Nobel Hòa bình 2016 được đề cử cho tổ chức chống lại tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) có trụ sở chính nằm ở Washington (Mỹ) vừa qua đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2016.

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) được đề cử giải Nobel Hòa bình (Ảnh: Internet)
Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) được đề cử giải Nobel Hòa bình (Ảnh: Internet)

Một trong những người đề cử, Nghị sĩ Liam Fox của nước Anh đã ca ngợi tổ chức DAFOH đã không ngừng nỗ lực lên tiếng kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng, có nhiều cống hiến to lớn trong hoạt động đấu tranh cho nhân quyền và bảo vệ hòa bình thế giới.

Vào ngày 9/2 vừa qua, bác sĩ Torsten Trey, người phụ trách DAFOH cũng phát biểu: “Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng đã 10 năm trường kỳ nỗ lực đấu tranh lên án tội ác phi nhân tính trong buôn bán nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc và nhiều khu vực khác, vì thế đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2016”.

Bác sĩ Torsten Trey cũng cho biết: “Vinh dự này là sự thừa nhận cho những nỗ lực lên tiếng bảo vệ đạo đức ngành y học của chúng tôi”.

“Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới phạm tội ác dùng nội tạng phẫu thuật cấy ghép mà người cung cấp không tự nguyện dâng hiến, tội ác này được thực hiện với sự phối hợp mang tính hệ thống giữa các cơ quan bệnh viện cùng tòa án, trại giam, cung cấp cho những người du lịch cấy ghép tạng để thu nguồn lợi khổng lồ bất chấp đạo lý”, bác sĩ Torsten Trey nói.

Bác sĩ Heyman, một thành viên của DAFOH đã chia sẻ, đề cử cho thấy sự quan tâm không ngừng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực tìm kiếm và đấu tranh vì công lý của DAFOH. Ông nói:

Việc DAFOH được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2016 không phải là một hiện tượng đơn độc, hơn 10 năm trước hai vị luật sư người Canada cũng đã được đề cử cho Giải này. Có thể thấy những nỗ lực tìm kiếm và đấu tranh cho sự thật, chống lại tội ác vô nhân tính này luôn được cộng đồng quốc tế quan tâm”.

Nghị sĩ Liam Fox khi trả lời phỏng vấn báo chí cũng thừa nhận những nỗ lực của Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng là vô cùng giá trị, có những cống hiến to lớn đối với nỗ lực bảo vệ hòa bình thế giới.

Ông nói: “Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng đã nỗ lực không ngừng trong việc kêu gọi và đấu tranh chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng vô nhân tính, hàng loạt nghiên cứu của tổ chức đã chỉ ra, loại tội ác vô nhân tính này hiện vẫn đang có xu thế gia tăng tại Trung Quốc Đại Lục”.

Bộ phim “Thu hoạch nhân thể: Trung Quốc buôn bán nội tạng bất hợp pháp” đã nhận được giải thưởng Peabody danh giá dành cho phim tài liệu xuất sắc nhất và vinh dự được Hiệp hội Truyền hình Quốc tế (AIB) bình chọn là phim tài liệu điều tra quốc tế xuất sắc nhất năm 2015.

Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng có trụ sở chính tại Washington (Mỹ), thành viên gồm các bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Sứ mệnh của tổ chức là bảo vệ sự tôn nghiêm của con người và thúc đẩy phổ biến tiêu chuẩn đạo đức trong lĩnh vực y học; mục tiêu cụ thể là cung cấp chứng cứ để cộng đồng cũng như giới y học quan tâm và đấu tranh chống lại tội ác mổ cướp nội tạng phi nhân tính.

Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc lột trần tội ác mổ cướp tạng mang tính hệ thống ở Trung Quốc. Vào tháng 6/2013, tổ chức đã phát động thu thập chữ ký trên toàn cầu, và đến ngày 10/12 cùng năm đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký của hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới gửi tới Liên Hiệp Quốc, đồng thời đã phản ánh tình trạng tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công diễn ra tại Trung Quốc từ những góc nhìn khác nhau.

Hiệp hội thường xuyên có những bài viết cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng. Ngay những thông tin điều tra từ sớm nhất của Hiệp hội đã cho thấy, một trong những mục tiêu chính trong hoạt động bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục là để mổ cướp nội tạng.

Ở Trung Quốc, tội ác này diễn ra qua sự liên kết giữa hệ thống chính quyền địa phương và bệnh viện (đặc biệt là bệnh viện quân đội), theo đó những học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ tín ngưỡng bị giam trong trại giam và trại cưỡng bức lao động bị bắt đến bệnh viện và bị mổ cướp lấy nội tạng để phục vụ phẫu thuật cấy ghép kiếm lời.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x