Những lò mổ ở lễ hội thịt chó mèo lớn nhất Trung Quốc

02/06/15, 08:15 Tin Tổng Hợp

Hàng nghìn con chó và mèo được bán tại thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc, khi người dân nơi đây đang chuẩn bị tổ chức một lễ hội gây nhiều tranh cãi.

Một người phụ nữ chở những con chó đã cạo sạch lông và qua sơ chế. Một cuộc điều tra của tổ chức Humane Society International (HSI) cho biết, nhiều cửa hàng đang chuẩn bị mua vào hàng trăm đến hàng nghìn con chó để đáp ứng nhu cầu trong một lễ hội thường niên, Daily Mail đưa tin ngày 1/6.
Một khu vực nuôi nhốt mèo ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây. Người dân thành phố tổ chức lễ hội thịt chó, mèo hàng năm. Thời gian tổ chức rơi vào ngày hạ chí, 22/6.
Người đàn ông dùng móc câu để bắt con mèo nhốt vào lồng trước khi bán cho khách.
Lái buôn từ khắp cả nước đều tập trung cung cấp động vật sống cho các đầu mối tại thành phố Ngọc Lâm trước khi lễ hội chó mèo diễn ra.
Nhiều con vật không chịu nổi hành trình dài ngày và khắc nghiệt. Sau khi bị bỏ đói và khát, chúng đã chết trên đường.
Sau khi những chủ quán ăn ở Ngọc Lâm mua lại chó mèo, họ sẽ đánh con vật đến chết trước khi chế biến món ăn. “Khu vực lò mổ đầy máu và nội tạng của chó mèo”, một chuyên viên HSI nói.
Chính quyền Ngọc Lâm tuyên bố hủy tổ chức lễ hội từ năm ngoái do vấp phải phản đối từ những tổ chức và nhóm bảo vệ động vật. Tuy nhiên, HSI cho biết, nhiều cửa hàng vẫn âm thầm chuẩn bị nguồn thực phẩm cho sự kiện. Ảnh: Reuters
Rất nhiều con mèo bị nhốt chung trong một lồng nhỏ. Chúng không có không gian đủ để đứng hoặc thậm chí để thở và ăn uống.
Theo HSI, chủ các lò mổ yêu cầu nhân viên chỉ giết chó, mèo vào ban đêm. Các nhà hàng thì xóa bỏ từ “thịt chó” khỏi thực đơn để tỏ ra họ tuân thủ quy định của địa phương.
Những con chó đã qua sơ chế và làm sạch lông được treo tại một lò hàng giết mổ. Những năm gần đây, dư luận Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ, tích cực phản đối nạn bắt cóc và buôn lậu chó, mèo. Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra vào những tuần gần đây, buộc các lò mổ chuyên giết chó, mèo phải tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Stringer
Chính phủ Trung Quốc không cấm việc người dân ăn thịt chó. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp nước này đã thắt chặt nhiều quy định, bao gồm yêu cầu chủ nuôi phải sở hữu giấy chứng nhận khám thú y trước khi vận chuyển con vật đến các nơi. Ảnh: REX

Minh Anh

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x