Phát hiện hai hành tinh tương đương Trái đất

01/03/15, 11:20 Bí ẩn

Kính thiên văn vũ trụ Kepler của NASA, đã lần đầu tiên phát hiện hai hành tinh có kích thước tương đương Trái đất và quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời của chúng ta.

Theo thông báo của NASA hôm 20/12, kính thiên văn vũ trụ Kepler đã phát hiện được hai hành tinh ngoài Hệ mặt trời có kích thước tương đương với Trái đất. Hai hành tinh nhỏ nhất ngoài Hệ mặt trời, lần lượt được đặt tên là Kepler-20e và Kepler-20f, được khẳng định quay quanh quỹ đạo của một ngôi sao giống với Mặt trời.

Hình ảnh mô phỏng hành tinh Kepler-20e.

Tuy nhiên, hành tinh Kepler-20e và Kepler-20f có quỹ đạo quá gần ngôi sao của chúng. Vì thế, các nhà khoa học phỏng đoán hai hành tinh này ít khả năng nằm trong khu vực có thể tồn tại sự sống hay chứa nước ở dạng lỏng trên bề mặt.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện được những hành tinh có kích thước giống với Trái đất quay quanh một ngôi sao ngoài Hệ mặt trời”, tiến sĩ Francois Fressin, thuộc Trung tâm nghiên cứu Vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian tại Massachusetts (Mỹ), cho biết trên Reuters.

Theo các nhà nghiên cứu, hai hành tinh mới được phát hiện có kết cấu địa chất chủ yếu là đá. Kepler-20e có kích thước nhỏ hơn sao Kim một chút và có bán kính bằng 0,87 lần bán kính Trái đất. Trong khi đó, Kepler-20f lớn hơn Trái đất một chút với bán kính gấp khoảng 1,03 lần Trái đất.

Cả hai hành tinh Kepler-20e và Kepler-20f thuộc hệ 5 hành tinh, được đặt tên chung là Kepler-20. Hệ hành tinh này nằm trong chòm sao Lyra cách Trái đất khoảng 1.000 năm ánh sáng. Hành tinh Kepler-20e có quỹ đạo quay quanh ngôi sao mẹ khoảng 6,1 ngày/vòng và Kepler-20f là 19,6 ngày/vòng.

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Kepler-20f khoảng 427ºC, tương đương nhiệt độ trung bình trên bề mặt sao Thủy. Trong khi, nhiệt độ trên bề mặt Kepler-20e lên tới 760ºC – mức nhiệt có thể làm chảy thủy tinh.

Kính thiên văn vũ trụ Kepler tìm kiếm những hành tinh có điều kiện tương tự Trái đất bằng cách đo lượng ánh sáng phát ra từ hơn 150.000 hành tinh trong vũ trụ khi chúng đi qua trước ngôi sao mà chúng quay quanh.

Hà Hương

Liệu sự sống có tồn tại trên 1 hành tinh có môi trường khắc nghiệt như Sao Hỏa?
Các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên khi thấy sao chổi Lovejoy ‘sống sót’ sau khi lao thẳng vào Mặt trời với sức nóng hơn 1 triệu độ C.
Các chuyên gia thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ vừa chế tạo thành công một hệ thống camera với tốc độ cực nhanh có thể giúp người ta quan sát được sự chuyển động của ánh sáng.
Các nhà khoa học hy vọng sẽ sớm được chứng kiến cảnh siêu lỗ đen trong thiên hà của chúng ta ‘nuốt chửng’ đám mây khí khổng lồ đang tiến về phía lỗ đen.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x