Ông Nguyễn Thiện Nhân: ‘Nghe dân để chấn chỉnh, khắc phục yếu kém’

03/06/20, 15:56 Việt Nam

Ngày 2/6, TPHCM sơ kết công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TP năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu: “Nghe dân để chấn chỉnh là việc làm cần thiết để mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan xem xét lại công việc của mình, khắc phục yếu kém và hoàn thiện bộ máy”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: ‘Nghe dân để chấn chỉnh, khắc phục yếu kém’ - Ảnh 1
Các đại biểu đến tham dự hội nghị. (Ảnh:nld.com.vn)

Sáng 2/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TP năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo đó, ông Trần Đình Trữ, Phó chánh Thanh tra TP HCM, thông tin trong năm 2019, cơ quan này tổ chức 33 đoàn thanh tra đối với 101 đơn vị, phát hiện sai phạm kinh tế 293 tỷ đồng, đã thu hồi 282 tỷ đồng, xử lý hành chính 30 tổ chức, 6 cá nhân, chuyển 4 vụ qua cơ quan Cảnh sát điều tra và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Tổng kết hội nghị, Thanh tra thành phố cho rằng có 4 sai phạm chính. Bao gồm:

  • Quản lý đất đai:  Bao gồm những vấn đề muôn thuở như sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất được giao; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp tiền thuê đất; xác định sai giá đất, bỏ hoang đất.
  • Quản lý ngân sách và vốn: lạm chi, chi sai, chi không đúng nguồn và quản lý không chặt chẽ.
  • Đầu tư xây dựng: sai phạm trong chỉ định thầu không đúng quy định, không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, và nhà thầu không đảm bảo năng lực khiến dự án trễ tiến độ, không đảm bảo chất lượng.
  • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: xác định số lượng tài sản doanh nghiệp chưa đúng, chưa đầy đủ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp, chưa xây dựng phương án sử dụng đất, chưa xác nhận, đối chiếu công nợ đầy đủ.

Ngoài việc xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức sai phạm, UBKT Thành ủy đang xem xét, kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức (khiển trách 2 trường hợp, cách tất cả chức vụ trong đảng đối với 1 trường hợp) và chỉ đạo hướng dẫn 2 tổ chức đảng kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cũng tại buổi hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều phát biểu đáng chú ý.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: ‘Nghe dân để chấn chỉnh, khắc phục yếu kém’ - Ảnh 2
Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu. (Ảnh: plo.vn)

Theo ông Nhân, để chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đảng sắp tới cần đẩy nhanh xử lý các cán bộ sai phạm.

“Nơi nào có vấn đề liên quan đến kết luận về sai phạm của cán bộ trong Thường vụ hoặc của Thường vụ, cần phải có kết luận xử lý trước mới bước vào đại hội được”, ông Nhân yêu cầu.

Đồng thời, ông ra chỉ đạo điều chuyển, sắp xếp nhân sự trong thời gian tới, nhấn mạnh ‘không để xảy ra sự cố bất ngờ’ trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân còn nói: “Nghe dân để chấn chỉnh là việc làm cần thiết để mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan xem xét lại công việc của mình, khắc phục yếu kém và hoàn thiện bộ máy”. Đồng thời, ủy quyền cho các cơ quan báo chí có chuyên mục “Kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra của TP.HCM” đăng mỗi tuần một lần với cơ quan cung cấp thông tin là Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cũng liên quan đến vấn đề đất đai nói trên, được biết ông Nhân đã có nhiều lần lắng nghe người dân Thủ Thiêm chia sẻ về nỗi đau mất đất, mất nhà, tha phương. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết toại lòng dân.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x