Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố

20/04/19, 10:30 Việt Nam

Thành phố đáng sống phải nhốt sạch ấu dâm là khẩu hiệu của những chiếc ô tô dán hình nghi phạm Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên đường phố, được người người, nhà nhà chia sẻ qua các trang mạng xã hội mới đây.

Nhiều người tỏ ra bất bình bằng cách dán hình ông Nguyễn Hữu Linh lên xe
Nhiều người tỏ ra bất bình bằng cách dán hình ông Nguyễn Hữu Linh lên xe

Chỉ là ‘nựng’ yêu thôi mà được dán hình nên ô tô diễu hành quanh phố?

Hơn 16 ngày đã trôi qua nhưng đối tượng có hành vi “nựng”, dâm ô bé gái tại TP.HCM, Nguyễn Hữu Linh, vẫn chưa bị cơ quan pháp luật đưa ra xử lý.

Thời hạn giải quyết tố giác, khởi tố vụ việc là 20 ngày giờ chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày đếm trên đầu ngón tay.

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 1
Hình ảnh Nguyễn Hữu Linh xuất hiện trên chiếc xe bán tải. (Ảnh qua Báo Mới)

Nhưng trước những hành động ‘nựng’ yêu kia, người dân dường như không thể thờ ơ được.

Cả trong và ngoài đời thực, từ cộng đồng mạng đến cư dân đường phố đã có những động thái gay gắt thể hiện quan điểm “quyết” không nương tay đối với đối tượng dâm ô, xâm hại trẻ em.

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 2
Một chiếc xe Toyota LandCruiser cũng có hành động tương tự. (Ảnh qua Báo Mới)

Liên tiếp trong những ngày qua, hình ảnh nghi phạm Nguyễn Hữu linh được người dân lưu lại ở khắp mọi nơi nhằm gây sức ép, buộc đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều nội dung kêu gọi cần đưa vụ việc ra ánh sáng, tránh chuyện bị “chìm xuồng” tạo tiền lệ xấu.

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 3
Góc chụp bên hông của chiếc xe dán hình ông Nguyễn Hữu Linh. (Ảnh qua Báo Mới)

Ngày 18 – 19/4 vừa qua, hình ảnh những chiếc  xe ô tô diễu hành trên đường phố cùng dòng chữ “Thành phố đáng sống phải nhốt sạch ấu dâm”, kèm theo ảnh ông Nguyễn Hữu Linh được lan truyền mạnh mẽ trên mạnh xã hội.

Ngay sau đó, hàng nghìn người trong diễn đàn về ô tô đã bày tỏ quan điểm đồng tình, đồng thời muốn nhân rộng cách làm này để những đối tượng dâm ô, lạm dụng trẻ em phải cúi đầu nhận tội.

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố.10
Ông Nguyễn Hữu Linh được ‘ghi danh’ trên Wikipedia. (Ảnh: Tinh Hoa)

Ngay cả wikipedia, ông Nguyễn Hữu Linh cũng được ‘lưu danh’

Trước đó, ngày 17/4, danh tính ông Nguyễn Hữu Linh đã được cộng đồng mạng đưa lên Bách khoa toàn thư Wikipedia như một hình thức “bêu” tên, để nhân vật này dù đang né tránh trách nhiệm trước pháp luật cũng sẽ phải chịu sức ép lớn từ dư luận.

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 5
Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh triết xuất từ camara. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Một trong những thành viên của diễn đàn ô tô chia sẻ đường dẫn trang viết về ông Nguyễn Hữu Linh trên Wikipedia bày tỏ rằng: “Cộng đồng mạng sẽ thường xuyên nhắc đến cái tên Nguyễn Hữu Linh cho đến khi nào vụ việc được đưa ra xét xử thì thôi”.

Lời giải thích về việc điều tra bé gái bị xâm hại của bộ công an

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 6
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương. Ảnh: Ngọc Thắng. (Ảnh qua Vnexpress)

Gia đình bé gái không muốn tiếp tục việc điều tra

Đại diện gia đình bé gái đã đề nghị cơ quan chức năng không tiếp tục điều tra, xử lý vì thấy vụ việc không nghiêm trọng, không gây tổn hại cho cháu bé là lời giải thích cho tiến trình điều tra vụ việc trên, được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày vào sáng 19/4, tại phiên họp của Uỷ ban Tư pháp.

Ông Linh không thừa nhận hành vi

Ông Nguyễn Hữu Linh cũng không thừa nhận hành vi, chứng cứ vật chất, sinh học không thu được nên cơ quan điều tra khó buộc tội. Ông Linh khẳng định làm thế vì “thấy cháu bé dễ thương” chứ “không có ý định xâm hại”.

Vướng mắc trong thu thập chứng cứ và khó khăn trong việc thi hành luật

Ô tô dán hình Nguyễn Hữu Linh diễu hành trên phố. 7
Viện trưởng VKNSD Đà Nẵng Nguyễn Quang Dũng. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo ông Nguyễn Quang Dũng (Viện trưởng VKSND Đà Nẵng) thì việc điều tra đang có nhiều vướng mắc, thu thập chứng cứ khó khăn do chỉ có lời khai của bé gái còn rất nhỏ, lại không kể ngay mà phải sau nhiều tháng.

Bộ luật Tố tụng hình sự hiện không áp dụng điều tra tố tụng đặc biệt với loại tội phạm này nên cơ quan chức năng chỉ tiến hành các thủ tục tố tụng thông thường.

Ông Dũng rất cẩn trọng: “Thế nào là hành vi dâm ô, sàm sỡ, các cơ quan hiểu không thống nhất, nơi xử nơi không, văn bản hướng dẫn chính thức không có. Nếu hiểu rộng quá chưa đạt mục đích của Bộ luật Hình sự, hiểu hẹp quá thì chưa đạt yêu cầu đấu tranh, đảm bảo công bằng xã hội. Đề nghị Toà Tối cao có hướng dẫn, đưa ra án lệ.

Các cơ quan tố tụng nặng trên vai trách nhiệm bồi thường nhà nước, nếu gây oan sai sẽ bị kỷ luật, bồi thường. Để không kết tội oan cần minh định hành vi nào là xử lý hình sự, hành vi nào xử lý hành chính”.

Với thực tế đó, Viện trưởng VKSND Đà Nẵng đề nghị xây dựng quy trình tố tụng đặc biệt, xem xét đến bảo hiểm trách nhiệm bồi thường oan sai để người xử mạnh dạn làm.

Được biết, từ đầu tháng 4/2019, cái tên Nguyễn Hữu Linh (1958, cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) được nhắc nhiều trên các phương tiện đại chúng vì là nghi phạm sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, Quận 4, TP.HCM.

Toàn bộ hành động của ông Linh đã được camera an ninh của tòa nhà ghi lại, sự việc cũng nhanh chóng bùng nổ trên Internet, gây bức xúc trong dư luận.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x