Ông nội cho cháu ‘nhấp’ ngụm bia, cậu bé 4 tuổi cả đời sống thực vật

10/05/19, 09:00 Sức khỏe

Chỉ một hành động không ý thức của ông nội hàng ngày đã khiến cháu bé 4 tuổi vẫn còn đang rất hiếu động cả đời phải sống thực vật. Đây thật sự là một ví dụ điển hình cảnh báo các bậc phụ huynh không nên tập cho trẻ uống bia rượu dù chỉ là một ngụm nhỏ.

Gia đình vợ chồng chị Bảo Hân (27 tuổi, Trung Quốc) đang làm việc trong một nhà máy nên công việc thường bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái, ỷ y rằng con đã cứng cáp nên không cần quá kỹ lưỡng trong vấn đề ăn uống, anh chị đã gửi đứa con trai 4 tuổi của mình cho ông nội nuôi dưỡng.

Cho trẻ uống rượu bia là cực kỳ gây hại. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, một buổi tối sau khi đi làm về, thấy con trai đang ngủ, chị Hân muốn đánh thức con trai dậy để đi vệ sinh cho an tâm thì gọi mãi vẫn không thấy con dậy. Lúc này cả hai vợ chồng và ông nội thấy có gì bất ổn nên đã gấp rút đưa con tới bệnh viện ngay trong đêm.

Kết quả kiểm tra được bác sĩ xác định, cậu bé hiện đã trở thành người sống thực vật. Nguyên nhân dẫn đến là do tác động của rượu bia gây ra.

Kết quả kiểm tra được bác sĩ xác định, cậu bé hiện đã trở thành người sống thực vật. (Ảnh qua Eva)

Sau một hồi bình tĩnh lại, gia đình chị Bảo Hân trao đổi với bác sĩ về nguyên nhân dẫn đến cơ sự này thì được biết, dạo gần đây ông nội có thói quen cho cháu trai chấm mút đũa của mình để rèn luyện vị giác. Vào buổi trưa ngày hôm đó, sau khi cậu bé uống sữa nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ, ông nội liền đưa cốc bia mà mình đang uống và cho cháu nhấp thử vào ngụm. Cậu bé bỗng đỏ mặt tía tai, đôi mắt nhắm nghiền và đòi đi ngủ. Lúc vợ chồng chị trở về nhà thì phát hiện cậu bé nằm mê man, mất ý thức.

Người ông vô cùng ân hận về việc làm của mình, lặng lẽ ra sân sau bệnh viện ngồi khóc. (Ảnh qua Eva)

Trẻ em uống rượu bia cực kỳ nguy hiểm

Nhiều người lớn có suy nghĩ rằng trẻ nhỏ chỉ uống một chút rượu bia cũng không sao và có người thậm chí còn lấy việc cho trẻ uống rượu bia như một trò đùa vui của người lớn. Đó là một hành động rất dại dột, chẳng khác nào tự tay bạn giết chết con cháu mình.

Bởi trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Các chức năng phát triển và trao đổi chất của gan và thận vẫn chưa hoàn thiện. Gan không thể lọc hết các chất độc đưa vào cơ thể trẻ khiến gan bị tổn thương. Ngoài ra  khả năng chịu đựng và phân hủy ethanol của gan cũng rất kém. Ngay cả đối với rượu vang có độ thấp hơn, vẫn có thể dễ dàng tích tụ trong cơ thể và gây ngộ độc.

Trong khi đó, sữa kết hợp với rượu sẽ tác động tiêu cực tới cơ chế co giãn của mạch máu, làm hạn chế lưu thông máu đến các cơ và tim. Bên cạnh đó, sữa giàu protein, chất béo đặc biệt là cholesterol dễ bị lắng đọng tại thành mạch máu, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn, xơ cứng động mạch, trường hợp nặng sẽ sống thực vật.

Trẻ nhỏ uống rượu bia cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, thậm chí hôn mê. Ngoài những tổn thương trầm trọng cho gan và dạ dày, còn gây hại làm giảm khả năng miễn dịch trong cơ thể, IQ giảm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bé trai và rối loạn nội tiết đối với bé gái.

Không chỉ rượu bia, các bác sĩ cũng cảnh báo trẻ nhỏ dưới 10 tuổi không được uống một số loại đồ uống sau:

Mật ong: Theo thống kế, đã có khoảng hơn 90 trường hợp ngộ độc tử vong ở trẻ nhỏ có liên quan đến việc ăn mật ong. Các chuyên gia cảnh báo nếu cho mật ong vào sữa bột hoặc thức ăn có thể gây nhiễm vi khuẩn ở trẻ, thậm chí còn gây tử vong.

Trẻ em dưới 10 tuổi không nên cho uống mật ong. (Ảnh minh họa)

Đồ uống có ga: Hàm lượng đường trong các loại nước ngọt có ga rất cao, nếu uống nhiều trong thời gian dài, năng lượng không tiêu thụ hết dẫn đến tích tụ thành lớp mỡ dưới da sẽ khiến cơ thể béo phì, là nguyên nhân tiềm ẩn của các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch… gây nguy hại lâu dài cho sức khoẻ của trẻ.

Đồ uống chứa thành phần dược phẩm: Các loại trà thảo dược hiện đang được bán rất chạy trên thị trường. Mặc dù thành phần trong các loại đồ uống này không phù hợp với trẻ em nhưng nhiều bậc phụ huynh lại bỏ qua khuyến cáo trên bao bì. Nếu trẻ sử dụng những loại đồ uống này rất dễ gây tổn thương cho đường tiêu hóa, để lại những biến chứng nguy hiểm.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x