Ông Tập Cận Bình tiếp tục đàm luận về mỹ đức và gia phong

20/12/16, 08:04 Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình mới đây tại Đại hội Biểu dương Gia đình Văn minh đã đàm luận về mỹ đức và gia phong truyền thống gia đình của dân tộc Trung Hoa, giành lấy sân khấu vốn thuộc về ông Lưu Vân Sơn, Thường ủy Cục Chính trị.

Ông Tập Cận Bình lần nữa đàm luận về mỹ đức và gia phong. (Ảnh: Internet)
Ông Tập Cận Bình lần nữa đàm luận về mỹ đức và gia phong. (Ảnh: Internet)

Ngày 12/12, Đại hội Biểu dương Gia đình Văn minh Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình trong Đại hội biểu dương cho biết, dân tộc Trung Hoa xưa nay vốn coi trọng gia đình. Mỹ đức gia đình truyền thống của dân tộc Trung Hoa đã khắc sâu vào trong tâm hồn của người dân Trung Quốc, thấm sâu vào trong huyết mạch của người Trung Quốc, là nền tảng cho dân tộc Trung Hoa sinh sôi không ngừng nghỉ, ngọn lửa lưu truyền qua các thế hệ, là tài sản tinh thần quý giá của văn minh gia đình.

Ông Tập Cận Bình còn đề cập đến, gia phong là bộ phận cấu thành quan trọng của nếp sống xã hội. Gia đình không chỉ là nơi ở của mỗi người, mà còn là nơi trở về tâm linh của mọi người.

Gia phong tốt, thì gia đạo ắt hưng thịnh, hòa thuận tốt đẹp; còn nếu gia phong kém, khó khánh khỏi họa lụy con cháu, gieo hại cho xã hội. Mỗi gia đình đều cần phải xây dựng gia phong tốt đẹp, lấy gia phong tốt đẹp của hàng nghìn hàng vạn gia đình để xây dựng nếp sống tốt đẹp của toàn xã hội.

Trước đây, ông Tập Cận Bình cũng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề gia phong đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong họp mặt chúc tết năm 2015, ông Tập Cận Bình nhắc đến: “Không kể thời đại đã có những biến đổi lớn đến đâu, không kể phương thức sinh hoạt biến đổi lớn đến đâu, chúng ta đều cần phải coi trọng việc xây dựng gia đình, coi trọng gia đình, coi trọng gia giáo, coi trọng gia phong”.

Tháng 5/2016, trong toàn bộ bài phát biểu trên Hội nghị Toàn thể Trung ương 6 khóa 18 Ban Kỷ luật Trung ương của ông Tập Cận Bình, lại lần nữa nhắc đến vấn đề gia phong: “Mạc dụng tam gia, phế chức vong gia”.

Câu “mạc dụng tam gia, phế chức vong gia” này là một câu ngạn ngữ lưu truyền chốn quan trường vào thời nhà Thanh, ngụ ý là dùng người không chỉ xét trên mối quan hệ thân thích, nếu không người thân sẽ ỷ lại quyền thế, làm xằng làm bậy, kết quả ngay đến cả bản thân cũng bị tước bỏ chức quan, còn sẽ liên lụy cả nhà.

“Tam gia” được nói đến chỉ “con trai là thiếu gia, con rể là cô gia, anh em bên vợ là cữu gia”. Ba loại người này, ngày nay chính là chỉ “con em cán bộ”. Con em cán bộ cũng cần phải tuân thủ kỷ cương pháp luật, không nên tự cho rằng là con em cán bộ thì muốn gì làm nấy, không chút kiêng nể gì. Hễ vi phạm pháp luật quốc gia đều cần phải xử lý, hơn nữa còn cần phải nghi xử lý nghiêm để làm gương cho người dân.

Trên trang Weixin “Học Tập Đại Quốc” có đăng tải bài viết “Tại sao Tập Cận Bình muốn nói ‘chớ dùng tam gia, chức mất nhà vong’?”. Tiến hành giải thích đối với “Tam gia”. Bài viết còn cảnh cáo rằng, con em cán bộ không phải là không ai không quản được, sự thật hoàn toàn ngược lại, những người lấy thân phận “quan nhị đại” hống hách ngang ngược, cậy có chỗ dựa nên không lo ngại gì, nếu xảy ra vấn đề, không chỉ bản thân phải chịu trừng trị nghiêm khắc, còn sẽ “hại cha hại mẹ”. Cuối cùng, rơi vào kết cục “chức quyền bị mất, gia đình tan rã”.

Ngày 30/11, ông Tập Cận Bình trong khi tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc lần thứ 10 và Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn Trung Quốc lần thứ 9 tổ chức tại Bắc Kinh cũng nhắc đến:

“Dân tộc Trung Hoa không ngừng phát triển, có khi gặp trở ngại nhưng không ngừng vươn lên được là nhờ sức mạnh bệ đỡ của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thần vận, phong thái, trí tuệ, quan niệm giá trị độc nhất vô nhị trong văn hóa truyền thống Trung Hoa giúp tăng thêm niềm tự tin và tự hào trong lòng nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa”.

Thật ra, công tác nâng cao đạo đức, gia phong, văn minh tinh thần vốn là chức trách công tác của ông Lưu Vân Sơn, Thường ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn minh Trung ương.

Trong báo cáo chính thức của Đại hội biểu dương lần này, nội dung liên quan đến ông Lưu Vân Sơn tham gia Đại hội chỉ có một đoạn ngắn, hơn nữa là “cần phải tự giác lấy tinh thần trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ đạo” làm tiền đề. Cũng chính là nói, công tác vốn thuộc về ông Lưu Vân Sơn, nay lại bị ông Tập Cận Bình lấy mất.

Việc ông Tập Cận Bình đang dốc sức chống tham nhũng, không ngừng nhấn mạnh văn hóa truyền thống Trung Hoa, quan niệm gia đình, gia phong vốn không phải là không có nguyên nhân.

Trong số các quan chức cấp cao ngã ngựa trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, thì có hơn 90% đều có lối sống hủ bại, bao nuôi người tình. Trong bản báo cáo các quan chức ngã ngựa, còn dùng một từ ngữ “thông gian” này, dân gian thì hình dung ĐCSTQ là “đảng thông gian”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x