Ổ bốc xếp ở Tân Sơn Nhất mang chủng virus đầu tiên tại Đông Nam Á; Đồng Tháp đưa 19F1 đi cách ly

13/02/21, 10:45 Việt Nam

Theo Trung Tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chủng virus các nhân viên Tân Sơn Nhất mắc không phải biến thể từ Anh, mà từ một chủng khác lần đầu thấy ở Việt Nam; ngay trong chiều mùng 1 Tết, Đồng Tháp đã phải đưa 19F1 đi cách ly; hiện BN 1563 đang là bệnh nhân nặng nhất, có chiều hướng sắp giống bệnh nhân phi công người Anh.

BN 1536 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang diễn tiến nặng, chiều hướng sắp giống tình trạng BN 91, phi công Anh giữa năm 2020. (Ảnh qua nld)

Theo Tuổi Trẻ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) chiều 12/1 cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã có báo cáo nhanh về kết quả giải mã bộ gen của chủng nCoV từ các ca bệnh ở tổ bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, phòng xét nghiệm sinh học phân tử đã thu nhận được 3 bộ gen nCoV hoàn chỉnh từ mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của BN 1979 và của 2 trong số 4 ca bệnh thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất được Bộ Y tế công bố vào sáng 8/2/2021. 

Ba bộ gen thu nhận được từ các bệnh nhân trên có sự tương đồng về gen là trên 99,95%. Như vậy chùm ca bệnh gồm BN 1979 và các bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp của công ty VIAGS ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều khả năng là xuất phát từ một nguồn lây.

Kết quả định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy cả 3 bộ gen SARS-CoV-2 thu nhận được đều thuộc chủng A.23.1, được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, Châu Phi vào khoảng cuối tháng 10/2020. 

Ngoài Rwanda, A.23.1 chỉ mới được phát hiện ở một số ít nước khác trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Úc cũng như một số nước khác ở Châu Âu trong đó có Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, chưa cho thấy những dấu hiệu diễn biến bất thường ở các quốc gia này.

HCDC nhận định với kết quả giải trình tự gen này, chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh (biến thể B.1.1.7) mà là chủng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và Đông Nam Á.

BN 1536 là trường hợp nặng nhất, có chiều hướng sắp giống bệnh nhân phi công người Anh

Báo Sức khỏe và Đời sống sáng nay (13/2) dẫn báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN 1536 (đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) là ca bệnh nặng nhất. 

Cụ thể, theo PGS, TS Lương Ngọc Khuê, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị thì BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng là trường hợp có diễn tiến sức khoẻ nặng nhất. 

BN 1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Diễn tiến bệnh của bệnh nhân có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Theo nguồn từ báo Nhân dân điện tử, BN 1536 (79 tuổi, từ Mỹ về) nhập viện từ ngày 15/1. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

Trong quá trình điều trị, cùng với nhiều giải pháp chuyên môn khác, bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO. Đến nay, Hội đồng chuyên môn đã 6 lần hội chẩn Quốc gia bàn phương án điều trị tốt nhất cho BN 1536.

Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện 20 trường hợp F1

Theo Người lao động, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp ngày 12/2 đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có 20F1 về từ ổ dịch của Công ty GGM (TP.HCM), ngành chức năng đã khẩn trương truy tìm và đến đầu giờ chiều 12/2 đã tìm được 19 trường hợp đưa vào khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự; còn 1 trường hợp F1 ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh chưa tìm được.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng xác định 145 trường hợp F2 và 221 trường hợp F3. Sức khỏe những trường hợp này ở thời điểm trên ổn định, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Các trường hợp F2 được yêu cầu cách ly tại nhà và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; các trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2.

Ngành chức năng đang tiếp tục truy tìm F1 còn lại; đồng thời tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các F2, F3 có liên quan.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h sáng 13/2 – tức sáng mùng 2 Tết, tổng số ca viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 2.142 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong, 5 ca khác tiên lượng nặng đến rất nặng.

Trong số 1.531 ca đã được chữa khỏi, có nhiều ca bị tái dương tính với virus Vũ Hán. Hiện cả nước có gần 130.000 người đang phải cách ly y tế phòng chống dịch.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x