Phó Thủ tướng Nga muốn “thế giới được giải phóng khỏi sự khống chế của đồng USD”

21/04/15, 21:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Đại diện Nga tại Diễn đàn Kinh tế toàn thế giới về Đông Á bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều ngoại tệ của thế giới.

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich. Ảnh Sputnik/ Nina Zotina

Phát biểu tại phiên họp của diễn đàn với chủ đề “Gieo niềm tin vào thị trường châu Á”, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich nhận định rằng những cơ cấu quốc tế hình thành từ mấy thập niên trước đến nay đã không còn phù hợp với sức mạnh hiện thực của các quốc gia.
“Những cơ cấu đó vốn được tạo ra để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, vẫn tiếp tục hoạt động theo sơ đồ cũ và đang gây phương hại thực sự cho nền kinh tế thế giới”, ông Dvorkovich nói và được Sputnik News dẫn lại.
“Luật pháp Hoa Kỳ có hại cho các ngân hàng Châu Âu và Châu Á”, ông Dvorkovich nhận xét.
Phó Thủ tướng Nga kêu gọi tiến tới cải cách chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và tạo lập hệ thống đa ngoại tệ của thế giới.
Theo quan điểm của ông Dvorkovich, sự cần thiết phải chuyển sang hệ thống đa ngoại tệ trên thế giới đã chín muồi từ lâu, nhưng yêu cầu đó bị cản trở bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) — hay nói chính xác hơn, bởi lập trường của một cường quốc chính là Hoa Kỳ, luôn bằng đủ mọi cách chống lại việc thực thi những cải cách mới.
Ông Dvorkovich cho rằng khi thị trường thế giới được định giá bằng càng nhiều ngoại tệ khác, ngoài đồng USD, thì sẽ càng bớt phải lo ngại về tác hại không lường trước được do biến động đột ngột của tỷ giá USD hoặc euro.
Để được như vậy, đại diện của các quốc gia khác nhau cần làm việc cùng nhau để hoạch định chiến lược phát triển, nhất trí về các biện pháp thực hiện và trung thành với những thỏa thuận đạt được.
Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich nhận định rằng các nước Châu Á nên có tầm nhìn dài hạn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Ông nêu một điển hình làm thí dụ là Trung Quốc, đang thể hiện tầm nhìn xa và sẵn sàng làm việc theo lối mới.

THANH PHƯƠNG

Tin liên quan Nước nào sẽ thống trị kinh tế thế giới 15 năm tới? Thế giới 24h: Trung Quốc muốn đào kênh xuyên Thái Lan, Google “cầu cạnh” Nhà Trắng
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x