Nuôi 15 người con, một bà mẹ Mỹ vẫn rạng ngời xinh đẹp

16/10/15, 10:09 Cuộc sống

Bận rộn với 15 người con, nhưng chị Lyette – một bà mẹ người Mỹ vẫn có thời gian để chăm sóc bản thân để trở thành một bà mẹ xinh đẹp và sành điệu.

lynet-3919-1444898999
Với 15 con, chị Lyette vẫn có thời gian ăn diện xinh đẹp, tóc tạo kiểu bắt mắt. (Ảnh: Vanessaandmelissa)

Có 8 đứa con, chỉ cần nghĩ vậy đã đủ khiến bạn phát điên. Nhưng đó không phải là trường hợp của cặp vợ chồng Lyette và Dave Reback ở North Palm Beach (Mỹ). Họ đã có 15 con, 10 bé gái, 5 bé trai, ở độ tuổi từ 2 tới 20, không có lần sinh đôi nào, trong đó có 4 bé là con nuôi.

Chị Lyette cũng viết blog hằng ngày chia sẻ về các kinh nghiệm nuôi dạy con. Cuốn sách đầu tay của chị đã ra mắt vào tháng 9.

“Chúng tôi từng nghĩ sẽ thật vui khi có 6 hay 7 con. Chúng tôi chưa từng nói với nhau là ‘sinh cả tá con’ nhưng điều đó đã xảy ra”, chị Lyette, 42 tuổi chia sẻ. Chị sẽ sinh đứa con thứ 16 của mình vào tháng 11 năm nay. Bà mẹ này vốn là con một nên chị rất thích có một gia đình đông vui. Có thời điểm, vợ chồng chị có tới 6 đứa con dưới 3 tuổi.

Đến nhà chị vào một ngày bình thường lúc 10h sáng, bạn sẽ gặp đúng lúc những bé nhỏ vừa được các chị lớn lái xe đưa về nhà từ lớp học bơi. Các bé gái lớn này thường đi chạy với bố buổi sáng sớm rồi về lo cho em.

Những từ như “chủ định” và “có mục đích” được nhắc tới nhiều khi chị Lyette mô tả về triết lý nuôi dạy con của mình. Chị nói rằng chị không lo thế giới sẽ làm thay đổi những đứa con được giáo dục tại nhà của chị khi chúng bước ra ngoài. Chị dạy các con để chúng chủ động cuộc đời mình và làm thay đổi thế giới.

Hiện tại, cả 15 con của chị đều theo chương trình giáo dục tại nhà và chị Lyette cho các con học suốt mùa hè. “Việc này giúp chúng tôi có thể đi du lịch bất cứ khi nào mình muốn trong năm”, chị giải thích. Vợ chồng chị đã đưa các con tới Nam Phi, Israel và Haiti.

Cả 15 con của chị đều theo chương trình giáo dục tại nhà. (Ảnh: Internet)

Ở tuổi 20, cô con gái lớn nhất, Daly Kay, đã hoàn thành chương trình trung học và lấy được tấm bằng cử nhân qua mạng từ Đại học Thomas Edison. Cô cũng mới nhận được một công việc yêu thích.

Ryli, 18 tuổi, sẽ ở nhà và cũng theo khóa học online tại trường Thomas Edison vào năm nay nhưng cô bé đang quan tâm đến nghiên cứu y khoa tại Đại học Florida.

Ngoài thời gian học, Ryli tự xoay sở mọi việc nấu nướng và đi chợ cho gia đình 17 người ăn cả bữa trưa và tối mỗi ngày, với sự trợ giúp của Courson, cậu em 10 tuổi đang thích học nghề đầu bếp.

Nói tới cách giúp các con tự giác làm việc nhà, chị Lyette khuyên các bố mẹ cần lên kế hoạch cho những mớ bòng bong cần giải quyết, phân chia từng khu vực cần làm và giao việc cụ thể cho trẻ. Đừng dùng từ “việc vặt”, thay vào đó, hãy rèn các con hợp tác và nghe lời các anh, chị của mình.

“Có những công việc cần phải làm. Trong gia đình tôi, tất cả các con đều nhận ra rằng mọi người đều phải tham gia vào việc gia đình và ai cũng phải phục vụ người khác”, chị nói.

Ở tuổi lên 10, Trinity chịu trách nhiệm cho tất cả đồ cần giặt giũ của cả nhà. Bé phải giặt hơn 40 mẻ một tuần, đảm bảo các đồ đồng phục thể thao luôn sẵn sàng cho việc luyện tập và thi đấu.

Các bé khác chịu trách nhiệm việc tự dọn phòng tắm của mình hay lau chùi, hút bụi sau các bữa ăn.

Sau giờ các con tự học tại nhà, Lyette mở  cửa cho 4 cậu con trai lớn nhất chạy ở sân golf. “Các chàng trai phải được đốt cháy năng lượng, nếu không chúng sẽ gây chuyện”, chị nói.

Khi xong bữa trưa, sau lúc các bé gái lớn hơn giúp các em nhỏ nhất ngủ, ngôi nhà trở nên yên ắng.

“Mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp và đôi khi nó thực sự khó khăn. Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày nhìn các con như một niềm hạnh phúc chứ không phải là một gánh nặng“, Lyette nói.

“Đó là một lựa chọn bạn có thể đưa ra mỗi ngày, cho dù bạn có một con hay 10 con hoặc hơn nữa”, người mẹ nói trong lúc vỗ nhẹ vào bụng bầu đứa con thứ 16 của mình.

Gia đình gồm 17 người của nhà Reback. (Ảnh: Internet)

Những con số ấn tượng của nhà Reback:

– Hóa đơn mua đồ tạp hóa: Hơn 700 USD mỗi tuần.

– Sữa: Hơn 30 lít mỗi tuần.

– Bữa sáng: 36 quả trứng mỗi ngày.

– Tủ lạnh: 3 chiếc, thêm một chiếc tủ cấp đông.

– Đồ giặt: Khoảng 40 lượt một tuần.

– Đi lại: Một xe tải đủ cho 17 người, bao gồm 7 ghế ngồi ôtô cho trẻ em.

– Giường ngủ và phòng tắm: 3 cái mỗi loại – một cho 5 bé trai với 2 giường tầng, một cho các bé gái với 5 giường tầng và một cho bố mẹ.

– Số năm Lyette Reback mang thai: Sẽ là 10 năm, sau khi chị sinh đứa con thứ 12 vào tháng 11 năm nay. 4 bé được nhận nuôi.

– Cho một chuyến đi chơi tới Philadelphia, họ cần mang 13 túi hành lý, 12 ba lô, 108 bộ đồ, 100 chiếc bỉm, 2 chiếc nôi và một chiếc xe đẩy đôi.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x