Ông Giang Trạch Dân vắng mặt trong hội nghị lần 2 của Đoàn chủ tịch Đại hội 19

23/10/17, 11:48 Trung Quốc

Ông Giang Trạch Dân mới đây xuất hiện trong ngày khai mạc Đại hội 19 đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuy nhiên, khi Đoàn chủ tịch Đại hội 19 cử hành hội nghị lần thứ 2, ngoại giới phát hiện đã không có sự tham gia của ông Giang và các nguyên lão khác.

cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân trong ngày khai mạc Đại hội 19. (Ảnh: )
Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân gây bất ngờ khi xuất hiện trong ngày khai mạc Đại hội 19. (Ảnh: Backchina)

Trước Đại hội 19 của ĐCSTQ, truyền thông cũng nhiều lần phân tích rằng, ông Giang Trạch Dân có tham dự Đại hội 19 cũng vậy, không tham dự cũng vậy, đều không thể khởi bất kỳ tác dụng gì, sẽ không có chuyện lão nhân can dự vào chính trị nữa, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông Tập Cận Bình.

Giới phân tích cho rằng, ông Giang Trạch Dân nếu như xuất hiện tại Đại hội 19, thì sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự xấu hổ; còn nếu không xuất hiện thì chứng tỏ ông ta đang ở trong tình trạng sức khỏe nguy kịch hoặc đang bị quản chế.

Trong ngày khai mạc Đại hội 19, ông Giang Trạch Dân đã xuất hiện ngoài dự đoán, ông tiến vào hội trường dưới sự trợ giúp của 2 nhân viên công tác. Dù có hai người đỡ, ông Giang Trạch Dân vẫn phải vịn chặt hai tay vào thành ghế thì mới ngồi xuống được.

Trong khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đọc báo cáo Đại hội 19 dài hơn 3 tiếng đồng hồ trước 2.338 đại biểu, qua hình ảnh truyền hình trực tiếp có thể thấy, ông Hồ Cẩm Đào ngồi chăm chú đọc bản thảo báo cáo, thỉnh thoảng còn lấy bút ghi chép, còn ông Giang Trạch Dân lúc đầu có dùng kính lúp đọc bản thảo báo cáo được một lát, sau đó liên tục ngáp, nhìn đồng hồi, ngủ gật suốt hội nghị.

Ngoại giới phân tích, cho dù ông Giang Trạch Dân lộ diện trong Đại hội 19, nhưng không có nghĩa là ông ấy đang ở trong tình cảnh an toàn. Trong kết quả của 5 năm phòng chống tham nhũng mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mới đây công bố, hơn 300 quan chức cấp phó bộ trở lên đã ngã ngựa, bao gồm cả Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Tôn Chính Tài v.v., đều là những nhân vật quan trọng của phe cánh ông Giang Trạch Dân.

Trong Đại hội 19, ông Tập Cận Bình đã tiết lộ với truyền thông nước ngoài rằng, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Tôn Chính Tài v.v., chính là những đại tham quan “âm mưu soán đảng đoạt quyền”.

Việc ông Tập Cận Bình công khai sự kiện phe Giang “âm mưu soán đảng đoạt quyền” cho thấy thế lực của Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu chiến dịch phòng chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình tiến hành triệt để, thì chắc chắn hai ông Giang – Tăng này cũng sẽ không thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x