảo tồn, phát huy những giá trị đặc biệt của Di sản thiên nhiên thế giới này. “Các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần đóng góp nhiều hơn nữa để cùng với tỉnh Quảng Bình gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị bền vững của Phong Nha – Kẻ Bàng. Phải thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo tồn Di sản thế giới này, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cam kết địa phương sẽ có phương án phù hợp bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững. Tỉnh sẽ làm hết sức để phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới, phấn đấu trở thành một trong những vùng du lịch – sinh thái hấp dẫn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hoạt động bắn pháo hoa trên cầu Nhật Lệ. Ảnh: Văn Được.

Trong dịp này, Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015 cũng chính thức được khai mạc, kéo dài từ ngày 14-20/8. Lễ hội hang động mang nội dung “Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hệ thống hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình” với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như Khai trương các tour du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt- những trải nghiệm khác biệt”, Khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4.500 m động Phong Nha, Khám phá 6 km hang Tối, đua thuyền kayak trên sông Chày, leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam…

Đến 21h45 cùng ngày, hoạt động bắn pháo hoa trên cầu Nhật Lệ chào mừng sự kiện Quảng Bình đón bằng công nhận Di sản thế giới lần 2, khai mạc Lễ hội hang động đã diễn ra. Hàng ngàn người dân Quảng Bình đã tập trung trên các tuyến đường dọc sông Nhật lệ để theo dõi màn pháo hoa kéo dài gần nửa giờ đồng hồ.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x