Những động vật gây chết người đáng sợ nhất thế giới

05/03/15, 22:50 Tin Tổng Hợp

Những động vật khiến nhiều người tử vong nhất thế giới

Nai – Khiến 120 người chết hàng năm

Bạn đã bao giờ thấy sự xuất hiện của những chú nai trên đường cao tốc? Nếu chưa thì hãy cẩn thận bởi loài động vật này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của hơn 120 người hàng năm.

Chó – Khiến 186 người chết hàng năm

Chó là vật nuôi trung thành, dũng cảm và đôi khi đem lại niềm vui cho con người. Đặc biệt chúng cũng là những người bạn tốt của chủ nhân.

Tuy nhiên thật đáng buồn khi loài động vật này cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của khoảng 186 người hàng năm.

Trâu rừng châu Phi – Khiến 200 người chết hàng năm

Trâu rừng châu Phi không phải là loài ăn thịt nhưng cũng giống như hầu hết động vật khác, chúng luôn tìm cách bảo vệ bản thân khi cảm thấy mối nguy hiểm đến gần.

Những động vật khiến nhiều người tử vong nhất thế giới

Với trọng lượng lên đến 1,5 tấn, trâu rừng châu Phi dễ dàng gây nên cái chết cho con người nếu bạn không có biện pháp đề phòng mạnh mẽ khi đến gần chúng. Hàng năm có khoảng 200 người chết do loài động vật này gây nên.

Voi – Khiến 500 người chết hàng năm

Là một trong những loài động vật thông minh nhất của tự nhiên nên tương tự như vượn hay cá heo, voi cũng bị săn lùng rất gắt gao.

Những thợ săn hàng năm thường giết rất nhiều voi để lấy ngà của loài động vật này. Chính vì thế chúng cũng luôn tìm cách tự bảo vệ mình. Những trường hợp tử vong vì voi giết thường do bị gẫm đạp đến chết.

Hà mã – Khiến 3.000 người chết hàng năm

Mặc dù được biết đến là loài động vật khá hiền lành nhưng hà mã thực sự rất hung dữ khi cảm nhận thấy mình đang bị tấn công. Chúng giết chết khoảng 3000 người hàng năm.

Bọ cạp – Khiến 5.000 người chết hàng năm

Bọ cạp tưởng như là loài động vật không nguy hiểm nhưng ít ai biết rằng chúng là nguyên nhân gây ra cái chết của khoảng 5.000 người hàng năm.

Có khoảng 25 trong tổng số 1.500 loài bọ cạp khác nhau giữ chất độc chết người trong mình. Và khi bị chúng tấn công, điều nguy hiểm nhất sẽ đến với bạn.

Rắn độc – Khiến 50.000 người chết hàng năm

Rắn độc từ lâu đã tạo nên nỗi sợ hãi rất lớn đối với bất kỳ ai. Có khoảng 250 trong số 725 loài rắn sở hữu nọc độc trên thế giới có thể giết chết con người chỉ với 1 vết cắn duy nhất.

Hàng năm có khoảng 50.000 người tử vong mà nguyên nhân chính là đến từ loài động vật nguy hiểm này.

Ruồi Glossina – Khiến 400.000 người chết hàng năm

Ruồi Glossina là nguyên nhân chính của việc lây lan bệnh ngủ châu Phi. Đây là căn bệnh do một ký sinh trùng có tên gọi trypanosomatids gây ra.

Bệnh bắt đầu với các chứng sốt và đau đầu trước khi chuyển sang tình trạng nghiêm trọng hơn và kết thúc bằng tử vong. Hằng năm, ruồi Glossina là nguyên nhân chính gây ra cái chết của khoảng 400.000 người.

Muỗi – Khiến 1.000.000 người chết hàng năm

Muỗi là một trong những sinh vật gây phiền nhiễu nhất của tự nhiên nhưng rất bất ngờ khi chúng gây ra cái chết của khoảng 1 triệu người hàng năm.

Chúng là nguyên nhân lây lan các bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt da vàng, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản… Có rất nhiều biện pháp phòng tránh muỗi đã được đưa ra nhưng số người thiệt mạng do sinh vật này vẫn vô cùng đáng kinh ngạc.

Theo Ngoisao.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x