Phát hiện hai loài ếch độc có thể giết người ở châu Mỹ

07/08/15, 22:30 Tin Tổng Hợp

Các nhà khoa học phát hiện hai loài ếch ở Brazil sở hữu nọc độc nguy hiểm nhất từ trước đến nay vì một gram chất độc của chúng có khả năng giết vài chục người.

Ếch Aparasphenodon brunoi (trái) sở hữu nọc độc nguy hiểm hơn ếch Corythomantis greeningi. Ảnh: Guardian

Hai loài ếch mới phân bố tại Brazil. Theo NBC News, giới chuyên gia đánh giá chúng rất nguy hiểm vì khả năng tiết ra nọc độc và sở hữu “vũ khí” để đưa chất độc vào cơ thể đối thủ. Trong khi đó, phần lớn động vật lưỡng cư như ếch hoặc kỳ nhông thường chỉ tiết độc qua da để dọa kẻ thù.

Những mảnh xương sắc mọc ở mũi, hàm và đầu của hai loài ếch. Khi kẻ thù tấn công, chúng sẽ tiết chất độc qua da. Chất độc truyền đến các mảnh xương để ếch đâm vào đối thủ.

Một con ếch tấn công cánh tay của ông Carlos Jared, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Butantan ở Sao Paulo, khiến cánh tay đau khoảng 5 tiếng. Tuy nhiên, Jared vẫn còn may mắn vì nọc của con ếch tấn công ông không nguy hiểm so với con còn lại.

Edmund Brodie, Jr., một thành viên trong nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Utah (Mỹ), cho biết, con ếch đã tấn công Jared có tên khoa học là Corythomantis greeningi, sống ở vùng xavan phía đông Brazil. Một gram độc của nó có thể giết 24.000 con chuột hoặc 6 người lớn.

Tên khoa học của con ếch có độc tính cao hơn là Aparasphenodon brunoi. Theo nhóm nghiên cứu, một gram chất độc của nó có thể giết 300.000 con chuột và khoảng 80 người lớn.

“Liều lượng độc tiết ra từ cơ thể ếch là một phát hiện đáng chú ý. Bên cạnh đó, cơ chế truyền chất độc vào đối thủ của chúng mở ra hướng nghiên cứu mới về loài lưỡng cư”, ông Brodie nói.

Minh Anh

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x