Phố đi bộ Bùi Viện sắp đi vào hoạt động, người dân được bày bán trên vỉa hè

09/03/17, 08:21 Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất đề án đưa “Phố đi bộ Bùi Viện” dài 650 m (quận 1) vào hoạt động từ giữa 2017. Theo dự thảo đưa ra, người dân có thể bày bán trên vỉa hè phố đi bộ.

"Khu phố Tây ba lô Bùi Viện" tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, giải trí vào ban đêm. (Ảnh: Zing News)
“Khu phố Tây ba lô Bùi Viện” tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, giải trí vào ban đêm. (Ảnh: Zing News)

Sở Du lịch TP.HCM đang phối hợp với UBND quận 1 lấy ý kiến các chuyên gia, sở ban ngành để hoàn chỉnh đề án “Phố đi bộ Bùi Viện” trình lãnh đạo TP phê duyệt.

Thoải mái ngồi trên vỉa hè

Theo dự thảo đề án, phố đi bộ hạn chế phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện định kỳ hàng ngày từ 19h đến 2h sáng hôm sau. Các cơ sở kinh doanh được phép bày bán trên toàn bộ vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường. Lòng đường dành cho du khách đi bộ.

Phòng kinh tế (UBND quận 1) có nhiệm vụ kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp để quy hoạch các cơ sở kinh doanh phong phú, đa dạng mặt hàng, không trùng lắp; nghiên cứu, từng bước phát triển sản phẩm du lịch trong các tuyến hẻm của đường Bùi Viện.

“Đề án ban đầu thí điểm tổ chức trước vào các ngày Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Sau đó tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tiếp thu phản ánh, nghiên cứu các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của người dân”, ông Cao Hồng Việt, Phó chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND quận 1, phố đi bộ Bùi Viện sẽ được xây dựng và triển khai các sản phẩm lễ hội có tính biểu tượng, gắn liền với đặc trưng khu phố. Phố cho phép khách du lịch trở thành đại sứ văn hóa của các nước, giới thiệu nhiều nền văn hóa đến cộng đồng, tạo không gian du lịch đa dạng bằng các hoạt động lễ hội, diễu hành, du ca, âm nhạc đường phố…

Ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết đề án cơ bản đã hoàn thành và thống nhất các nội dung giữa Sở, UBND quận 1 và các sở, ban ngành liên quan.

“Tuần sau chúng tôi sẽ có buổi họp cuối cùng thống nhất vài nội dung trước khi trình lên UBND TP phê duyệt. Dự kiến giữa năm 2017, phố đi bộ Bùi Viện sẽ hoạt động thí điểm”, ông Khánh cho hay.

Lát mới vỉa hè bằng đá granite

Ông Cao Hồng Việt cũng cho hay đơn vị đã gửi báo cáo tổng hợp ý kiến của người dân, chuyên gia, các sở ban ngành về dự thảo đề án lên UBND quận 1.

Trong dự thảo đề án, phố đi bộ được xây dựng trên trục đường Bùi Viện dài 850 m từ mũi thuyền đường Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão).

Toàn bộ vỉa hè đường Bùi Viện sẽ được sửa chữa, lát mới toàn bộ và lắp đặt triền lề bằng đá gratine, nâng hạ – sửa chữa hầm ga thu nước hiện hữu. Đồng thời, quận sẽ chỉnh trang nâng cấp đồng bộ các tuyến hẻm nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo hình ảnh khu vực trung tâm du lịch xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, hệ thống dây diện, cáp viễn thông sẽ được ngầm hóa hoàn toàn. TP bố trí sắp xếp các bãi xe gắn máy phục vụ người dân và du khách đến tham quan. Xây dựng bãi giữ xe ở khu B công viên 23/9 cách Phố đi bộ 200 m do Lực lượng thanh niên xung phong TP phụ trách…

Lịch sử “Khu phố Tây ba lô” giữa Sài Gòn

Khu tứ giác Đề Thám – Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu – Bùi Viện từ lâu quen thuộc với người dân TP.HCM với tên gọi “Khu phố Tây ba lô”. Năm 1993, khi khu vực Phạm Ngũ Lão được nhắc đến trong tập sách du lịch “Lonely Planet”, nhiều nhóm du khách “bụi” từ Nhật, Pháp, Anh, Mỹ, Phi châu… đã đưa khu Phạm Ngũ Lão vào điểm hẹn khi họ đến Sài Gòn.

Từ đó đến nay nơi này phát triển rầm rộ, nhất là dịch vụ khách sạn, quán ăn, cửa hàng, quán bar, cà phê, liên tục từ sáng đến nửa đêm. Dần dần khu vực trở thành điểm du lịch khép kín. Người Việt ở phố Tây ít nhiều đều nói được tiếng Anh. Đặc biệt du khách chọn phong cách đi ít người, tiêu xài tiết kiệm, khu phố Tây từ đó có giá dịch vụ thấp từ ăn uống, cắt tóc, cho thuê xe 2 bánh, bưu điện…

Theo Cafebiz

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x