Ninh Bình: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch những tháng cuối năm

18/08/15, 09:30 Tin Tổng Hợp

Là một tỉnh có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình (VH-TT&DL) đã thực hiện nhiều hình thức quảng bá các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến tham quan từ các vùng, miền trên cả nước, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, chiêm bái, trong đó công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã thực sự mang lại hiệu quả.

Là một tỉnh có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình (VH-TT&DL) đã thực hiện nhiều hình thức quảng bá các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh kết nối các tour, tuyến tham quan từ các vùng, miền trên cả nước, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, chiêm bái, trong đó công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã thực sự mang lại hiệu quả.

Gian hàng quảng bá du lịch Ninh Bình tại Hà Nội. Ảnh: Đức Lam

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua luôn được ngành du lịch Ninh Bình đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội chợ, hội thảo, Internet, phát hành ấn phẩm.

Trong đó chú trọng công tác cập nhật tin, bài giới thiệu tiềm năng du lịch và phản ánh hoạt động của ngành VH-TT&DL trên các Website của ngành; xây dựng phiên bản ngôn ngữ tiếng Nhật trên Website Du lịch Ninh Bình.

Duy trì, cập nhật đầy đủ tin, bài và đăng tải Banner phản ánh các hoạt động của ngành VH-TT&DL, thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và các thông tin nổi bật khác trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Du lịch Ninh Bình, chuyên trang quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Ninh Bình. Riêng trong tháng 7-2015 thu hút 242.720 lượt khách truy cập, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung tâm Xúc tiến du lịch đã duy trì tốt hoạt động trang thông tin quảng bá Du lịch Ninh Bình trên mạng xã hội Facebook ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếp tục hoàn thành xây dựng phiên bản ngôn ngữ tiếng Nhật trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp (Website) Du lịch Ninh Bình.

Trong 6 tháng đầu năm thu hút trên 1 triệu lượt truy cập, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2014; Biên tập, xuất bản 7.600 ấn phẩm quảng bá du lịch; cung cấp trên 6.000 tài liệu quảng bá du lịch tại các lễ hội, hội chợ, hội thảo, các sự kiện du lịch trong và ngoài nước…

Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tổ chức tham gia quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình tại 7 lễ hội, hội chợ, tọa đàm quảng bá xúc tiến du lịch như: Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 với chủ đề “ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam”; Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2015; Hội chợ Triển lãm Du lịch – Lữ hành Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2015…

Đặc biệt, sự kiện Quần thể Danh thắng Tràng An trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đã thúc đẩy ngành du lịch Ninh Bình có sự tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, ngành du lịch Ninh Bình đang từng bước hoàn thiện nội dung Album ảnh điện tử (video clip) quảng bá điểm đến Di sản Văn hóa, Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An. Hoàn thành maket, biên tập nội dung tập gấp quảng bá Du lịch Ninh Bình song ngữ Việt – Anh. Phối hợp với các công ty lữ hành, phóng viên báo, đài về khảo sát xây dựng tour tuyến, sản phẩm du lịch và các bài viết quảng bá về di sản.

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch và lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch bền vững năm 2015. Tư vấn trực tuyến và cung cấp thông tin du lịch Ninh Bình cho 400 lượt khách và công ty lữ hành qua điện thoại và hộp thư điện tử.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cho biết: 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 4.661.818 lượt khách, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, khách nội địa: 4.319.563 lượt khách, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2014; khách quốc tế: 343.255 lượt khách, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014; khách đến cơ sở lưu trú: 249.939 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2014; doanh thu du lịch đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra là đón 5.000.000 lượt khách du lịch trong năm 2015 và doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, Sở đã xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo kế hoạch đã đề ra.

Ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện tử Du lịch Ninh Bình. Xây dựng kế hoạch tham gia hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ITE – HCM 2015.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch 2015.Phối hợp với Ban quản lý Dự án EU chuẩn bị các điều kiện tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao nhận thức du lịch có trách nhiệm đối với làng nghề thủ công” và “Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch”.

Với việc tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong những tháng cuối năm, hứa hẹn sẽ đón nhiều lượt khách tham quan du lịch đến từ trong và ngoài nước, góp phần đưa ngành du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển./.

Theo Tin tức Du lịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x