Những bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2014

20/12/14, 10:56 Hình ảnh đẹp

Những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh thường niên National Geographic Traveler 2014 với chủ đề thiên nhiên, thắng cảnh, con người đã được đăng tải trên tạp chí National Geographic vào Tháng 10 vừa qua.

Bức ảnh chụp chuyến tàu đông đúc ở Hồng Kông của tác giả Brian Yen đã giành chiến thắng trong loạt tác phẩm dự thi theo hạng mục về con người. Nó cũng là tác phẩm được trao giải cao nhất trong National Geographic Traveler 2014. Tác giả bức ảnh cho biết: “Trong 10 năm qua, dữ liệu di động và điện thoại thông minh cùng mạng xã hội đã thay đổi sâu sắc cả nhân loại. Nó giúp con người được tự do bay nhảy khắp hành tinh như một con bướm”.
Hình ảnh hoang tàn ở Syria của nhiếp ảnh gia Sergey Ponomarev nhận giải khuyến khích cho hạng mục địa danh. Nó ghi lại hình ảnh một khu dân cư bị bom đạn tàn phá trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm ở nước này.
Nhiếp ảnh gia Prashant Meswani đã nhận giải khuyến khích cho bức ảnh chụp nai đực trong Công viên Quốc gia Richmond, London, Anh. Cảnh sắc thiên nhiên chuyển sang màu vàng cùng ánh nắng trên lớp lông con thú trong sương nhẹ mang lại vẻ huyền ảo cho bức ảnh.
Ảnh chim cú tai ngắn của Henrik Nilsson cũng đoạt giải khuyến khích cho chủ đề thiên nhiên. Hình ảnh con chim ăn thịt quay đầu được chụp tại Vịnh Boundary, British Columbia, Canada.
Màn đọ sức giữa hai con hổ mới lớn của tác giả Archna Singh là tác phẩm cuối cùng nhận giải khuyến khích trong National Geographic Traveler 2014. Toàn bộ cuộc đấu chỉ kéo dài trong 4 đến 5 giây. Bức ảnh được chụp ngày 5/5/2014 tại Vườn Quốc gia Bandhavgarh, Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Một số ảnh tham gia khác:

Sống trong hộp, Hồng Kông.
Bắc Territory, Australia
Cabo Verde
Rocky Mountain National Park, Colorado
Alentejo, Bồ Đào Nha
Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x