Những tỷ phú thành công “từ chối” giảng đường

30/07/15, 02:45 Tin Tổng Hợp

Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi không còn xem tấm bằng đại học như chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Nhiều người không phải là cử nhân nhưng vẫn nằm trong danh sách các tỷ phú hay triệu phú của thế giới. Họ không cần một bệ đỡ tốt là tấm bằng đại học nhưng quan trọng là họ có nghị lực, có ý chí vươn lên, mong muốn được thành công và khẳng định được tài năng của mình.

Steve Jobs

Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Ông được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Bố nuôi của ông chỉ là một người thợ máy bình thường. Ngay từ khi còn bé, Jobs đã được bố hướng dẫn cách để tháo lắp các thiết bị điện tử. Có lẽ, thời điểm đó, cả hai bố con đều không ngờ rằng, đây lại là khởi điểm cho một ông vua công nghệ lừng danh khắp thế giới.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Steve Jobs theo học Đại học Reed, một trong 10 đại học mỹ thuật hàng đầu ở Mỹ. Nhưng ông lại nhanh chóng bỏ học sau một học kỳ vì lí do “học phí quá cao” và không thấy được lợi ích của việc học. Mặc dù cánh cổng đại học đã khép lại, nhưng Steve Jobs đã tự mở cho mình một cánh cổng mới bằng tài năng và tinh thần tự sáng tạo không mệt mỏi.
Năm 1976, khi mới 20 tuổi, Steve Jobs đã cùng Woz (Steve Wozniak) sáng lập Apple tại garage nhỏ bé của bố mẹ ông. Họ làm việc miệt mài trong 10 năm và đã phát triển một cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Thế nhưng không có con đường thành công nào là dễ dàng, đã có lúc Steve Jobs buộc phải rời khỏi chính công ty một tay mình đã xây dựng, để rồi sau đó ông vẫn gắn bó với Apple và mang đến cho thế giới rất nhiều sản phẩm tuyệt vời chưa từng có.
Tháng 6/2011, Steve Jobs đứng thứ 109 trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Người đàn ông từng phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí trở thành “ông vua công nghệ” với hơn 230 bằng sáng chế trong lĩnh vực máy tính, thiết bị di động, giao diện người dùng, loa, bàn phím, bộ chuyển năng lượng…Cho đến khi ông qua đời vào tháng 10/2011, tên ông vẫn còn sống mãi trong lòng những người yêu công nghệ cho đến tận hôm nay.
Mark Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984 ở thành phố White Plains, hạt Westchester, bang New York, Mỹ. Năm 2002, Mark ghi danh vào Đại học Harvard danh tiếng.
Vào một ngày tháng 1/2004, Mark Zuckerberg bắt đầu viết mã cho trang web mới. Cho đến ngày 4/2, Mark công bố trang Facebook. Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tuần, hơn một nửa sinh viên Harvard đã đăng ký sử dụng. Mùa hè năm 2004, Mark Zuckerberg nối tiếp Bill Gates, bỏ học ở trường đại học danh tiếng hàng đầu – Harvard để tập trung kinh doanh một công ty non trẻ. Ngay sau đó, Facebook nhanh chóng trở thành mạng xã hội phổ biến khắp toàn cầu với lượng người dùng khổng lồ.
Năm 2007, nhờ Facebook, Mark ghi tên mình vào danh sách những tỷ phú nước Mỹ lúc bấy giờ. mặc dù Facebook về sau dính vào không ít những sự vụ pháp lý liên quan đến bản quyền, thế nhưng dưới bàn tay lèo lái vững vàng của vị CEO trẻ tuổi tài hoa, mạng xã hội này hiện vẫn đang duy trì vị trí ngôi vương của mình.
Vừa qua, Mark Zuckerberg đã lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới, đứng thứ 9 theo bảng xếp hạng. Tài sản của Mark Zuckerberg đã đạt mức 43,1 tỷ USD, tăng 8,6 tỷ USD trong năm nay. Người sáng lập và CEO của Facebook đã trở thành tỷ phú khi tuổi đời còn khá trẻ dù anh chưa tốt nghiệp đại học.
Rachael Ray

Rachael Domenica Ray sinh ngày 25/8/1968 và được biết đến như một nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Mỹ trong vai trò một đầu bếp và tác giả sách.
Ray sinh ra tại Glens Falls, New York và mang trong mình dòng máu Ý, Pháp và Scotlen từ bố mẹ. Năm 1995, Ray đến New York và cũng tại đây, cô đã bắt đâu sự nghiệp của mình bằng cách dạy các lớp “học cách nấu ăn trong vòng 30 phút” ở Cowan & Lobel, một chợ thực phẩm ở Albany, New York. Ray kết hôn với John Cusimano, một ca sĩ nhạc rock của ban nhạc The Cringe.
Ray cũng từng xuất hiện trong chương trình của Oprah Winfrey. Giờ đây, Rachael đã có riêng mình một vài chương trình dạy nấu ăn trên Food Network, một talk show trên đài NBC, một số cuốn sách dạy nấu ăn được tạp chí New York Times bầu chọn là bestsellers và một tạp chí cho riêng mình. Rachael Ray là một trong những đầu bếp nữ tài năng và giàu có nhất thế giới với khối tài sản 60 triệu USD.
Michael Dell

Michael Dell sinh ngày 23/2/1965, trong một gia đình có người bố – ông Aleksandr Dell, làm bác sĩ chỉnh hình và mẹ là bà Lorraine làm nghề môi giới. Thu nhập của gia đình thuộc loại trung lưu, chính vì thế mà bố mẹ Michael nghĩ công việc của mình là hình mẫu và khuyên cậu con trai nên theo học nghề y để đảm bảo một cuộc sống bền vững. Tuy nhiên ngay từ nhỏ Michael đã có tư duy độc lập, kiên trì và quyết đoán.
Năm lên 8, Dell đã tham gia kì thi tương đương trình độ trung học. Mặc dù cha mẹ ngăn cấm bắt học tiểu học, nhưng điều này không làm Dell nhụt chí. Ông tập trung nghiên cứu các bài học cấp trung học sau các buổi học. Đến năm 14 tuổi, ông đã khá lành nghề trong việc sửa chữa máy tính.Micheal Dell đậu trường Đại học Texas. Cha mẹhi vọng ông sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng Dell đã tự tay thành lập một công ty kinh doanh máy tính ngay trong kí túc xá của mình.
Dell đã làm một cuộc cách mạng trong marketing bằng cách bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Sản xuất mặt hàng mà thị trường cần, chứ không phải sản xuất xong mới thuyết phục người tiêu dùng sử dụng nó. Michael Dell trở thành một trong những nhà kinh doanh tài ba nhất. Thành lập hãng riêng vào năm 19 tuổi, đến năm 26 tuổi ông là một trong những lãnh đạo hãng trẻ tuổi nhất có mặt trong top 500 của Fortune.
Tính đến nay, tài sản của ông đã lên đến 18,6 tỷ USD. Năm 2012, Michael Dell đứng thứ 41 trong những người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes.
Larry Ellison

Larry Ellison sinh ngày 17/8/1944, sinh tại New York, Mỹ. Mẹ ông trao ông cho những người thân nuôi dưỡng và Ellison chưa bao giờ có cơ hội gặp cha ruột của mình.
Ông bỏ đại học hai lần-lần đầu tiên là tại trường Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, sau đó là Đại học Chicago-trước khi chuyến đến California và làm những công việc lặt vặt. Khi Ellison nhận được công việc lập trình tại Ampex Corporation, một trong những nhiệm vụ của ông là xây dựng cơ sở dữ liệu cho CIA. Năm 1977, ông và 2 đồng nghiệp rời khỏi Ampex để xây dựng một công ty quản lý dữ liệu của riêng mình. Ellison đã thành lập một công ty đặt tên là Oracle Systems Corporation vào năm 1982.
Khối tài sản hiện có của người sáng lập, CEO của tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia này là51,8 tỷ USD.
Thành công thực sự chỉ mỉm cười với những ai biết học cách chăm chỉ, biết dũng cảm chấp nhận thất bại, biết rút ra bài học sau những lần vấp ngã. Những con người thành công lẫy lừng này luôn có ý chí mạnh mẽ, theo đuổi mục tiêu đến cùng, vì vậy, giảng đường đại học cũng không phải là nơi quá hấp dẫn đối với họ khi mà những kiến thức ấy họ đã tự học được trong cuộc sống đa dạng muôn nẻo.
Xem thêm:

Theo Songmoi.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x