Nokia thầm lặng mừng sinh nhật tròn 150 tuổi vào ngày 12/5

14/05/15, 15:09 Công nghệ

Mặc dù không còn là tên tuổi tầm cỡ thế giới như trước nhưng Nokia vẫn là thương hiệu khắc sâu trong tâm trí người dùng với những chiếc điện thoại sáng tạo, bền bỉ. Và ít ai biết rằng, Nokia đã đón sinh nhật 150 tuổi của mình vào ngày 12/5 vừa qua.

Biểu tượng “kết nối” nổi tiếng của Nokia.

Nokia đã bán bộ phận di động của mình cho Microsoft, nhưng công ty vẫn giữ lại mảng kinh doanh mạng và bản đồ. Và điều thú vị là ngày 12/5 vừa qua là sinh nhật tròn 150 tuổi của thương hiệu nổi tiếng này.

Lúc đầu, Nokia là một nhà máy bột gỗ ở Phần Lan, gần sông Nokianvirta, được thành lập năm 1865. Sản phẩm đầu tiên của công ty này là các loại giấy xuất sang các thị trường như Nga, Anh và Pháp.

Sau đó, công ty này còn dấn thân vào lĩnh vực sản xuất lốp xe cao su, người ta có thể nhìn thấy lốp xe do Nokia sản xuất vào thời điểm đó. Sau Thế chiến II, Nokia có quyết định đầu tư quan trọng nhất của mình khi mua lại Finnish Cable Works.

Cuối những năm 60, ba công ty nhỏ đã kết hợp để thành lập nên tập đoàn Nokia và bắt đầu chế tạo các thiết bị điện tử. Đây chính là nền móng cho những chiếc điện thoại Nokia từng được xem là biểu tượng của ngành di động trong những năm 90, đầu những năm 2000.

Thậm chí cho đến ngày nay, mặc dù đã bán bộ phận thiết bị di động cho Microsoft nhưng thương hiệu điện thoại Nokia vẫn còn sống mãi trong lòng người tiêu dùng khắp thế giới. Điển hình là việc các model điện thoại cũ của Nokia vẫn chưa hết sức hút trên thị trường, nhất là tại các nước đang phát triển.

Nhiều người dùng cũng đang ngóng chờ tin Nokia quay lại thị trường điện thoại di động sau khi kết thúc thỏa thuận với Microsoft. Điều này cho thấy sức hút của cái tên Nokia vẫn còn khá lớn trong lòng người tiêu dùng.

Để nhắc lại lịch sử hoạt động lâu dài của mình, Nokia đã tung ra một đoạn video ngắn nói về lịch sử của công ty. Theo PhoneArena, video cũng chỉ ra rằng, Nokia có hợp đồng với Microsoft trong việc không sử dụng thương hiệu Nokia trên điện thoại cho đến cuối năm 2016, và có nhiều tin đồn rằng Nokia có thể sẽ trở lại công việc kinh doanh điện thoại ngay sau khi thỏa thuận này hết hạn.

Theo 24h

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x