Những mỹ nhân Việt qua ‘2 lần đò’ vẫn chưa an phận

01/05/15, 22:45 Tin Tổng Hợp

Mỹ nhân Hồ Ngọc Hà thành công trong nghệ thuật nhưng lận đận trong tình yêu

Hồ Ngọc Hà

Khi sự nghiệp đang tiến triển tốt đẹp, Hà Hồ bị phanh phui vì scandal đã có chồng từ sớm với đại gia kinh doanh nhà đất Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này gấp gáp bao nhiêu thì cũng tan vỡ một cách chóng vánh. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên với bao nỗi niềm, cô bắt đầu vào Sài Gòn để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp sau chút thành công từ vai diễn trong phim “Hoa cỏ may”.

Mỹ nhân Hồ Ngọc Hà thành công trong nghệ thuật
nhưng lận đận trong tình yêu

Bà Loan, mẹ Cường đô la sau khi đọc bài báo về đám cưới năm 16 tuổi của Hồ Ngọc Hà đã rất giận dữ. Còn Cường Đô la thì nói với mẹ rằng, bà đừng giận mà hãy thông cảm cho anh vì anh không thể bỏ rơi con ruột của mình được.

Suốt những ngày đầu tháng 9 năm ngoái tới nay, những tin tức xoay quanh chuyện tình cảm đổ vỡ của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la trở thành đề tài bàn ra nói vào rất nhiều của dư luận. Không chỉ bởi sức hút từ cái tên của Hồ Ngọc Hà mà còn bởi những thử thách tình yêu, vượt mọi rào cản định kiến xã hội để cả hai ở cạnh nhau xây dựng nên một gia đình nhỏ 3 người hoàn hảo với bé Subeo.

Thông minh có thừa và dường như biết cách phải chọn thời điểm nào để công bố sự thật, Hồ Ngọc Hà đã mượn chính liveshow đánh dấu 10 năm ca hát của mình như cột mốc và cũng là bước chuyển mình mạnh mẽ đối với khán giả để vừa kể lại câu chuyện cũ đã qua, nhưng cũng là nhắm tới tương lai mới. Sau những tin đồn rằng đã chia tay Cường Đô la, Hà Hồ hoàn toàn im lặng và chỉ tập trung vào công việc.

Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc là một trong số mỹ nhân showbiz Việt lận đận đường tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô tái hôn với người chồng thứ hai tên Trần Thông và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy vậy, tổ ấm của cựu người mẫu xuất hiện nhiều rạn nứt. Đỉnh điểm là giữa năm 2014, Dương Yến Ngọc bất ngờ lên tiếng tố chồng ngoại tình với một nữ ca sĩ. Sau những ngày sóng gió, cãi vã căng thẳng với nhau trên mặt báo, cặp đôi đã quyết định hàn gắn, xây dựng lại gia đình để con trai có đủ cả cha và mẹ.

Tuy vậy, mới đây, Dương Yến Ngọc lại bị chồng lên trang cá nhân tố là bỏ bê con ốm không chăm sóc. Trần Thông đăng tải những tin nhắn với vợ và thể hiện thái độ bức xúc, gọi Dương Yến Ngọc là “cô”, “nó”. Anh viết: “Tôi chỉ có duy nhất facebook này, mọi thứ khác là giả mạo do cô Dương Yến Ngọc tạo ra nhằm thủ đoạn vay mượn và xin sự thương hại của cộng đồng mạng. Ai bị nó vay nợ ráng chịu nha. Con nó đang sốt cao co giật mà nó thế này”. Có nguồn tin, vợ chồng Dương Yến Ngọc đã ly hôn được hơn 1 tháng, con trai chung của họ là bé Gà, một tuổi rưỡi hiện do chồng cô nuôi dưỡng.

Ngọc Lan

Vào tháng 6/2014, Ngọc Lan công khai tình cảm với người mẫu – diễn viên đã từng có một đời vợ – Đoàn Thanh Tài. Cả hai gặp nhau khi tham gia phim “Mùa nắng lạ“. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Đoàn Thanh Tài đã cầu hôn nữ diễn viên nhân dịp sinh nhật cô, đồng thời đưa Ngọc Lan về ra mắt gia đình ở Bến Tre. Cả 2 thường xuyên “tay trong tay” công khai xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Ngọc Lan còn tiết lộ, cả hai dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới.

Tuy nhiên, vào ngày (14/9) năm ngoái, Đoàn Thanh Tài đã bất ngờ dẫn theo một hotgirl tới một sự kiện giải trí. Cả 2 công khai dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Cũng trong ngày hôm đó, Ngọc Lan cùng mẹ ruột tham dự bữa tiệc khai trương cửa hàng ẩm thực của một người bạn. Khi ấy, nữ diễn viên của phim “Âm tính” trông vẫn rất rạng rỡ và hạnh phúc. Cô chỉ phát hiện ra sự thật khi hình ảnh của Đoàn Thanh Tài và cô nàng hotgirl lan tràn trên mặt báo.

Ngay khi hình ảnh tình tứ với gái lạ được đăng tải, Đoàn Thanh Tài cho biết, anh và Ngọc Lan đã chia tay từ nửa tháng. Lý do là vì áp lực khi cả hai là người của công chúng. Đoàn Thanh Tài cũng phủ nhận việc cả hai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Trước Đoàn Thanh Tài, Ngọc Lan cũng từng có lần lên xe hoa hụt với chuyên gia trang điểm Thắng Nguyễn. Cặp đôi này gặp nhau trong quá trình thực hiện bộ phim “Kiều nữ và đại gia”. Khi ấy Ngọc Lan là diễn viên chính của phim, còn Thắng Nguyễn là người phụ trách làm tóc cho các diễn viên.

Một năm sau khi chính thức yêu nhau, Ngọc Lan và Thắng Nguyễn đính hôn. Được sự đồng ý của hai gia đình, họ dọn về sống chung với nhau trong một căn hộ chung cư tại TP.HCM. Vào năm 2008, Ngọc Lan chia sẻ, cô muốn tổ chức một lễ cưới giản dị trong nhà thờ với sự hiện diện của 2 gia đình, người thân, bạn bè. Sau đó, họ sẽ mời những người bạn thân thiết nhất tới tham dự tiệc cưới lãng mạn ở một khu resort tại Phan Thiết hoặc Nha Trang.

Tuy nhiên, sau gần 4 năm chung sống, Ngọc Lan và Thắng Nguyễn bất ngờ chia tay. Theo tiết lộ của nữ diễn viên này, khi cô thèm một mái ấm gia đình và cũng muốn kết hôn để làm cho cuộc sống mới mẻ hơn thì Thắng Nguyễn lại không đồng ý. Bất ngờ hơn, khi cô chủ động ngỏ lời cùng gia đình người yêu thì họ cũng chần chừ và trả lời rằng cần suy nghĩ thêm. Điều đó đã khiến cô sốc và quỵ ngã. Sau đấy, cô quyết định chia tay Thắng Nguyễn và thừa nhận việc đó khiến cô đau khổ rất nhiều.

Việt Trinh

Việt Trinh đúng là ngôi sao gặp nhiều sóng gió tình trường. Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, nữ diễn viên trở thành người yêu của Phạm Huy Phước – giám đốc Công ty Tamexco. Đại gia này đã ôm cả “núi” tiền để mua quà tặng cho ngọc nữ màn ảnh. Tuy nhiên, khi Phạm Huy Phước bị kết án tử hình vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước, danh tiếng của Việt Trinh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau mối tình với Phạm Huy Phước, Việt Trinh lại rơi vào lưới tình với một đại gia khác là Trần Văn Giao. Khi Trần Văn Giao bị bắt, cô cũng bị cơ quan công an triệu tập lên để điều tra làm rõ sự việc. Tại đây, “Người đẹp Tây đô” phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với đại gia này. Cô cũng cho rằng, mình là một trong những nạn nhân bị Trần Văn Giao lừa đảo trong việc mua bán đất đai. Bất chấp lời giải thích của cô, Trần Văn Giao liên tục lên án Việt Trinh là kẻ phụ tình.

Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh cũng lui vào ở ẩn. Cô sinh con trai và chuyển về sống ở Bình Dương. “Bà mẹ một con” cũng sẽ không có ý định tiến thêm bước nữa trong hôn nhân bởi không muốn có người khác xen vào tình cảm của hai mẹ con.

Theo Ngoisao.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x