Phát hiện 2 loài ếch có khả năng truyền độc tố nguy hiểm hơn rắn độc

08/08/15, 08:27 Tri thức

Mới đây, các nhà sinh vật học đã tìm ra 2 loài ếch có khả năng truyền độc tố nguy hiểm hơn nhiều so với các loài rắn độc trên thế giới.

Hai loài ếch mới có độc tố kinh khủng hơn cả rắn hổ
Loài ếch Corythomantis.

Hầu hết các loài cóc hay ếch được xem là các loài “poisonous” do mang độc tố trên da để bảo vệ bản thân. Những độc tố này được tổng hợp từ thiên nhiên, hoặc mang sẵn tuyến độc trong bản thân.

Tuy nhiên, mới đây nhà sinh vật học Carlos Jared đã phát hiện ra 2 loài ếch đặc biệt với khả năng truyền thẳng độc tố vào máu địch thủ – một trong số đó là Ếch xanh – Greening’s frog.

Ếch xanh có danh pháp khoa học là Corythomantis. Đầu của loài ếch này được bao phủ bởi rất nhiều gai nhọn, mang nọc độc chết người. Chúng thường lợi dụng sức bật, húc đầu đầy gai nhọn với độc tố mạnh vào đối thủ. Theo các chuyên gia, loại độc tố này còn độc hơn nhiều loài rắn hổ trong khu vực.

Hai loài ếch mới có độc tố kinh khủng hơn cả rắn hổ
Loài ếch Bruno.

Loài ếch còn lại được phát hiện là Ếch mũ sắt Bruno (Bruno’s casque-headed frog). Ếch Bruno cũng sở hữu các gai nhọn bao phủ trên đầu và còn nguy hiểm hơn ếch xanh khi mang độc tố gấp 25 lần nhiều lại rắn độc thông thường. Theo nghiên cứu, chỉ 1 gram nọc độc của ếch Bruno cũng đủ giết chết 300.000 con chuột hay 80 người trưởng thành.

Theo báo cáo của tạp chí Current Biology, đây là 2 loài ếch đầu tiên có thể truyền trực tiếp nọc độc của chúng vào máu của địch thủ. Đây cũng là 2 loài đầu tiên được coi là “venomous” – thuật ngữ được sử dụng cho các loài động vật có khả năng truyền độc vào máu như rắn.

Hai loài ếch mới có độc tố kinh khủng hơn cả rắn hổ
Cận cảnh gai nhọn 2 loài ếch.

Nghiên cứu sâu, các chuyên gia phát hiện các gai nhọn được mọc ra từ hộp sọ và được nối trực tiếp với các tuyến nọc độc. Theo Egon Heis từ Đại học Vienna, Áo: “Việc loài ếch tìm ra cách truyền độc tố vào mạch máu của kẻ săn mồi thực sự gây kinh ngạc”. Cách truyền độc tố khiến cho 2 loài ếch trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hai loài ếch mới có độc tố kinh khủng hơn cả rắn hổ
Độc tố thậm chí còn lớn hơn nhiều loài rắn độc

Các loài ếch và cóc thông thường tổng hợp độc tố từ các hóa chất thiên nhiên. Nhưng theo Edmund Brodie thuộc ĐH Utah State (Mỹ): “Với mức độc tố mạnh như vậy, chúng tôi ngờ rằng chúng có thể tự sản xuất độc tố”.

Các khoa học gia tin rằng còn có nhiều loài ếch có khả năng truyền độc tố như vậy. Ngoài ra, có khả năng tồn tại những kẻ săn mồi miễn nhiễm với loại độc này.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x