Những loài vật sở hữu “siêu năng lực” mà con người mơ ước

Chạy trên mặt nước, trường sinh bất tử… là một trong khả năng phi thường mà Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho các loài vật dưới đây.

Chim ruồi là loài duy nhất có khả năng bay tiến, lùi, lên xuống tùy ý.

1. Turritopsis Nutricula – Loài sinh vật duy nhất trên Trái đất trường sinh bất tử

Turritopsis Nutricula, hay còn gọi là Sứa bất tử, có khả năng quay ngược vòng đời khi “già yếu”, tức là cơ thể của chúng sẽ trở về thời kì đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại mãi và khiến loài sứa này trở thành loài sinh vật bất tử duy nhất trên Trái Đất. Chúng chỉ chết khi bị mắc bệnh hoặc bị các loài khác ăn thịt.

2. Tôm Mantis – Tay đấm thép bất khả chiến bại

20140829-1258-10

Tôm Mantis sở hữu những cú đấm được đánh giá là nhanh và mạnh bậc nhất trong giới tự nhiên.

Các cú tấn công từ càng của loài tôm này ‘nặng’ gấp 1000 lần trọng lượng cơ thể của chúng và đạt vận tốc nhanh như một viên đạn bay.

3. Bọ chét chim – Vận động viên nhảy cao xuất sắc nhất thế giới

4334

Bọ chét có sức bật rất phi thường, chúng là loài động vật nhảy cao tốt nhất thế giới, thông thường bọ chét có thể nhảy cao gấp 200 lần chiều dài cơ thể chúng.

Trong số các loại bọ chét, bọ chét chim là nhà vô địch. Nó có thể nhảy vọt lên cao gấp 220 lần kích thước cơ thể. Nếu con người có được sức bật phi thường như bọ chét chim, thì chỉ với một cú nhảy nhẹ, chúng ta có thể bật lên cao khoảng 370 mét, vượt qua cả một tòa nhà cao tầng.

4. Hải sâm – Cao thủ biến hình

20140829-1257-7

Hải sâm là loài vật vô hại, nhưng cơ thể của chúng rất kỳ lạ. Khi bị tấn công hải sâm ngay lập tức có thể biến đổi cơ thể từ dạng rắn thành chất lỏng và ngược lại, do đó kẻ thù rất khó có thể “bắt” được chúng.

5. Thằn lằn chạy trên mặt nước

Thằn lằn Trung Mỹ là loài động vật trên cạn, chúng dành phần lớn thời gian ở trên cây hoặc trong các bụi rậm. Mặc dù vậy, chúng lại có khả năng là chạy được trên mặt nước với tốc độ khá nhanh.

Loài thằn lằn này có khả năng đi trên mặt nước nhờ đôi chân đằng sau “chèo lái” rất điệu nghệ cùng với sự giúp sức của cái đuôi dài. Vận tốc của chúng khi di chuyển trên mặt nước là 11km/h, ngoài ra chúng còn có thể lặn dưới nước tới 30 phút.

6. Đại bàng – Đôi mắt nhìn thấu hàng chục kilomet

1814-steaming-eagle-pictures

Theo tính toán của các nhà khoa học, sự sắc nét của vật thể khi nhìn qua mắt đại bàng gấp 8 lần so với mắt của người tinh nhất.

Điều này có được nhờ tấm chỏm ở mỗi mắt có chức năng chắn ánh nắng mặt trời và có sự tập trung cao độ của tế bào hình nón ở thị giác. Kết quả là nó giúp đại bàng định vị được con mồi chính xác đến lạ thường. Đại bàng có thể nhìn thấy rõ mồn một 1 con thỏ rừng từ cách đó vài kilomet.

7. Chim ruồi – Loài chim có kỹ thuật bay siêu đẳng

ensif

Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất hành tinh, nhưng cũng là loài chim có tốc độ và kỹ thuật bay ấn tượng nhất. Trung bình, chúng có thể bay được quãng đường dài gấp 385 lần chiều dài cơ thể chỉ trong vòng…1 giây.

Chim ruồi cũng là loài chim duy nhất có khả năng bay tiến, lùi, lên trên và xuống dưới, với tốc độ đập cánh cực nhanh. Ngoài ra, chúng cũng có thể bay lơ lửng trong không trung (tức là đứng yên trong không khí trong khi vẫn đập cánh), điều này giúp chim ruồi hút mật hoa dễ dàng khi bay.

8. Tardigrade – Loài sinh vật duy nhất tồn tại được trong môi trường chân không, không cần thức ăn và nước trong vòng 100 năm.

Tardigrade hay còn gọi là “gấu nước” là loài sinh vật có khả năng tồn tại siêu phi thường, chúng hoàn toàn có thể tồn tại ở những ngưỡng nhiệt độ cực lạnh và cực nóng, cụ thể từ -200 độ C đến 150 độ C. Thậm chí trong những môi trường bị nhiễm chất bức xạ cao, nồng độ muối cực đại, áp suất lớn hay thiếu cả oxy, loài sinh vật này vẫn sống sót.

Tardigrade không cần thức ăn và nước uống trong ít nhất 100 năm, chúng cũng là sinh vật đầu tiên sống sót, thậm chí sinh sản được trong môi trường chân không của vũ trụ.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x