Nữ tài xế chở 3 thẩm phán gây tai nạn rồi bỏ chạy không bị khởi tố

10/04/19, 10:57 Việt Nam

Sáng ngày 9/4, cơ quan chức năng cho biết không khởi tố vụ bà Phan Bảo Thúy (44 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), người đã điều khiển chiếc ô tô  Toyota Camry, chở 3 thẩm phán gây tai nạn làm 2 người phụ nữ bị thương.

(Ảnh minh hoạ)

Được biết, các thẩm phán liên quan vụ tai nạn gồm ông Hồ Trọng Hiếu – phó chánh án TAND huyện Đức Trọng, ông Luyện Thanh Sơn và Dương Văn Vũ – cùng là thẩm phán TAND huyện Đơn Dương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 55 chiều ngày 4/3, bà Thúy điều khiển chiếc ô tô Toyota Camry mang biển kiểm soát 49A – 205.16 lưu thông trên đường ĐH15, theo hướng xã Pró ra thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Đến địa phận thôn Quảng Hiệp, chiếc ô tô này đã va chạm mạnh với xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở theo chị Trần Thị Khoa (28 tuổi, cùng ngụ xã Lạc Xuân, Đơn Dương). Hậu quả khiến 2 người đi xe máy bị thương, trong đó bà Xuê bị chấn thương sọ não còn Khoa thì chỉ bị xây xát.

Tại thời điểm đó, chiếc ô tô sau va chạm mặc dù đã bị móp méo, hư hỏng một số bộ phận và nổ lốp trước nhưng bà Thúy vẫn cố điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc cho 2 người phụ nữ bị thương.

Chiếc xe gây ra tai nạn do bà Thúy điều khiển. (Ảnh qua TN)

Nhận được tin báo, CSGT huyện Đơn Dương đã triển khai lực lượng truy đuổi, sau đó chặn được ô tô này khi cách hiện trường 8km.

Kiểm tra nồng độ cồn bà Thúy và ông Hồ Trọng Hiếu, Phó chánh án TAND H.Đức Trọng, lực lượng chức năng ghi nhận vượt quá 0,4 miligram/1 lít khí thở.

Công an H.Đơn Dương cho biết, trong quá trình bà Xuê nằm viện, bà Thúy cũng đã đến thăm hỏi và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, phía bà Xuê và chị Khoa cũng từ chối giám định thương tật và đã có đơn xin bãi nại cho bà Thúy. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Phan Bảo Thúy.

Trong quá trình bà Xuê nằm viện, bà Thúy cũng đã đến thăm hỏi và bồi thường thiệt hại. (Ảnh qua Zing)

Về phía các thẩm phán liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Quang Cảnh, Chánh án TAND huyện Đơn Dương cho biết, đã tổ chức kiểm điểm và phê bình trước toàn cơ quan đối với hai thẩm phán Luyện Thanh Sơn và Dương Văn Vũ.

Cũng theo ông Cảnh, sau khi tai nạn xảy ra, hai thẩm phán Sơn và Vũ xuống xe, có gọi xe khác tới chở hai nạn nhân là bà Xuê và và chị Khoa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó hai thẩm phán đón xe khác để về nhà. Còn bà Thúy tiếp tục chở thẩm phán Hồ Trọng Hiếu. Trong quá trình bà Xuê điều trị tại bệnh viện, các thẩm phán đều có đến thăm hỏi và động viên.

Ngoài ra, giải thích về việc các thẩm phán uống rượu bia trong giờ làm việc và có hơi men lúc vụ tai nạn xảy ra, ông Cảnh cho hay: “Ngày đó TAND huyện tổ chức mừng trước Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 cho chị em, để ngày 8.3 chị em lên TAND tỉnh họp mặt nên các thẩm phán có uống để chúc mừng chị em… việc này TAND không kiểm điểm!”.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x