Những khám phá thú vị năm 2012

12/02/15, 23:20 Bí ẩn

Tìm thấy phân tử đường trong vũ trụ, lịch của người Maya cổ phản bác lại tin đồn ngày tận thế 21/12/2012 là những phát hiện thú vị trong năm qua.

Lịch của người Maya bác bỏ đồn đoán về ngày tận thế

Các nhà khảo cổ học hồi tháng 5 công bố, họ tìm thấy bộ lịch của người Maya tại di tích Xultun ở Guatemala. Bộ lịch này được khắc trên tường một ngôi nhà của người Maya từ thế kỷ thứ 9.

Khác với thông tin trước đó cho rằng trong lịch của người Maya cổ có ngày tận thế 21/12/2012, bộ lịch có các thông số về ngày tháng hàng nghìn năm trong tương lai. Việc tìm thấy bộ lịch này bác bỏ luận cứ rằng ngày 21/12 tới là ngày thế giới diệt vong.

Loài bò sát không chân mới ở Ấn Độ

Một nhóm các nhà khoa học hồi tháng 2 phát hiện ra loài bò sát, không phải giun cũng không phải rắn, ở bang Kerala (Ấn Độ). Loài này trông giống giun, thuộc nhóm bò sát không chân lưỡng cư, có màu hồng và dài khoảng 168 mm. Đây hoàn toàn là loài mới mà các nhà khoa học vừa phát hiện ra.

Thế giới ẩn dưới đại dương ở Nam Cực

Loài cua có lông ở ngực tìm thấy dưới đại dương ở Nam Cực.

Hồi đầu năm nay, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một thế giới ẩn với nhiều loài động vật không màu dưới lòng đại dương thuộc Nam Cực.

Nhóm các nhà khoa học trên gọi đây là bạch tuộc ma. Chúng dài khoảng 0,6 m. Các chuyên gia chưa phát hiện bạch tuộc này ăn gì nhưng cũng ghi lại được hình ảnh di chuyển của chúng.

Robot gắn camera chống nước đã ghi lại hình ảnh của nhiều loài như hàu, cua, hải quỳ, thậm chí cả bạch tuộc. Điều đặc biệt là chúng hoàn toàn không màu, sống trong bóng tối ở độ sâu 2.400 m. Trong số các loài sinh vật tìm thấy ở đây, có loài cua Yeti với số lượng lên tới 600 con. Không giống các loài cua khác, loài cua này có đầy lông ngực.

Theo các nhà khoa học, việc tìm thấy những sinh vật sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy sẽ giúp con người hiểu được nguồn gốc của sự sống. Phát hiện này cũng đặt ra câu hỏi với các nhà nghiên cứu: liệu các loài này có thể tồn tại trên hành tinh khác hay không.

Tìm thấy đường trong vũ trụ

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện ra phân tử đường, dấu hiệu của sự sống, gần một ngôi sao có khối lượng tương đương khối lượng mặt trời. Phát hiện hồi tháng 8 là một bước tiến quan trọng trong việc tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy phân tử đường gần một ngôi sao.

Phát hiện hành tinh mới trong hệ mặt trời?

Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quan sát quốc gia Brazil, một hành tinh mới có thể đang quay quanh hệ mặt trời, nằm ở vành đai Kuiper. Vành đai này bao gồm các thiên thể được hình thành chủ yếu từ băng ngầm phía trên quỹ đạo sao Hải Vương.

Các nhà khoa học cho rằng hành tinh mới này có kích thước tương đương với sao Hải Vương.

Tìm thấy Hạt của Chúa

Hồi tháng 7 vừa rồi, 2 nhóm nghiên cứu riêng biệt của Tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN), thông báo, họ tìm thấy hạt Higgs boson hay còn gọi là Hạt của Chúa.

Hạt Higgs boson được biết đến vì tầm quan trọng của nó trong vụ nổ Big Bang (Big Bang được cho là vụ nổ đầu tiên, đánh dấu sự hình thành của vũ trụ, từ đó sinh ra không gian, năng lượng và vật chất để tạo ra vũ trụ như ngày nay). Theo Wiki, hạt Higgs nếu tồn tại sẽ chứng tỏ sự tồn tại của vật chất tối (được cho là chiếm đến ¾ vật chất trong vũ trụ).

Khỉ đêm ở Peru

Loài khỉ đêm tìm thấy ở Peru.

Các nhà khoa học ở Mexico và Peru đã phát hiện ra loài khỉ đêm ở khu bảo tồn quốc gia Tabaconas Namballe của Peru trong đợt khảo sát từ 2009 tới năm 2011. Loài khỉ này có tuổi thọ khoảng 20 năm, trọng lượng từ 0,8 đến 1,2 kg.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy một số loài khác ở Peru. Trên ảnh là loài chuột có tai nhỏ tới mức, nếu không để ý kỹ, khó có thể nhìn thấy tai của chúng.

Còn đây là loài nhím có thân dài hơn hẳn nhím bình thường ở rừng rậm Peru.

Đền cổ của người Maya

Mới đây các nhà khoa học phát hiện ra ngôi đền cổ có tên Night Sun của người Maya cổ đại. Ngôi đền khoảng 1.600 tuổi nằm dưới kim tự tháp El Diablo ở Guatemala. Trên tường ngôi đền có chứa nhiều dấu tích của người Maya cổ đại như vải, mặt nạ của thần mặt trời…

Nền văn minh Maya được cho là có từ 2.000 năm trước, tập trung ở bán đảo Yucatán của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Căn cứ vào các cổ vật, người ta khẳng định rằng, khoảng thế kỷ thứ 1, các quốc gia Maya cổ đại đã ra đời. Đến thế khoảng thế kỷ thứ 9 và thứ 10, phần lớn các quốc gia Maya bị diệt vong.

đỗ quyên

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x