Phòng ngừa “dịch cận thị” cho trẻ bằng các hoạt động vui chơi ngoài trời

12/05/15, 11:05 Sức khỏe

Hiện tượng suy giảm thị lực ở người trẻ tuổi có thể được coi như một “đại dịch” toàn cầu. Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng họ đã hiểu lý do vì sao cận thị đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đó là những người trẻ tuổi hiện dành quá nhiều thời gian để ở trong nhà.

Cận thị đang trở thành một “đại dịch” toàn cầu

Ai cũng hiểu là cận thị không phải là bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng giờ đây hiện tượng suy giảm thị lực ở người trẻ tuổi có thể được coi như một bệnh dịch ở một số vùng trong khu vực châu Á.

Thống kê cho thấy có đến ⅓ dân số thế giới mắc bệnh cận thị vào cuối thập kỷ này. Cận thị là căn bệnh thường được khắc phục dễ dàng với kính, kính áp tròng hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, hoàn toàn không thể xem thường vì nó lại là nguy cơ dẫn đến các bệnh về mắt nghiêm trọng như: tăng nhãn áp, bong võng mạc và đục thủy tinh thể.

Các nghiên cứu được thực hiện vào những năm 1960 cho thấy ADN cũng có tác động đến bệnh cận thị. Tuy nhiên, cách đây 400 năm, nhà thiên văn học Johannes Kepler từng nghĩ rằng tầm nhìn của mình kém đi xuất phát từ việc ông để sách quá gần mắt khi đọc suốt một thời gian dài.

Những nghiên cứu gần đây cũng đã chứng thực, đồng thời mở rộng giả thuyết của Kepler, sự gia tăng của cận thị tỷ lệ thuận với việc chú trọng mạnh về giáo dục, đặc biệt là ở các quốc gia Đông Á.

Tại Trung Quốc, gần 90% thanh thiếu niên và người trưởng thành bị cận thị nặng. Những học sinh trung học ở Thượng Hải thường dành 14 giờ mỗi tuần để làm bài tập về nhà. Năm 2014, các nhà nghiên cứu Đức cũng cho thấy những sinh viên chăm chỉ và có thành tích xuất sắc mắc cận thị nhiều so với các sinh viên có thành tích kém.

Canthi_02.
Dành quá nhiều thời gian trong nhà dễ dẫn đến nguy cơ cận thị. Ảnh: Discovermagazine.​

Các chuyên gia về cận thị hiện không thể tìm ra biện pháp cụ thể nào để làm giảm mức độ lây lan của căn bệnh khúc xạ trên. Thế nhưng, một nhà nghiên cứu Australia nhận ra rằng, trẻ em có thể duy trì thị lực khỏe mạnh bằng cách dành ít nhất 3 giờ mỗi ngày để ở trong điều kiện ánh sáng 10.000 lux, tương đương với ánh sáng ban ngày.

Sống trong môi trường tự nhiên ngoài trời thì con người sẽ không bị cận thị”, Flitcroft nói.

Những đứa trẻ có nhiều thời gian bên ngoài trời sẽ giúp chúng tránh các tật khúc xạ, cộng với các hoạt động thể chất có thể ngăn ngừa bệnh béo phì cũng như cải thiện tâm trạng. Nhận thức được điều đó, một số nước Đông Á gần đây đã bắt đầu các chiến dịch y tế cộng đồng, nhằm tạo điều kiện cho những đứa trẻ bước ra khỏi nhà và hoạt động ngoài trời nhiều hơn.

Theo tinhte.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x