Phát hành đồng xu in hình thai nhi – Cách người dân Croatia trân quý sinh mệnh

09/08/18, 09:36 Tri thức

Để chào mừng thiên niên kỷ mới vào năm 2000, Cộng hòa Croatia đã đúc đồng xu có in hình thai nhi. Thai nhi – một sinh mệnh đang sống ở những khoảnh khắc đầu tiên của đời mình – là biểu tượng cho sự khởi đầu mới của người dân Croatia trong thế kỷ 21.

Đất nước Croatia xinh đẹp. (Ảnh qua Azamara Club Cruises)

Người dân Croatia phần lớn là người Công giáo và phá thai là một nguyên nhân lớn gây tranh cãi tại quốc gia luôn có những điều luật nghiêm khắc ngăn cấm phá thai này. 85% người Croatia theo đạo Công giáo, và phá thai gần như là bất hợp pháp nếu thai kỳ đã trên 10 tuần tuổi. Nhiều người Croatia đang thúc đẩy để nhà nước cấm phá thai. Năm 1952, khi Croatia còn là một phần của Nam Tư, việc phá thai đã được hợp pháp hóa.

Sau đó, vào năm 1974, Hiến Pháp Liên bang Nam Tư tuyên bố rằng quyết định khi nào có con là quyền của con người, và vào năm 1978 một đạo luật được ban hành cho phép người dân thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, phá thai, và điều trị vô sinh. Như vậy về cơ bản, đạo luật này đã tuyên bố rằng mong muốn của người lớn về việc khi nào có con hoặc khi nào tước đoạt cuộc sống của chúng đã vượt lên trên quyền lợi của đứa trẻ – thậm chí là quyền cơ bản nhất của chúng: Quyền được sống.

Một bài đăng trên twitter

Một bài đăng trên twitter của Catholic Connect phát biểu rằng:

Croatia tôn vinh những đứa bé chưa sinh:

Cộng hòa Croatia chắc chắn là quốc gia duy nhất trên thế giới từng phát hành một đồng xu bằng vàng và bạc với hình ảnh rất đặc biệt – một thai nhi. Croatia trân quý mỗi sinh mệnh chào đời.

Khi Croatia giành được độc lập từ Nam Tư vào năm 1991, một hiến pháp mới đã được đưa ra, trong đó nêu: “Mỗi người đều có quyền được sống” và cấm án tử hình. Mặc dù vậy, việc phá thai vẫn hợp pháp trong vòng 10 tuần sau khi thụ thai, và công dân dưới 16 tuổi muốn phá thai phải có sự đồng ý của cha mẹ.

Ngoài ra, ca phá thai chỉ hợp pháp nếu được chấp thuận khi cần thiết về mặt y tế, hoặc đứa trẻ bị khuyết tật hoặc người mẹ bị hãm hiếp, hoặc có “quan hệ với một người không đủ năng lực”.

Phá thai phải được chấp thuận bởi một “hội đồng các chuyên gia” bao gồm một bác sĩ phụ khoa và một nhân viên xã hội hoặc một y tá  – những người gần như không phải là chuyên gia ở lĩnh vực chẩn đoán tiền sản hoặc những ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ hoặc xác định được một người có đang bị lạm dụng tình dục hay không.

Mặc dù những người ủng hộ phá thai coi những hạn chế này là quá khắt khe, nhưng đối với những người ủng hộ sự sống – những người đã đấu tranh cho việc cấm phá thai từ khi đất nước này tuyên bố độc lập – thì lại là quá khoan dung. Tuy nhiên vào năm 2017, sau khi những người ủng hộ sự sống phản đối luật phá thai, Tòa án Hiến pháp đã phán quyết rằng hiến pháp cho phép phá thai và người đứng đầu tòa án, Miroslav Separovic, nói rằng: “Tòa án Hiến pháp không có nhiệm vụ quyết định khi nào đời sống của một người bắt đầu”.

Một đạo luật phá thai mới đã được quyết định phải được tạo ra trong vòng hai năm và pháp luật sẽ không cấm phá thai, điều này phá vỡ sự cân bằng giữa quyền của phụ nữ và việc bảo vệ thai nhi trong bụng mẹ.

Khoảng 10 ngàn người hoạt động xã hội chống phá thai diễu hành trong sự kiện Đi bộ vì Sự sống hàng năm ở Zagreb, thủ đô Croatia. (Photo: Luka Stanzl/PIXSELL)

Tin tốt là các bác sĩ ở Croatia đang ngày càng từ chối các ca phá thai và pháp luật cho phép quyền đó. Tuy nhiên, điều này lại có thể khiến họ rơi vào nguy cơ mất việc vì các bác sĩ ủng hộ phá thai cho rằng các bác sĩ từ chối việc này nên bị cấm làm việc tại bệnh viện công.

Người Croatia vẫn đang tiếp tục hy vọng việc phá thai sẽ bị cấm ở đất nước họ. Năm 2016, Croatia có tỷ lệ các thành phố mới tham gia “Chiến dịch 40 ngày vì sự sống” tăng nhanh nhất và năm 2017, 20.000 người nước này đã tuần hành trong chương trình “Tháng ba vì sự sống”, trong đó có cả Phó Thủ tướng Croatia.

Mặc dù về mặt pháp lý, việc hạn chế phá thai của Croatia có vẻ nghiêm ngặt, nhưng việc cho phép phá thai đến tuần thứ 10 đã làm cho phụ nữ cảm thấy áp lực và bị mắc bẫy vào việc đưa ra quyết định hủy bỏ. Hầu hết phụ nữ chỉ biết họ mang thai khi họ đang ở tuần thứ sáu, một số ở tuần thứ tám. Áp lực này có thể làm cho phụ nữ phải “chọn” phá thai và chịu một cuộc đời tiếc nuối. Còn đứa bé chưa sinh của họ thì đã có nhịp tim từ khoảng ba tuần tuổi. Nó cũng đã là con người.

Một quốc gia đúc đồng xu có hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ hẳn phải là một quốc gia phản đối phá thai, và Croatia gần như là vậy. Với tỷ lệ những người ủng hộ sự sống và tỷ lệ các bác sĩ dũng cảm từ chối phá thai ngày càng tăng, đồng tiền này dường như là biểu tượng cho sự trân quý sinh mệnh của người dân Croatia.

Đồng xu này hiện vẫn đang được lưu hành và bạn có thể mua chúng trên eBay với giá khoảng 9 USD. Ngoài việc tượng trưng cho sự khởi đầu của thiên niên kỷ mới, đồng xu này còn là biểu tượng cho một sự thật mà các nhóm ủng hộ phá thai trên toàn thế giới bỏ qua. Đó là thai nhi cũng là con người. Điều này đã được khoa học đã chứng minh và tiềm thức của chúng ta cũng biết điều đó.

>>> Nữ bác sĩ phá thai tạo ác nghiệp, hình thù kỳ dị xuất hiện trên thân

>>> La Dalat – Hãng xe hơi Việt Nam một thời “ăn đứt” xe Nhật

>>> Nghiên cứu mới: Thai nhi biết “hát” theo nhạc Mozart và nhạc Giáng Sinh

Hồng Liên, theo LA

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x