Ông Vương Kỳ Sơn hiện thân trở lại, bác bỏ tin đồn bất lợi

28/08/17, 09:00 Trung Quốc

Sau hội nghị mật Bắc Đới Hà, ông Vương Kỳ Sơn đã không xuất hiện trên truyền thông hơn 20 ngày, điều này đã khiến nhiều tin đồn khác nhau được truyền ra. Mới đây, ông Vương Kỳ Sơn mới xuất hiện trở lại trong tang lễ của cựu Ủy viên cố vấn Trung ương ông An Chí Văn.

Ông Vương Kỳ Sơn hiện thân trở lại, bác bỏ tin đồn bất lợi. (Ảnh: )
Ông Vương Kỳ Sơn hiện thân trở lại, bác bỏ tin đồn bất lợi. (Ảnh: Worldjournal)

Vào lúc 20h ngày 24/08, trang mạng Caixin được cho là thuộc phe ông Tập đã đăng bài cho biết, vào 9h sáng ngày 24/08 lễ đưa tiễn ông An Chí Văn được cử hành tại Bát Bảo, Bắc Kinh.

Bài viết cho biết, từ sáng sớm, các ông Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Vương Kỳ Sơn, Mã Khải, Trương Bình v.v. đã đến linh đường phúng viếng… Đứng ở hai bên linh đường còn có các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo và các lãnh đạo khác, cung kính dâng tặng vòng hoa. Trong danh sách dâng hoa không có cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.

Và một điều đáng chú ý là, trong ngày 24/08, tờ báo nhật bản The Yomiuri Shimbun cũng đăng bài viết với tiêu đề “Vương Kỳ Sơn vô danh”, đưa ra danh sách 7 Thường ủy Bộ Chính trị khóa mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nói rằng danh sách này là do các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và các nguyên lão vừa mới thống nhất  trong hội nghị Bắc Đới Hà. Trong danh sách này không có tên ông Vương Kỳ Sơn.

Sau khi tờ The Yomiuri Shimbun vừa đăng tin Vương Kỳ Sơn thoái lui tại Đại hội 19, trang mạng Caixin cũng lập tức đăng bài viết về sự xuất hiện trở lại của ông Vương Kỳ Sơn, đây được cho là bài viết với mục đích bác bỏ tin đồn trên.

Để đáp lại danh sách Thường ủy Bộ Chính trị khóa mới mà The Yomiuri Shimbun đưa ra, VOAchinese cũng dẫn thuật phân tích của cựu tổng biên tập tờ China Examiner rằng, “Danh sách Thường ủy mới này có thể là chiêu bài  tung tin trong đấu đá quyền lực nội bộ của ĐCSTQ, từ tin tức các loại trong những năm gần đây có thể thấy, đấu đá quyền lực nội bộ ĐCSTQ đã sử dụng đến cả những kênh truyền thông ở nước ngoài đưa tin công kích đối thủ”.

Ngoài ra, trong bài viết của tờ The Yomiuri Shimbun còn nói rằng, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân cũng tham dự hội nghị Bắc Đới Hà. Ngoại giới đều cho rằng thông tin này rất đáng hoài nghi.

Dựa vào rất nhiều tin tức mà các kênh truyền thông Hong Kong cùng các kênh truyền thông nước ngoài đăng tải trước trước đây, thì ông Giang Trạch Dân cho đến năm nay là đã 3 năm liên tiếp không tham dự hội nghị Bắc Đới Hà vì nguyên nhân sức khỏe.

Tháng 05 năm nay, rất nhiều thông tin loan truyền rằng, ông Giang Trạch Dân bệnh tình nguy kịch phải nhập bệnh viện Hoa Sơn ở Thượng Hải. Từ khi hội nghị mật Bắc Đới Hà bắt đầu vào đầu tháng 08 cho đến nay chỉ có tờ The Yomiuri Shimbun là đưa tin nói ông Giang Trạch Dân có tham dự hội nghị Bắc Đới Hà.

Liên quan đến ông Vương Kỳ Sơn, ngày 24/08 tờ báo Mỹ World Journal dẫn thuật tin tức chỉ ra:

Không phải vạn bất đắc dĩ, thì ông Tập Cận Bình sẽ không để ông Vương Kỳ Sơn thoái vị. Nhưng hiện tại thế lực phản đối đang toàn diện công kích ông Vương Kỳ Sơn, nhằm ngăn chặn chiến dịch đả hổ, phòng chống tham nhũng của ông Tập.

Nếu thế lực phản đối và một bộ lớn trong quan trường Trung Quốc vì bất mãn với chiến dịch phòng chống tham nhũng mà liên minh lại, ông Tập Cận Bình có thể sẽ phải lấy lui làm tiến, buộc phải để cho ông Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu, và dùng danh nghĩa khác ở đằng sau tiếp tục công việc. Nhưng làm như thế sẽ cỗ vũ cho khí thế của thế lực phản kháng, sẽ không thuận lợi cho việc ông Tập thi hành các biện pháp chính sách sau Đại hội 19, và có thể sẽ dẫn tới tình thế không thể đo lường được.

Trong suốt 5 năm, ông Vương Kỳ Sơn qua chiến dịch đả hổ đã giúp ông Tập Cận Bình loại trừ rất nhiều đối thủ chính trị, việc giữ lại ông Vương Kỳ Sơn thêm một nhiệm kỳ nữa là vô cùng quan trọng. Vì vậy, nếu thế cục không chuyển biến quá xấu, thì ông Tập Cận Bình nhất định sẽ giữ ông Vương Kỳ Sơn ở lại. Bởi vì nếu ông Vương Kỳ Sơn thoái lui, thì đối với ông Tập Cận Bình mà nói sẽ giống như là “tự hủy trường thành hoặc tự sát”, có thể sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x