Nữ Đại biểu chất vấn gay gắt Bộ trưởng Bộ TN&MT về rừng và thủy điện nhỏ

07/11/20, 08:27 Việt Nam

“Câu hỏi có hoặc không. Không có nhưng”, đại biểu H’Bơ Khắp nhấn mạnh.

Nữ Đại biểu chất vấn gay gắt Bộ trưởng Bộ TN&MT về rừng và thủy điện nhỏ
Nữ Đại biểu H’Bơ Khắp chất vấn gay gắt Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về rừng và thủy điện nhỏ. (Ảnh: doanhnhanvn.vn)

Ngày hôm qua (6/11), nữ Đại biểu Quốc hội H’Bơ Khắp tiếp tục “gọi tên” Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Vấn đề thủy điện nhỏ dù đã được thảo luận nhiều lần giữa các đại biểu và các bộ trưởng nhưng dường như vẫn chưa đi được đến đồng thuận.

“Bộ trưởng nói bão lũ, sạt ở ở miền Trung trong những ngày qua là do trời mưa, địa chất bị đứt gãy. Vậy bộ trưởng cho biết thời gian tới bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng, phát triển thủy điện nhỏ đúng không?”, đại biểu hỏi.

Đối diện với Thủ tướng Chính phủ, nữ Trung tá CA cũng không hề nhún nhường, mà chất vấn: “Xin Thủ tướng cho biết việc phá rừng đúng quy trình thông qua các dự án thì phải điểm tên, chỉ mặt tổ chức, cá nhân nào hay cứ bảo do Quốc hội bấm nút là được. Thủ tướng có ủng hộ văn hóa từ chức không, công tác cán bộ của ta nên đưa văn hóa này vào chưa?”.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Hà không đi thẳng trực tiếp vào vấn đề mà xoay lại phân tích nguyên nhân sạt lở: “Tôi muốn nói về vấn đề đại biểu nêu thì tôi nói thủy điện không phải là nguyên nhân, là hậu quả do các việc chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không dựa vào quy luật tự nhiên, việc này chúng ta có thể khắc phục được. Thứ hai, mất rừng không có nghĩa là cứ nghĩ đến thủy điện.

Không thỏa mãn với cách trả lời của bộ trưởng Hà, đại biểu đặt lại vấn đề một lần nữa: “Câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời. Tôi hỏi bộ trưởng có ủng hộ tiếp tục xây dựng thuỷ điện nhỏ nữa hay không? Câu hỏi có hoặc không chứ không có nhưng”. Bà khẳng định trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc đánh giá vấn đề môi trường đối với các dự án, công trình rõ ràng là có sai sót nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cuối cùng, đại biểu H’Bơ Khắp chưa diễn đạt hết ý thì hết thời gian tranh luận và Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cũng chưa có cơ hội phản hồi các ý kiến của bà.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x