“Phát thèm” với cuộc sống lênh đênh trên thuyền cùng bố mẹ của 3 cô gái nhỏ

16/08/15, 08:15 Tin Tổng Hợp

Việc nuôi dạy cùng lúc 3 con nhỏ không hề là một điều đơn giản, có lẽ vì thế, câu chuyện của bố mẹ nuôi dạy 3 công chúa nhỏ trên thuyền cùng những chuyến đi lênh đênh khắp các vùng biển đã khiến nhiều người vừa khâm phục vừa… thèm thuồng.

Quyết định không lựa chọn một hành trình làm cha mẹ bình thường và êm ả, cặp vợ chồng Scott và Brittany Meyers đã quyết định đưa các con lên một chiếc thuyền và bắt đầu cuộc sống gia đình lênh đênh trên biển.

Năm 2010. sau khi kết hôn, Scott và Brittany mua một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu cuộc “hành trình nước” của mình từ Chicago (Mỹ), đến năm 2012, cặp đôi hân hoan chào đón thành viên thứ 3 của họ là bé gái Isla. “Bộ ba” mua một chiếc thuyền lớn hơn để tiếp tục cuộc hành trình và sau đó ít lâu họ tiếp tục “bị sốc” khi phát hiện Brittany lại tiếp tục mang thai, lần này là một cặp sinh đôi. Năm 2014, Haven và Mira chào đời, chính thức đánh dấu cột mốc họ bắt đầu một cuộc phiêu lưu lớn nhất của gia đình.
Cả nhà cùng chụp ảnh trên một hòn đảo mà ngôi nhà thuyền của họ ghé thăm.
Tuy gặp phải rất nhiều chỉ trích về việc nuôi dạy con trong điều kiện “lênh đênh” trên biển, tuy nhiên, chỉ sau 1 năm sống và làm việc trên đất liền trong thời gian sinh cặp đôi Haven và Mira, cặp bố mẹ quá đam mê cuộc sống biển này đã mua một con thuyền mới và đặt tên là “Asante” (có nghĩa là “Cảm ơn” trong tiếng Swahili), và tiếp tục thực hiện cuộc sống mơ ước trên biển của cả gia đình.

Việc nuôi dạy cùng lúc 3 đứa con nhỏ không hề là một điều đơn giản, vì thế, thật dễ hiểu khi bạn sẽ gặp vô số thử thách khi làm cha mẹ của 3 đứa con nhỏ hiếu động và nuôi dạy chúng trên biển. Tuy nhiên, với Scott và Brittany đây chính là cơ hội tuyệt vời để họ có thể dạy các con về cuộc sống đầy hấp dẫn chốn biển cả, “những trải nghiệm mà lũ trẻ có được trong cuộc hành trình này không thể mua được bằng bất cứ điều gì, vì thế, chúng tôi hạnh phúc và hãnh diện vì đã trao cho các con những kỉ niệm tuyệt vời đó”, Scott và Brittany chia sẻ.

Những khoảnh khắc đáng nhớ mà gia đình Meyers đã ghi lại trong từng chuyến đi của mình.

Gia đình Meyers đã trải qua cuộc hành trình dài hơn 10.000 hải lý, ghé thăm 13 quốc gia trên đường đi và trải qua những giờ phút phiêu lưu đáng mơ ước có thể khiến bất cứ ai ghen tỵ.

Các cô con gái của họ câu những chú cá lớn trên thuyền cùng bố mẹ, chơi với chú cá nhồng như là thú cưng của mình và vui đùa hồn nhiên với những chú cá mập con. Lũ trẻ cũng phấn khích tột độ khi được ngắm nhìn những đàn hồng hạc tuyệt đẹp trong cuộc sống thiên nhiên hoang dã, lái thuyền xuyên qua những cơn gió giật trên biển, vui đùa trên những bãi biển đẹp nhất và khám phá những sinh vật biển kỳ lạ không chút lạ lẫm, ngại ngần. Mỗi chuyến đi đưa các cô bé đến với cuộc sống phong phú của người dân sống trong nhiều nền văn hóa khác nhau và tuyệt hơn cả là “chúng được đại dương ru ngủ hàng ngày bằng tiếng sóng biển rì rào”, mẹ của 3 cô con gái không giấu được niềm hãnh diện khi chia sẻ.
Ba cô công chúa nhỏ cùng theo dõi và chơi đùa với một chú cá mập con trên bãi biển.

Cuộc sống của 3 cố bé Isla, Haven và Mira cho thấy, không có một “tiêu chuẩn” nào cho việc bạn phải làm cha mẹ hay nuôi dạy con như thế nào. Điều quan trọng là bạn ở bên các con, truyền cho các con niềm đam mê cuộc sống của mình và nhìn thấy các con lớn lên, trưởng thành trong những nụ cười hạnh phúc và những kỉ niệm đáng nhớ không bao giờ quên.

Cùng ngắm những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà những đứa trẻ nhà Meyers đã được trải nghiệm cùng bố mẹ trong ngôi nhà trên biển đầy ắp tình yêu của gia đình mình:
Haven và Mira, cặp song sinh 16 tháng tuổi đang ôm nhau trên boong thuyền và ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển.
Yếu tố an toàn luôn được Scott và Brittany đặt lên hàng đầu, tuy nhiên, trong một số tình huống, họ cũng “nới rộng” giới hạn an toàn để dạy cho các con những bài học sinh động và thấm thía về những mối nguy hiểm rình rập.
Cuộc sống hạn chế đến mức tối đa những đồ dùng, đồ chơi trên thuyền chính là động lực để lũ trẻ sáng tạo ra các trò chơi thú vị của riêng mình. Isla biến thành một siêu nhân sau khi hóa trang thành một cô gái đại dương.
Những đứa trẻ nhà Meyers không có tivi hay iPad để chơi, chúng hạnh phúc với những trò chơi sáng tạo của bố.
Phòng bếp nhỏ xinh nhưng tiện nghi trên thuyền.
Phòng khách của gia đình. Tuy nhiên phần lớn thời gian cả gia đình Meyers dành cho những hoạt động ngoài trời.
Phút thư giãn của 4 mẹ con.
Isla vô cùng phấn khích khi được người thổ dân này trèo lên cây hái dừa và dùng một con dao rựa bổ dừa dành tặng riêng cho cô bé.
Là chị cả, Isla bắt đầu hành trình trên biển lúc 6 tháng tuổi và giờ đây đã trở thành một cô gái đại dương chính hiệu với quãng đường chu du khoảng 5.000 hải lý trước khi cán mốc sinh nhật 2 tuổi của mình.
Những bức ảnh gia đình “có 1 không 2”.
Ngoài những lúc khám phá biển cả, đồ chơi và sách vở là niềm yêu thích của 3 cô công chúa nhỏ.
Những trải nghiệm của cuộc sống trên biển đã biến 3 cô công chúa trở thành những cô bé rắn rỏi, khỏe khoắn, hạnh phúc và tràn đầy tự tin.

(Nguồn: BP/ Windtraveler)

Theo aFamily

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x