Những bức ảnh mạo hiểm khiến bạn ‘thót tim’ vì sợ

03/01/15, 22:46 Cuộc sống

Năm 2014 vừa khép lại với những biến động lớn như chiến tranh Ukraine, thảm họa máy bay rơi hay đồng Rúp của Nga mất giá… Đi cùng với đó là trào lưu chụp ảnh tự sướng vô cùng nguy hiểm, khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi khi chứng kiến.

Bức ảnh khiến nhiều người thót tim.
Tự sướng từ tòa nhà chọc trờiNgày 18/11/2014, bốn chàng trai là Alexander Remmev, Remon, Danila và Eric, quốc tịch Nga, đã cùng nhau leo lên đỉnh của tòa tháp The Center cao thứ 5 ở Hồng Kông và chụp ảnh trên đó.Được biết nhóm bạn trẻ này từng thực hiện những bức hình selfie trên các tòa tháp nổi tiếng ở Dubai, Kiev và Paris.

“Ninja thành phố” trèo tay không

Người Nga có vẻ thích leo trèo khi mà vào ngày 13/2/2014, hai chàng trai tên là Vadim Nakhorov và Vitaly Raskalov đã rủ nhau trèo tay không lên tháp Thượng Hải (tòa nhà cao thứ 2 ở Trung Quốc) mà không cần sử dụng đồ bảo hộ.

“Ninja thành phố” người Nga lVadim Nakhorov.

Cả hai đã mất 6 giờ đồng hồ để leo lên tòa tháp này và ghi lại bằng những bức ảnh khiến người xem nín thở. Trước đó vào năm 2013, cả hai từng leo lên đỉnh kim tự tháp ở Ai Cập và gây xôn xao dư luận.

Trình diễn xe hơi bay ở Ấn Độ

Ngày 19/6/2014, người dân Ấn Độ được dịp thưởng thức màn “xe hơi bay” ngoạn mục trên thành miệng giếng có chiều cao từ 6-11 m. Đây vốn là một trò tiêu khiển mạo hiểm được du nhập từ Mỹ vào Ấn Độ từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Màn trình diễn “xe hơi bay” ở Ấn Độ.

Dựng lều trên vách núi

Hai vợ chồng Tommy Caldwell trên vách núi đá El Capitan.

Tháng 1/2014, 2 vợ chồng người Mỹ Tommy Caldwell (35 tuổi) và vợ Becca (27 tuổi) đã thám hiểm núi đá El Capitan thuộc công viên quốc gia Yosemite trong 16 ngày, sau đó dựng lều ngay trên vách núi ở độ cao 914 m để nghỉ chân qua đêm.

Bên trong căn lều của vợ chồng Tommy.

Căn lều bảo vệ cả 3 dưới thời tiết khắc nghiệt, nhưng sau đó bão tuyết và băng rơi từ vách núi đá ập xuống khiến họ không ít lần gặp nguy hiểm. Bức hình được nhiếp ảnh gia Corey Rich đi cùng hai vợ chồng Tommy ghi lại.

Mắc võng ngủ ở độ cao 40m

Bức hình do nhiếp ảnh gia người Áo là Sebastian Wahlhuetter thực hiện.

Igor, người Scotland có sở thích độc đáo là mắc võng trên không để ngủ. Tháng 1/2014, Igor đã mắc một chiếc võng ở độ cao 40 m so với mặt đất tại Haus des Meeres Zoo, thuộc Thủ đô Vienna của nước Áo, và làm một giấc trên đó. Bức hình trên được nhiếp ảnh gia người Áo là Sebastian Wahlhuetter thực hiện.

Trèo bằng tay không và tạo dáng chụp ảnh

Kirill Oreshkin leo tay không trên một tòa nhà cao tầng.
Đây là ‘thành quả’ anh đạt được.

Tháng 2/2014, anh chàng người Nga với tên gọi Kirill Oreshkin đã “treo” mình trên các vách tường và chụp ảnh tự sướng ở đó. Khi được hỏi Oreshkin không ngại bày tỏ sự phấn khích của mình và cho biết anh không sử dụng bất cứ đồ bảo hộ nào khi leo trèo lên các vị trí này.

Bơi thuyền lao trên thác nước

Marcelo Galizio liều mình lao mình từ con thác dữ ở Michigan.

Ngày 20/11/2014 tại khu vực Michigan của Mỹ, vận động viên bơi thuyền quả cảm là Marcelo Galizio, 27 tuổi, đã thực hiện một màn trình diễn ngoạn mục khi lao từ một ngọn thác xuống mặt nước cuộn sóng phía dưới ở độ cao 15,2 m. Hình ảnh thót tim trên được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Megan Rappa ghi lại.

Nhảy dù bắn pháo hoa

Đội nhảy dù bắn pháo hoa đến từ nước Mỹ.

Fastax, đội nhảy dù chuyên nghiệp đến từ bang Ohio nước Mỹ đã có một ý tưởng khá độc đáo là nhảy dù kết hợp với bắn pháo hoa. Khi nhảy từ máy bay và rơi tự do ở độ cao 4.115 m, các vận động viên sẽ nhấn nút kích hoạt cho các quả pháo hoa ngay chân phát sáng.

Hình ảnh đẹp mắt của đội Fastax.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ sức nóng 1.600 độ C của các quả pháo này tương đương với 100.000 cây nến, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng bất cứ lúc nào. Khi rơi xuống độ cao xấp xỉ 1.500 m, cả đội phải khéo léo bật dù sao cho không bị vướng vào ngọn lửa cao đến hơn 240 m đang bốc cháy ngùn ngụt.

9x tự chụp ảnh trên cao

WZGP1420094573thuvuikyquac12
Hình ảnh cho thấy Andrej đứng ở vách bức tường một tòa nhà cao tầng với độ cao 150 m tại xứ cảng thơm.

Ngày 23/10/2014, chàng thanh niên 17 tuổi Andrej Ciesielski đến từ thành phố Munich nước Đức cùng người bạn thân người là Nga Alexander Remnev đã cùng trèo tay không lên các tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông. Andrej đã không dùng bất kỳ phương tiện an toàn nào và chỉ mang theo chiếc máy ảnh di động GoPro để ghi lại khoảnh khắc kỳ vĩ sau khi trèo thành công.

Vượt thác băng lạnh giá

LeBlanc thực hiện cú trèo thác băng ở Alberta.

Ngày 4/3/2014 tại khu vực Vườn quốc gia Banf, Alberta ở Canada đã diễn ra màn vượt thác băng ngoạn mục của vận động viên Calixte LeBlanc.

Thác nước đóng băng luôn kích thích những tay leo núi chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ của Calixte, hoạt động trên giúp anh trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như hưng phấn, khổ đau lẫn sợ hãi cực độ.

Lập kỷ lục chụp ảnh tự sướng trên cao

Ivan và chụp hình selfie trên một tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải.

Lại một pha chụp ảnh tự sướng liều lĩnh trên các tòa nhà chọc trời do anh chàng người Nga 20 tuổi Ivan Kuznetsov thực hiện tại đỉnh tòa tháp ở Thượng Hải. Ivan cho biết: “Tôi thừa nhận việc làm này có hơi mạo hiểm và không thể bắt chước nếu bạn không có sự chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, khi tôi chinh phục được một địa điểm nào đó. Nó khiến tôi có cảm giác vô cùng thích thú và thỏa mãn”.

Nhảy dù Base Jumping từ tháp Dubai

Vince Reffet và Fred Fugen gieo mình từ tòa tháp Burj Khalifa.

Màn nhảy dù Base Jumping đã được hai vận động viên người Pháp là Vince Reffet và Fred Fugen, 34 tuổi, thực hiện từ ngọn tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (829 m) ở tiểu vương quốc Ả Rập Dubai.

Cú nhảy được thực hiện vào sáng sớm ngày 21/4/2014, thời điểm có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm từ tốc độ gió rất mạnh tại tòa nhà. “Chúng tôi đã không mắc bất cứ sai sót nào. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng cả hai đã có chút sợ hãi khi thực hiện cú nhảy. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công”, Reffet tiết lộ.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x