Những nơi không có xe hơi trên thế giới

Giờ đây, rất nhiều người thấy cảnh ùn tắc giao thông khủng khiếp ở Trung Quốc do máy bay không người lái quay được. Nó trông giống như một cơn ác mộng tồi tệ nhất của người lái xe. Tuy nhiên, có vài nơi trên thế giới không ủng hộ xe hơi đến như vậy.

Đây là phương tiện để di chuyển xung quanh đảo Small Corn, Nicaragua. (Ảnh: Ander Porter via Flickr CC BY 2.0)

Trên nhiều thành phố trên toàn thế giới, xe cộ gây ra tắc nghẽn và ô nhiễm. Và tất nhiên nó đem lại rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là nếu bạn lái xe trong những nơi giống như Mumbai hay Bangkok.

Vậy làm thế nào ạn có thể sống trong một thành phố hay thị trấn không có xe? Vâng, điều may mắn là bạn có thể tìm thấy những nơi như thế, dưới đây là danh sách một vài nơi không có xe hơi.

Đảo Mackinac tại Hoa Kỳ


Một trong những đường phố yên tĩnh và an toàn của đảo Mackinac, Michigan. (Ảnh: Cseeman via Compfight cc)

Đảo Mackinac, nằm ở bang Michigan, là một khu nghỉ mát kỳ lạ nằm trên hồ Huron. Nó là một điểm đến du lịch phổ biến và được xem là Di tích lịch sử Hoa Kỳ. Xe có động cơ đã bị cấm trên đảo vào năm 1898 (họ đã có xe hơi từ rất lâu, ô tô chạy bằng xăng đầu tiên đã được phát minh vào năm 1886).

Ngày nay, xe cấp cứu, phương tiện dịch dụ, và xe chạy trên tuyết (vào mùa đông) đã được cho phép. Đối với người dân, xe đạp và xe ngựa là những phương tiện ưa thích để đi du lịch khắp hòn đảo này.

Bốn hòn đảo Croatia


Di chuyển bằng đường biển và do đó không có xe hơi trên đảo Lopud, Croatia. (Ảnh: Naufragio via Compfight cc)

Croatia có bốn hòn đảo – Zlarin, Lopud, Kolocep và Prvic – có số lượng địa điểm không có xe hơi từ 100 đến 450. Một trong bốn hòn đảo này, Prvic được sự bảo vệ của Bộ văn hóa, vì nó được xem là một phần di sản văn hóa của Croatia. Những hòn đảo này cho phép xe dịch vụ, xe máy kéo, xe trên sân golf và xe gắn máy.

Đảo nhỏ nhất của quần đảo Corn


Đây là phương tiện để di chuyển xung quanh đảo Small Corn, Nicaragua. (Ảnh: Ander Porter via Flickr CC BY 2.0)

Quần đảo Corn được tìm thấy cách bờ biển Nicaragua khoảng 70 km, có đảo Big Corn (rộng 10 km vuông) và Little Corn (2,9 km vuông). Có xe hơi trên Big Corn, nhưng không có xe trên Little Corn, cũng không có đường lát đá. Có khoảng 6.626 người sống trên những đảo này.

Fes-el Bali: Thành phố thời trung cổ lớn nhất trên thế giới


Thành phố của người Ma-rốc Fes-el-Bali là vùng đông dân cư nhưng không có xe hơi lớn nhất trên thế giới. (Ảnh: annaspies via Compfight cc)

Fes-el Bali thuộc Vương quốc Morocco là nơi đông dân nhưng không có xe hơi lớn nhất trên thế giới. Được chọn là một trong những Di sản Thế giới vào năm 1981, những con hẻm của thành phố Fes-el-Bali chỉ cho phép đi bộ, xe đạp, lừa, xe ngựa. Fes-el-Bali, còn gọi là Medina of Fez là ngôi nhà của hơn 150.000 người.

Một hòn đảo trong vịnh Thái Lan


Đảo Phú Quốc của Việt Nam có những bải biển đẹp tuyệt vời và không có xe hơi. (Ảnh: Eddy Milfort via Flickr CC BY 2.0)

Hòn đảo không xe hơi, đảo Phú Quốc của Việt Nam nằm trong Vịnh Thái Lan, nổi tiếng với nước mắm và hạt tiêu đen. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có khoảng 100.000 cư dân thường trú trên đảo. Quy định không dùng xe hơi được tôn trọng một cách ngạc nhiên. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một số lượng lớn tù binh cộng sản đã bị giam tại đây (khoảng 40.000 người).

Tắc nghẽn giao thông khủng khiếp

Chỉ có một vài nơi không có xe hơi trên thế giới, nhưng chúng tôi không đưa tất cả chúng lên. Tuy nhiên, như đã nói, đây là những hình ảnh đối lập về tắc nghẽn giao thông khủng khiếp ở Trung Quốc:

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x