Phát hiện dao găm có nguồn gốc bên ngoài Trái đất trong mộ Pharaoh Tutankhamun

03/06/16, 16:01 Bí ẩn

Bí ẩn về các vị vua Ai Cập cổ đại luôn là tâm điểm chú ý của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Mới đây một nhóm nhà khoa học người Ý và Ai Cập đã phát hiện ra sự thật gây chấn động: lưỡi dao găm được chạm khắc tinh xảo chôn cùng với vua Ai Cập cổ đại Tutankhamun có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Con dao có nguồn gốc ngoài hành tinh của vị vua Pharaoh Tutankhamun. (Ảnh: Internet)

Theo các nhà nghiên cứu của trường đại học Polytechnic (Milan), đại học Pisa (Italy) và Bảo tàng Ai Cập (Cairo), con dao bằng sắt dài 34,2 cm đặt cạnh phần đùi phải của xác ướp trong cỗ quan tài được chế tác từ thiên thạch.

Năm 1922, khám phá về hầm mộ Tutankhamun của nhà khảo cổ học Howard Carter đã đưa vị vua của thế kỉ 14 TCN trở lại với thế giới. Ba năm sau, hai lưỡi dao, một bằng sắt và một bằng vàng, được tìm thấy trong lớp quấn bên ngoài của xác ướp hoàng gia vương triều thứ 18.

Với cải tiến trong công nghệ xét nghiệm, các chuyên gia đã xác định thành phần lưỡi dao có tỉ lệ nicken cao (gần 11%), gần gấp 3 hàm lượng sắt được tìm thấy trong các đồ vật được sản xuất từ quặng sắt. Ngoài ra con dao này còn có dấu vết của cobalt. Để truy tìm nguồn gốc con dao này, đội nghiên cứu tiếp tục xem xét tất cả các mảnh thiên thạch được tìm thấy trong khu vực có bán kính 2.000 km tính từ trung tâm đặt ở Biển Đỏ.

Kết quả, các nhà nghiên cứu thu thập được 20 mảnh sắt thiên thạch và chỉ một trong số đó có lượng nikel và cobalt phù hợp với chất lượng con dao của Tutankhamun.

Ngoài con dao này, trong hầm mộ của Tutankhamun các nhà khoa học còn tìm thấy một đồ vật khác cũng không có nguồn gốc Trái đất. Một mảnh bùa hình bọ trên vòng cổ trong hầm mộ được cho làm từ thủy tinh silica, hình thành khi một mảnh thiên thạch đâm vào sa mạc Libya và nung chảy cát quanh đó. Kết quả của cuộc nghiên cứu được công bố trên tờ Khoa học Hành tinh và Thiên thạch.

Điều đáng chú ý là khi ngôi mộ của Tutankhamun được Howard Carter phát hiện, người ta thấy Tutankhamun có một hộp sọ dài. Năm 1907, thân thể của vua Pharaoh Akhenaten, cha của Tutankhamun được nhà khảo cổ học người Anh Edward Ayrton phát hiện ở Thung lũng Các Vị Vua ở Ai Cập. Sau khi khai quật hài cốt xác ướp của Akhenaten, Edward Ayrton đã xác nhận rằng hộp sọ của Pharaoh này cũng méo mó và thon dài.

Các hộp sọ Paracas lớn hơn 25% và nặng hơn 60% so với những hộp sọ con người thông thường. (Ảnh: Internet)

Một điều đặc biệt là hộp sọ dài của hai vị vua này có phần giống với các hộp sọ Pacaras. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm DNA của các hộp sọ này cho thấy họ không thuộc chủng người nào trên Trái Đất.

 Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x