Phim về nhóm “đại lão hổ” được công chiếu, tín hiệu mới của ông Tập Cận Bình

26/10/16, 08:03 Trung Quốc

Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc mới đây đã cho công chiếu một bộ phim về chuyên đề chống tham nhũng, trong đó có sự xuất hiện của nhóm “đại lão hổ”. Đây có thể coi như một bước ngoặt mới để công khai chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

“Đại lão hổ” bị ngã ngựa của Trung Quốc: Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch. (Ảnh: Internet)

Ngày 19/10, nghiên cứu viên của Cục Biên dịch Trung ương đăng bài viết tiêu đề “Nhóm ‘đại lão hổ’ lên màn ảnh! Bộ phim đầy sức hút về chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật làm nức lòng người”. Bài viết nhận định, từ chi tiết về các vụ án được tiết lộ, có thể nhìn thấy cuộc chạy đua chống tham nhũng đã đến thời điểm bước ngoặt: Công khai chống tham nhũng.

Cũng theo bài viết, từ bộ phim tài liệu truyền hình này, có thể thấy chính quyền của ông Tập Cận Bình đã thừa nhận rằng việc chống tham nhũng là “vĩnh viễn không dừng”, thể hiện rõ quyết tâm chống tham nhũng.

Ngày 18/10, Báo Thanh niên Bắc Kinh có bài viết ngắn với tiêu đề “Trước Phiên họp thứ 6, liệu có khả năng đả hổ tế cờ?”. Bài viết cho biết, việc đả hổ có một hiện tượng độc đáo là không ít địa phương các cán bộ lãnh đạo bị bắt trong cùng một mẻ lưới, dẫn đến cơn địa chấn trong phạm vi một khu vực.

Trong lúc Phiên họp thứ 6 đang chuẩn bị khai mạc, thể hiện việc “vĩnh viễn không dừng” tại thời điểm này chính là đang phát đi tín hiệu hứa hẹn cho Đại hội.

Bộ phim được lên lịch chiếu đến ngày 24/10, vừa đúng lúc Phiên họp diễn ra từ ngày 24/10 – 27/10 với chủ đề chính là “nghiêm trị đảng”.

Ông Đinh Học Lương, Giáo sư khoa xã hội học của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông, nói với BBC Tiếng Trung rằng sau khi xem xong phim, ông thấy ấn tượng nhất chính là các quan chức bị “ngã ngựa” hiện nay, “mặc dù không còn có quyền lực gì, nhưng không có vẻ gì là bị ngược đãi”.

Ông cho biết đây là Ủy ban Kỷ luật Trung ương có chủ định làm vậy để gửi đi tín hiệu đến các quan chức rằng chỉ cần họ hợp tác điều tra thì cho dù bị bắt, cuộc sống trong tù cũng vẫn được khoan dung, còn nếu không thành khẩn thì “sẽ không khách khí”.

Ông Đinh Học Lương cũng cho biết thêm, bộ phim nhấn mạnh vào nhiều nhân vật từng “chống đối và khiêu chiến quyền lực tối cao”. Đây chính là lời cảnh cáo của ông Tập Cận Bình đến hơn 200.000 quan chức cấp cao trong đảng: “Không được có các tư tưởng bất phục đối với quyền lực tối cao”.

Trong đoạn cuối của phần “nhân tâm ủng hộ” xuất hiện hình ảnh cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh v.v. là các quan chức cấp quốc gia đã bị tòa án phán tội.

Truyền thông nước ngoài từng nhận định, các quan chức như Chu Vĩnh Khang – Bạc Hy Lai – Từ Tài Hậu – Lệnh Kế Hoạch là “bè lũ bốn tên mới”, thành lập một liên minh chính trị để tranh đấu quyền lực, thậm chí nhiều lần tìm cách đảo chính chính quyền của ông Tập Cận Bình.

Theo trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x