Phát triển trí tuệ nhân tạo cho nhân vật trò chơi Mario

21/01/15, 11:32 Công nghệ

Một nhóm các nhà nghiên cứu máy tính ở Đức đã phát triển một Mario AI có thể tự tìm kiểm soát và có suy nghĩ riêng.

Dự án này được gọi là “Mario Live”, được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu máy tính tại trường đại học Tübingen, Đức.

Theo video mà nhóm này đưa ra, thì họ đã phát triển một Mario có thể tự nhận thức bản thân bằng cách tạo ra trí tuệ nhân tạo cho phép nhân vật này suy nghĩ cho bản thân.

Dự án nhằm tạo ra một nhân vật Mario có khả năng tương tác với người chơi giống như một con người. Trong video, thay vì việc điều khiển bằng các phím trên tay cầm, người chơi sẽ nói chuyện và chỉ dẫn anh chàng Mario này vượt qua những thử thách trong game.

Theo nhóm phát triển dự án, nhân vật Mario của họ có khả năng nhận thức được bản thân cũng như môi trường xung quanh trong game ở mức độ nhất định và thực hiện theo lời hướng dẫn.

Ngoài ra, nhân vật này còn có khả năng học hỏi từ những thông tin mà người chơi đưa ra. Thợ sửa ống nước này sẽ biết mình phải làm gì dựa trên những điều đã học được.

Ví dụ, bạn có thể chỉ dẫn cho anh chàng này cách tiêu diệt những con Goomba trong game bằng cách nhảy lên đầu chúng, anh ta sẽ học được điều đó và tiếp tục thực hiện nếu như gặp những con Goomba khác.

Sơ đồ logic và ngữ pháp cho phép Mario ứng phó với các lệnh và thực hiện hành động dựa trên những gì đã học được.

Nhân vật này cũng sẽ phản ứng với những câu hỏi cảm xúc như “Bạn cảm thấy thế nào?”. Anh chàng này đã được lập trình với “trạng thái cảm xúc nội bộ”.

Nếu anh ta đói thì sẽ đi tìm và thu thập tiền xu, hoặc nếu anh ta tò mò thì sẽ vui vẻ khám phá Vương quốc Nấm.

Có lẽ điều hữu ích nhất khi chơi game là Mario có thể tính toán các bước di chuyển để đến được vị trí nhất định.

Mario Live không phải là dự án đầu tiên trên Thế Giới về trí tuệ nhân tạo, từ vài năm trước đã có cuộc thi sử dụng các nhân vật như một nền tảng cho trí tuệ nhân tạo.

Theo Genk, BBC

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x