Những loài hoa đẹp nhưng chứa chất độc chết người

20/11/14, 15:00 Tri thức

Những loài hoa này có thể trông rất mỹ miều, nhưng lại là đại diện của tử thần, có khả năng gây đau đớn nghiêm trọng và dễ dàng lấy đi tính mạng con người nếu một lần lỡ chạm vào.

1. Cây Ô đầu

Ô đầu là một loại cây độc thuộc họ Mao lương. Chúng có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp nhưng bạn sẽ bị ngộ độc nếu chạm phải chúng mà không mang găng. Động vật hoặc người sau khi bị nhiễm độc từ cây hoa sẽ cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy, nhịp tim tăng nhanh thậm chí suy hô hấp, liệt tim và cuối cùng là tử vong.

2. Cây ngò tây khổng lồ

Ngò tây khổng lồ (giant hogweed) là một loài cây chứa một loại chất độc bí ẩn. Nhựa cây trở thành chất độc khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gây kích ứng nghiêm trọng cho người, để lại sẹo vĩnh viễn và thậm chí có thể gây mù nếu tiếp xúc với mắt.
3. Cây Hoa Camas
Cây Hoa Camas có độc bên cạnh cây Camas có thể ăn được.
Điều khác biệt nằm ở màu sắc: hoa camas xanh thì có thể ăn được còn hoa Camas trắng thì rất độc.
Khi ăn phải loại cây này, các cơ quan sẽ ngừng hoạt động, sự vận chuyển máu bị xáo trộn, dẫn tới cái chết nhanh chóng.
4. Cây nguyệt quế
Đây là loài cây thường được dùng để trang trí trong nhà. Lá cây có thể dùng để tạo hương vị trong nấu ăn thế nhưng việc ăn vài quả của loại cây này sẽ khiến nội tạng của bạn bị tàn phá, dẫn tới chảy máu trong cuối cùng là tử vong chỉ sau vài giờ.

5. Cây Bắp cải chồn hôi

Loài cây này thường sống gần đầm lầy thuộc khu vực Tây bắc Thái Bình Dương. Mùi hôi của chúng có thể sánh ngang với mùi do loài chồn hôi thải ra. Một vài phần của cây có thể ăn được, nhưng cũng có những phần nếu ăn nhiều hơn một chút sẽ khiến bạn tử vong. Chất oxalat calcium trong cây hủy hoại dần và có thể khiến mọi cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động.

6.  Cây Hoa loa kèn Angel’s trumpet

Loài hoa này sống chủ yếu ở Nam Mỹ. Nó chứa đồng thời 3 chất độc Atropine, hyoscyamine và scopolamine trong thân nhưng nhiều nhất là ở lá và hoa. Loại độc chất này  thường được dùng như một chất gây mê trong y tế nhưng nếu dùng quá liều sẽ dẫn tới tử vong.

Theo Kienthuc

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x