Phát hiện hai thành phố cổ Maya tại Mexico

09/09/14, 15:24 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hai thành phố cổ thuộc nền văn minh Maya tại Mexico. Hàng thế kỷ qua chúng nằm ẩn giấu trong rừng rậm tại bang Campeche, bán đảo Yucatan. Hai thành phố này bị bao phủ bởi thảm thực vật dày và rất khó tiếp cận.

Thành phố thứ nhất có tên là Lagunita, lối vào nơi đây được miêu tả giống con quái vật đang há miệng.

Ruins: Archaeologists found the ruins of a hidden city which could date back to 600-1000AD

Thành phố thứ hai được gọi là Tamchen, xuất hiện vào thời kỳ cuối Tiền Cổ (Late Preclassic), khoảng năm 300 TCN đến năm 250 SCN.

Hơn 30 hầm chứa nước, thường gọi là chultun, được tìm thấy tại đây. Chultun là một loại hầm ngầm dưới đất có dạng hình chai, chủ yếu được người Maya dùng để chứa nước mưa.

Đoàn thám hiểm do ông Ivan Sprajc tại Trung tâm Nghiên cứu Viện Khoa học Nghệ thuật Slovenian dẫn đầu đã khám phá ra hai thành phố bí ẩn này.

Vị trí nơi phát hiện ra hai thành phố cổ Maya ở phía đông nam thành phố Campeche của Mexico

Trả lời phỏng vấn Discovery News, ông Sprajc cho biết:  “Hai thành phố đã mở ra nhiều câu hỏi mới về sự đa dạng của nền văn minh Maya. Phần lớn vai trò của khu vực đó chưa được khám phá trong thời kỳ lịch sử Maya và mối quan hệ với những di tích khác”.

This image shows a piece of a stela from an ancient Mayan city in Lagunita May 17, 2014 it was a piece of stone or wooden slab, generally taller than it is wide, erected for funerary or commemorative purposes

Hình ảnh một tấm bia được phát hiện từ thành phố Maya cổ xưa ở thành phố Lagunita vào ngày 17/5/2014. Đây có thể là tấm bia đá được dùng cho một ngôi mộ của người Maya.

Ancient: This Stele or stela featured in many ancient communities including Egypt from and was found in Lagunita on May 18, 2014 A photograph released to Reuters on August 22, 2014 shows a piece of a stela at an Mayan city in Tamchen April 6, 2014

Những tấm bia cổ đại có trong nhiều nền văn minh như Ai Cập cũng được tìm thấy ở thành phố Lagunita (trái) và Tamchen (phải) vào tháng 5/2014.

Sự sụp đổ của nền văn minh Maya cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó có giả thuyết do hạn hán hay bùng nổ dân số.

Theo Đại Kỷ Nguyên, Dailymail

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x