Ông Hải xin từ chức, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cảm thấy ‘khó hiểu’

06/06/19, 15:41 Việt Nam

Chiều 5/6, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM) xin từ chức chỉ sau vài tiếng được điều động làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng việc ông Hải từ chức là khó hiểu. (Ảnh qua PLO)

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, “cán bộ, đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ chức, còn vấn đề khiếu nại, tâm tư, nguyện vọng như thế nào thì tổ chức sẽ xem xét”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân còn nhấn mạnh “Còn cán bộ có nguyện vọng, có nguyện vọng xin chuyển hay gì đó thì là phần cá nhân. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là do cơ quan quản lý cán bộ người ta làm…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. (Ảnh: NLD)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM cũng cho rằng, trong chừng mực nào đó, ứng xử của ông Đoàn Ngọc Hải là “thiếu tôn trọng tổ chức”.

Trước đó, chiều 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức khi vừa được điều động, bổ nhiệm từ Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM về làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên vào sáng cùng ngày.

Ông Đoàn Ngọc Hải, lúc còn là Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM. (Ảnh: NLD)

Trong đơn xin từ chức, ông Hải ghi rõ và trình bày: “Kính gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn, điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân nên tôi từ chức. Trong lúc đợi quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, tôi sẽ xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương.”

Thông tin vụ việc ông Hải sau khi được công bố, đã nhận không ít những thắc mắc của người dân. Vì trước đó, ông Hải được nhiều người nhận xét là đang làm rất tốt công việc hiện tại, đem lại ích lợi cho người dân, vậy nên việc luân chuyển ông Hải sang một chức vụ khác mà lại không đúng chuyên môn mới là việc gây khó hiểu.

Tài khoản hagiahung.vova bình luận: Luật công chức quy định rõ việc điều động hay luân chuyển cán bộ phải đúng với trình độ chuyên môn. Ông Hải không có bằng cấp phù hợp với vị trí đó mà sao vẫn phân công?”

Rất nhiều người dân cũng đưa ra những thắc mắc tương tự.

“Ông Hải là cử nhân đại học kinh tế, luật mà chuyển qua làm xây dựng. Vậy ổng phát huy năng lực, sở trường nào?”, tài khoản Quang Loc bình luận.

Tài khoản Quoc Danh cũng nêu ý kiến: “Đây là trường hợp điều chuyển công tác quá bất cập và mâu thuẫn. Phân công một người không có chuyên môn thì làm sao phát huy được năng lực của họ. Và khi họ cảm thấy mình không phù hợp để làm việc nên từ chức mà bị xử lý thì nên xem xét lại”.

Tài khoản bang nguyen thì cho rằng: “Muốn từ chức mà cũng khó khăn vậy sao? Đáng lý ra chúng ta nên vui mừng vì cán bộ đã chủ động từ bỏ chức vụ. Khi cảm thấy bản thân khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ nhỉ?”.

 

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x