Ông Tập Cận Bình thanh tẩy địa bàn của Thường ủy Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn

Có phân tích cho rằng, những động thái mà ông Tập Cận Bình thực hiện đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản chính là đòn đánh nhắm vào ông Lưu Vân Sơn, cũng là nhằm triệt tiêu một phần quyền lực của phe Giang.

Ông Tập Cận Bình thanh tẩy địa bàn của Thường ủy Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn.1
Ông Tập Cận Bình đang có những động thái nhắm tới Thường ủy phe Giang ông Lưu Vân Sơn. (Ảnh: Epoch Times)

Tính đến hiện tại, trong 40 đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì danh sách đại biểu của 37 đoàn đã được công bố, chỉ còn lại các đoàn của Đài Liên, Hong Kong, Ma Cao là chưa công bố.

Trong danh sách đã được công bố, không có tên ông Tần Nghi Trí, Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương. Ông Tần Nghi Trí hiện còn rất trẻ, năm nay mới có 52 tuổi nhưng lại không có tên trong danh sách đại biểu Đại hội 19, điều này thu hút sự chú ý của ngoại giới.

Tạp chí Tranh Minh (Hong Kong) dẫn thuật tin tức cho biết, ông Tần Nghi Trí sẽ được điều nhiệm sang đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Tổng cục Kiểm nghiệm Kiểm dịch Giám sát chất lượng Quốc gia.

Từ sau Đại hội 18 cho đến nay, ông Tần Nghi Trí nắm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương, nhưng trước đó đã từng có thời gian dài làm việc tại Tứ Xuyên, địa bàn của Chu Vĩnh Khang, vì thế lý lịch chính trị của ông Tần là mang đậm màu sắc của phe Giang.

Những năm gần đây, cùng với việc ông Tập Cận Bình tiến hành cải cách Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương, thì ngân sách tài chính cấp cho Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng giảm đi phân nửa, và quyền hành của các quan chức Thanh niên Cộng sản Trung ương cũng bị giới hạn lại, không có tầm ảnh hưởng lớn như trước nữa.

Tháng 07/2015, khi ông Tập Cận Bình phát biểu trong hội nghị công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, từng nghiêm khắc nói rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản đang ở trong trạng thái “chức cao nhàn rỗi”.

Tháng 04/2016, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương báo cáo phản hồi công tác dò xét tại Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng như tình hình chỉnh đốn cải cách trong Đoàn Thanh niên Cộng sản, trong báo cáo đã chỉ trích Đoàn Thanh niên Cộng sản “cơ quan hóa, hành chính hóa, quý tộc hóa, giải trí hóa, lợi ích hóa”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản là một cơ cấu trực thuộc ĐCSTQ, mà chưởng quản chính là Thường ủy Bộ Chính trị phe Giang – Lưu Vân Sơn. Tạp chí Tranh Minh, trong số báo ra tháng 06 năm nay đã tiết lộ, ông Lưu Vân Sơn với tầm ảnh hưởng của mình trong hệ thống tuyên truyền đã không truyền đạt, không thảo luận mà giấu giếm báo cáo phản hồi của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Vào cuối tháng 04 năm nay, khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thẩm tra việc này, ông Lưu Vân Sơn đã biện minh rằng, vì lo lắng ảnh hưởng đến công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản, và ngăn chặn các thế lực bên ngoài lợi dụng để bôi xấu Đoàn Thanh niên Cộng sản v.v.

Có phân tích cho rằng, những động thái mà ông Tập Cận Bình thực hiện đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản chính là nhắm vào ông Lưu Vân Sơn. Một bộ phận truyền thông nước ngoài cũng phân tích cho rằng, việc ông Tập thanh tẩy Đoàn Thanh niên Cộng sản, là một đòn công kích, triệt tiêu một phần quyền lực của phe Giang.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x